xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngăn ngừa tội phạm vùng biên

Bài và ảnh: Trọng Đức

Với hơn 70 km đường biên giới, Móng Cái trở thành nơi giao thương sầm uất nhất trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và cũng là nơi nhiều đối tượng tội phạm ẩu náu, gây án

Trưa 7-8, Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt, SN 1988) và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn, SN 1982; cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để gây án.

Vùng đất dễ ẩn náu

21 giờ cùng ngày, 2 đối tượng này đột nhập khu vực văn phòng cây xăng của Công ty CP ASEAN (phường Hòa Lạc, TP Móng Cái) trói tay chân và bịt miệng chị Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên quản lý cây xăng) rồi lấy 1 điện thoại di động và 210.000 đồng. Khi bị phát hiện, 2 đối tượng này bỏ chạy. Sau đó, Kiệt cướp một ôtô, Sơn bị bắt giữ. Khi công an dẫn giải Sơn về trụ sở Công an phường Hòa Lạc thì Kiệt điều khiển ôtô, lao thẳng vào tổ công tác và mở cửa cho Sơn lên xe, phóng về hướng TP Hạ Long. Cả 2 bị bắt khi xe lật xuống ruộng.

Theo Công an TP Móng Cái, vì là vùng đất dễ ẩn náu nên vùng biên giới ở đây từ lâu đã trở thành địa chỉ cho đối tượng phạm tội lựa chọn làm "bãi đáp".

Điển hình, cuối tháng 6, lực lượng công an nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phối hợp truy bắt các đối tượng liên quan chuyên án lừa đảo qua mạng nghi lẩn trốn tại TP Móng Cái. Ngày 28-6, Công an TP Móng Cái phát hiện 6 đối tượng có tên trong lệnh truy nã của Cục Công an TP Đông Hưng, gồm: Li Hong Lin (Lý Hồng Lâm), Zheng Jing (Trịnh Tinh), Yang Xiao Ming (Dương Tiểu Minh), Zhang Chuan (Trương Xuyên), Luo Jie Jie (La Kiệt Kiệt), Yang Zhao (Dương Triệu).

Ngăn ngừa tội phạm vùng biên - Ảnh 1.

Lực lượng công an của Việt Nam và Trung Quốc bàn giao đối tượng bị bắt giữ

Cùng thời điểm, Công an TP Móng Cái lại nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng đề nghị phối hợp giải cứu nạn nhân Song Xi (Tống Hi, SN 1985; trú TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đang bị một số đối tượng bắt giữ trái pháp luật tại một khách sạn thuộc TP Móng Cái; đồng thời đề nghị phối hợp bắt đối tượng Chen Dong (Trần Đông, biệt hiệu ‘‘A Thái’’, ‘‘A Kiệt’’; ngụ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) là đối tượng bị truy nã về tội ‘‘Bắt giữ người trái pháp luật’’ đang lẩn trốn ở Việt Nam.

Ngay sau đó, Công an TP Móng Cái qua kiểm tra hành chính đã giải cứu được nạn nhân Song Xi đang bị hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là Liang Lei Lei và Yu Hai Yang giam giữ.

Cơ bản được kiểm soát

Theo đại úy Lê Anh Quân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Móng Cái, do phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Móng Cái và Công an TP Đông Hưng trong đấu tranh phòng chống tội phạm nên nhiều năm qua, hoạt động tội phạm ở tuyến biên giới giữa hai nước cơ bản được kiểm soát. Đặc biệt, giải cứu nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán vào khu vực vùng sâu, vùng xa của Trung Quốc.

Trong 5 năm qua lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ với 46 đối tượng phạm tội mua bán người; giải cứu 40 phụ nữ, 11 trẻ em, trong đó có 4 trẻ sơ sinh. Công an TP Móng Cái phối hợp các đồn biên phòng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ Cục Công an TP Đông Hưng 116 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc…

Cũng theo đại úy Quân, Công an TP Móng Cái thành lập một tổ công tác hợp tác phòng chống tội phạm quốc tế để kịp thời trao đổi, nắm bắt các thông tin, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, vụ việc có yếu tố người nước ngoài ở khu vực giáp ranh 2 nước.

Lãnh đạo Công an TP Móng Cái cho hay luôn đặc biệt coi trọng công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát biên giới để ngăn ngừa tội phạm. Hằng năm, đơn vị chủ động phối hợp các lực lượng, cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng vào cuộc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng quy chế phối hợp

Để trấn áp tội phạm vùng biên, Công an TP Móng Cái cho biết đơn vị đặc biệt chú trọng thực hiện Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm giữa Công an TP Móng Cái và Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc). Với cách làm này, trong nhiều năm qua, hai bên đã chuyển giao cho nhau hàng trăm công văn hợp tác điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý nhiều vụ tội phạm liên quan đến hai bên biên giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo