xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngành tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Ngoài lắng nghe, sâu sát, chia sẻ, hiểu rõ tâm tư của người dân, người làm công tác tuyên giáo ở TP HCM cần nâng cao năng lực dự báo

Ngày 5-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị.

6 nhiệm vụ, 9 giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung và TP HCM nói riêng sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Cùng với cả hệ thống chính trị, ngành tuyên giáo thành phố hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. Ngành tuyên giáo thành phố đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Lê Hồng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho hay ngành tuyên giáo thành phố đề ra 6 nhiệm vụ và 9 giải pháp thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045…

Nắm chắc và dự báo sát tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội và tâm trạng nhân dân; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội; tiếp tục phát huy công nghệ, internet trong điều tra, khảo sát, nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng ngày càng đa dạng đối tượng, thành phần xã hội… cũng là những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.

Đa dạng phương pháp tuyên truyền

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận về các giải pháp tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị mình giúp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm qua.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng TP HCM Hàng Thị Thu Nga đã chia sẻ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tại các cơ sở Đảng trực thuộc.

Với Hội LHPN TP HCM, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực hội, cho hay hội đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong nữ công nhân, lao động trên địa bàn thành phố với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội". Nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực được triển khai như tuyên truyền qua báo đài; tặng cẩm nang tuyên truyền; tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền ngay tại doanh nghiệp với từng chuyên đề về làm đẹp, tiền hôn nhân, kỹ năng phòng vệ… giúp chị em tự tin hơn.

Trong khi đó, xác định xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 chia sẻ năm qua đã tập trung tuyên truyền các giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn quận 1.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên, công tác tuyên truyền được cả hệ thống chính trị quận 1 tổ chức với nhiều hoạt động và hình thức phong phú, sinh động, từ băng rôn, khẩu hiệu, thông tin tuyên truyền đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao.

Lắng nghe, nắm bắt tâm tư người dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác tuyên giáo thành phố thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đứng trước đòi hỏi và thách thức của xã hội hiện nay, những người làm công tác tuyên giáo cần lắng nghe, nắm bắt, sâu sát, chia sẻ, hiểu rõ tâm tư của người dân hơn nữa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục nâng cao.

Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý 2023 là năm bản lề, có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành tuyên giáo thành phố tự "vũ trang" cho mình, cán bộ tuyên giáo phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Trước hết, thành phố đón nhận Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến 2030 tầm nhìn 2045. Đây là nghị quyết rất quan trọng đối với thành phố nên ngành tuyên giáo với chức năng nhiệm vụ của mình cần triển khai thực hiện có hiệu quả để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó, thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ gắn với thực hiện các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu ngành tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình. Thông tin phải kịp thời, phù hợp, chính xác…

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 23 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 42 tập thể nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM do hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo