xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà

Bích Vân

(NLĐO) - Bán đảo Sơn Trà là nơi có hàng ngàn cá thể voọc chà vá chân nâu hay còn gọi là loài nữ hoàng linh trưởng vô cùng quý giá.

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) được mệnh danh là "độc nhất vô nhị" cả nước bởi nơi đây còn có hàng trăm cá thể voọc chà vá chân nâu hay còn mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng. Đây là loại động vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ. 

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Muốn ngắm nữ hoàng linh trưởng ở bán đảo Sơn Trà, du khách thường phải đi đường Yết Kiêu sau đó vòng lên con đường rừng bọc quanh phía Bắc bán đảo

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Nhiều nhiếp ảnh gia xem thú vui ngắm và chụp voọc là niềm đam mê và yêu thích. "Mỗi khi rảnh rỗi đều lên Sơn Trà chụp ảnh voọc, kho ảnh về loài vật này đã nhiều vô kể nhưng mỗi khi chụp được voọc tôi đều sung sướng vô cùng" - Một nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Khác với các loài khỉ ở Sơn Trà, voọc thường rất nhát và bỏ chạy khi thấy động tĩnh nên những người ngắm voọc thường phải mặc áo tối màu, đứng khoảng cách xa nơi voọc và giữ yên lặng hết sức có thể

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Thời điểm thích hợp để ngắm voọc là vào sáng sớm và chiều muộn. Không phải mọi chuyến đi ngắm nữ hoàng linh trưởng đều thành công bởi vì loài vật này khi phát hiện tiếng động thì vội vã chuyền cành và ẩn nấp

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Do voọc thường ở trên những cây cao cách mắt nhìn khoảng trên 300 m nên du khách sẽ ngắm loài vật này qua ống nhòm. Loài nữ hoàng linh trưởng này thường sống theo bầy đàn và mỗi đàn có khoảng từ 4 đến 10 cá thể

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Để chụp được bức ảnh rõ nét về sinh hoạt của loài voọc quý hiếm, máy ảnh phải có ống kính bắt được ảnh ở khoảnh khắc xa khoảng 300m

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 7.

Khi nghe tiếng động, nữ hoàng linh trưởng vội vã chuyền cành và ẩn nấp ở một nơi an toàn

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 8.

Voọc chà vá chân nâu thuộc họ khỉ cựu thế giới, chúng là quần thể linh trưởng đặc hữu của Đông Dương, là loài sinh vật chỉ thị môi trường và nguồn gen quý hiếm.

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 9.

Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh voọc chà vá chân nâu là "nữ hoàng của các loài linh trưởng" chính nhờ vẻ đẹp khác thường. Mới đây tổ chức GreenViet đã khảo sát và kết quả cho thấy trên Sơn Trà hiện có khoảng 1.335 cá thể voọc chà vá chân nâu, với số lượng khoảng 237 đàn

Ngắm nữ hoàng linh trưởng trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.

Voọc hiện phân bố chủ yếu ở phía Bắc bán đảo Sơn Trà, với diện tích khoảng 3.130 ha. Ngắm vọoc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà mới thấy được sự ưu đãi đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho hòn ngọc xanh của Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo