xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người hùng phát hiện tàu BTh 97478 TS mất tích cũng lao ra biển tìm kiếm

MINH SƠN

(NLĐO) - 3/4 thuyền viên được cứu sống đã uống được sữa, 3 thuyền viên không qua khỏi trong lúc 8 thuyền viên còn lại vẫn đang được tìm kiếm

Sáng 20-7, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc được ông Võ Văn Phúc (SN 1980; ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - người phát hiện tàu BTh 97478 TS bị mất tích vào ngày 10-7 khi đang chở theo 15 thuyền viên và báo cáo Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua điện thoại, ông Phúc cho biết: "Hiện giờ tôi đang ở bãi Tư Chính (vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đang nỗ lực liên lạc với những thuyền viên mất tích trên tàu đã được tìm thấy".

Ông Phúc kể lại rằng khoảng 7 giờ 10-7, tàu của của ông có 7 thuyền viên đến địa điểm thu mua cá của tàu BTh 97478 TS với chủ là ông Toàn như thường lệ. Tuy nhiên, ông Phúc lên máy lớn (điện đàm) nhưng ông Toàn không lên, đến chiều cũng không thấy. Một ngày sau, ông Phúc lên máy tiếp nhưng nỗ lực điện đàm tàu BTh 97478 TS thì mất liên lạc.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ phía bên tàu BTh 97478 TS không lên máy nhưng mọi nỗ lực liên lạc đều mất. Sau đó, tôi báo về tổng cục mới biết tàu anh Toàn mất hộp đen. Tôi tiếp tục báo các tổng đài trên biển để tìm kiếm. Khi xác định tàu anh Toàn mất tích, các thuyền viên trên tàu quyết định ra biển tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc này gió lớn kinh khủng, cả tàu không thể di chuyển ra ngoài. Tôi nhớ lúc đó khoảng 5 giờ sáng 11-7, không thể mở cửa ra. Hai tàu của chúng tôi muốn đi tìm nhưng sóng cao đến 3-4 m nên không có thể nào tìm kiếm. Lúc này, lo cho người bên anh Toàn, chú cháu tôi nhổ neo nhưng không ra ngoài được".

Người hùng phát hiện tàu BTh 97478 TS mất tích cũng lao ra biển tìm kiếm - Ảnh 1.

Ông Phúc (bìa phải) cùng gia đình

Ông Phúc kể tiếp, nhiều ngày liền thuyền viên cứ thay phiên nhau lên máy với bên tàu BTh 97478 TS nhưng đều không thành công. Đến lúc nghe thông tin một tàu cá tỉnh Bình Định đã vớt được 4 ngư dân của tàu mất tích, các thuyền viên trên tàu mới biết.

Ông Phúc cùng các thuyền viên trên tàu này đã đi biển hơn 20 năm, nhưng chưa lần nào phát hiện tàu mất tích như lần này.

Như đã thông tin, vào ngày 10-7, ông Phúc là người phát hiện tàu BTh 97478 TS bị mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm đã phát cứu sống 4 người. Hiện 3/4 thuyền viên này đã uống được sữa. Danh tính của 4 thuyền viên đã được xác định, gồm: Hà Văn Tấn (SN 1972); Nguyễn Thành Luyến (SN 1986); Trần Theo (SN 1967) và Trần Thuận Thanh (SN 1968) - cùng ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo