xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả

Tin-ảnh-video: Ngô Nhung

(NLĐO)- Ngay sau khi lực lượng chức năng lập các chốt phong toả tạm thời Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người dân ùn ùn đến tiếp tế lương thực, vật dụng thiết yếu vào khu vực bên trong.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết người nghi mắc Covid-19 là một nam bảo vệ làm việc tại bộ phận bảo vệ. Ngay từ đầu giờ chiều 28-7, toà nhà bị phong toả tạm thời. Hiện cơ quan chức năng truy vết được 14 F1, đều là bảo vệ làm cùng ca với người này.

Video người dân tiếp tế lương thực vào Trung tâm thương mại bị phong toả vì liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

Sau khi có thông báo, tất cả các lối ra vào khu vực Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu đều được lực lượng chức năng lập nhiều lớp hàng rào tạm thời phong toả, rất nhiều người vào khu vực cách ly đã không được ra ngoài cho tới khi có thông báo mới từ phía chính quyền địa phương.

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 2.

Toàn cảnh Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu bị phong toả vì có liên quan đến 1 ca nghi mắc Covid-19

Nhiều người đang đi mua đồ ở Trung tâm thương mại đã bị mắc kẹt tại đây khi tòa nhà bị tạm thời phong toả. 

Anh Tuấn, đang ngồi tại hành lang chân toà nhà, cho biết: "Vào khoảng 13 giờ 30 hôm nay, tôi vào đây mua đồ. Đến 14 giờ, tôi đi ra thì toà nhà đã bị phong toả tạm thời. Sau đó, tôi phải gọi người nhà đến lấy đồ. Tôi hỏi công an khi nào về được thì các đồng chí nói phải đợi khi nào có kết quả xét nghiệm Covid-19...". Đến 18 giờ cùng ngày, anh Tuấn vẫn ngồi ở hành lang, chưa biết bao giờ mới về được nhà.

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 3.

Sau khi nghe tin khu vực Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu bị phong toả, nhiều người dân đã có mặt tiếp tế lương thực

Cũng trong hôm nay, rất nhiều người dân đã ùn ùn kéo đến tiếp tế lương thực vào khu vực bên trong cách ly. Một số người đã mặc áo mưa đến khu vực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân của mình đang bị phong toả.

Một người thân của người đang bị cách ly tại Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, cho biết: "Đầu giờ chiều tôi có nghe con trai gọi điện nói khu vực của mình đã bị phong toả và không thể về được nên nhờ gia đình mang quần áo tư trang. Đến 19 giờ, giải quyết xong công việc, tôi đã đến đưa đồ dùng cá nhân cho con".

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 4.

Do lo lắng và bất ngờ, nhiều người dân tiếp tế lương thực vào bên trong đã mặc áo mưa nhằm phòng chống dịch Covid-19

"Thời điểm này dịch bùng phát rất nhiều, tôi luôn nhắc con mình, việc cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh, chờ kết quả xét nghiệm"- người này chia sẻ.

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 5.

Một đoạn phố Bùi Thị Xuân đi qua mặt sau của Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu đã bị phong toả

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 6.

Càng về tối, lượng người dân đến đây tiếp tế lương thực càng đông, song được lực lượng chức năng nhắc nhở không được tụ tập khu vực phong toả nên mọi người nhanh chóng di chuyển

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 7.

Một cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây cho biết, bắt đầu ca trực từ đầu giờ chiều đến sáng 29-7

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 8.

Khu vực bãi gửi xe, theo ghi nhận tại thời điểm phong toả không có xe nào ra khỏi khu vực cách ly

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 9.

Rất nhiều nhu yếu phẩm được cung cấp vào bên trong khu vực phong toả

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 10.

Ngay sau khi có thông báo, khu vực này đã được phun khử khuẩn toàn bộ

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 11.

Một người phụ nữ đang chờ người thân ra lấy đồ. Nhưng sau khi được lực lượng chức năng thông báo phải di chuyển ngay nên người phụ nữ này đành để đồ ở chỗ tập kết

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 12.

Người dân khi đến đây tiếp tế, được lực lượng chức năng hướng dẫn đến chỗ để đồ

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 13.

Bàn tập kết đồ của người dân mang tiếp tế vào khu vực cách ly bên trong

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 14.

Người dân đến đây tiếp tế đeo mặt nạ chống giọt bắn

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 15.

Bảo vệ toà nhà có nhiệm vụ nhận đồ ở bên ngoài để đưa vào bên trong

Người dân mặc áo mưa tiếp tế lương thực vào trung tâm thương mại bị phong toả - Ảnh 16.

Người dân giao nhận đồ được nhắc xịt sát khuẩn tay. Lực lượng chức năng đồng thời phun cả những đồ được mang vào bên trong


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo