xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm bản lề

PHẠM DƯƠNG

Phát biểu kết luận hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới việc không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, yêu cầu từ Chính phủ tới các địa phương đều phải tăng tốc ngay từ đầu năm.

Yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ được đưa ra khi năm mới 2018 sắp bắt đầu - quãng thời gian mà thực tế lâu nay cho thấy không khí tổng kết cuối năm rồi hội hè đầu năm thường bao phủ chứ không phải tinh thần làm việc như thường nhật. Tâm lý "thả lỏng", thong thả lúc này có thể càng phổ biến hơn khi vừa trải qua một giai đoạn làm việc khẩn trương để tạo ra bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017 sáng màu, làm dấy lên một không khí phấn khởi.

Năm 2017 ghi nhận nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế và xã hội. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% (mức tăng trưởng cao nhất trong gần 10 năm qua); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt mức kỷ lục với hơn 35 tỉ USD (tăng 30%; số vốn thực hiện đạt 17,5 tỉ USD - cao nhất trong 10 năm qua). Đi cùng những con số ấn tượng ấy là chất lượng tăng trưởng khi môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đều lên hạng khá mạnh theo đánh giá của các định chế uy tín như Ngân hàng Thế giới (WB), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Moody’s...

Thành quả dễ khiến người ta ngủ quên trên "vòng nguyệt quế chiến thắng", tự thưởng cho mình quãng thời gian tận hưởng. Đó hẳn là điều lo lắng của người đứng đầu Chính phủ. Ngay tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận rằng đất nước hiện mới đạt thu nhập bình quân đầu người 2.385 USD thì có gì là phấn khởi.

Càng khó phấn khởi hơn nếu đặt trong bối cảnh tổng thể của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã chính thức "quyết" mục tiêu tăng trưởng trong thời gian này là bình quân 5 năm đạt 6,5%-7%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200-3.500 USD… Trong khi đó, tăng trưởng năm đầu tiên của kế hoạch là năm 2016 đạt khá thấp, chỉ 6,21% so với mục tiêu 6,7%.

Không khí phấn khởi và sự tin tưởng nhen lên từ những kết quả của cuộc chiến tham nhũng, tiêu cực năm qua cũng vẫn chỉ là bước đầu, cần quyết tâm cao độ mới có thể đạt được mục tiêu lớn ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng trong lần đầu tiên dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương cũng đã nhắn nhủ rằng tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi.

Năm 2018 được xem là năm bản lề trong thực hiện cả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao như năm qua, "giữ lửa" trong cuộc chiến chống tham nhũng, hạn chế, yếu kém tích tụ từ lâu… tạo sức bật để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra và đó cũng là mong đợi của mỗi người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo