xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguồn động viên, cổ vũ lớn lao

Nhóm Phóng Viên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi 5.000 lá cờ để thông qua chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trao tặng ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước

Nhân Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11-6, cũng là dịp kỷ niệm 2 năm chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và tổ chức, ngày 11-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi 5.000 lá cờ để thông qua chương trình trao tặng ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước.

Luôn quan tâm, đồng hành với chương trình

Món quà đặc biệt này không chỉ là nguồn động viên, tiếp sức rất lớn cho Ban Tổ chức chương trình mà còn tạo động lực, niềm tin giúp ngư dân vững tâm vươn khơi trên các ngư trường trong cả nước, góp phần cùng lực lượng thực thi pháp luật khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày đầu phát động và tổ chức cách đây 2 năm, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã nhận được sự quan tâm và tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở thời điểm đó, như Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đặc biệt, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trao tặng cờ cho các ngư dân tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29-7-2019 và tại tỉnh Bình Định ngày 20-8-2019.

Chứng kiến sự xúc động của ngư dân khi nhận được lá cờ Tổ quốc từ tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới thấy được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với những người đang ngày đêm vươn khơi bám biển. "Trên mỗi con tàu khi ra khơi, cờ Tổ quốc bay phấp phới giữa sóng nước mênh mông, trong lòng tôi thấy rất thiêng liêng và ý nghĩa. Tôi rất hãnh diện khi nhận được cờ Tổ quốc từ chương trình. Nay mai, trong chuyến ra khơi, chúng tôi vững tâm hơn để bám biển" - ngư dân Nguyễn Văn Mạo (SN 1950; phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; chủ tàu cá BĐ-91038 TS) chia sẻ.

Nguồn động viên, cổ vũ lớn lao - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Bình Định vào ngày 20-8-2019 Ảnh: QUANG LIÊM

Nâng niu lá cờ Tổ quốc trên tay, ngư dân Nguyễn Thanh Hùng (ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) xúc động nói: "Hơn 20 năm đánh bắt xa bờ, nhờ chương trình mà hôm nay tôi có cơ hội tham dự một sự kiện trọng đại và được đích thân Thủ tướng Chính phủ trao cờ. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực rất lớn để tôi quyết tâm bám biển".

Ngày 22-12-2019, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ tặng thư khen. Trong thư có đoạn viết: "Việc thực hiện chương trình này không những thể hiện trách nhiệm của người làm báo trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng người Việt Nam, để bà con ngư dân của chúng ta vững tâm, đoàn kết cùng nhau vươn ra khơi xa, bám biển".

2 năm, 80 lần trao tặng cờ Tổ quốc

Không chỉ trên biển, Báo Người Lao Động còn phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, thể hiện quyết tâm góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Đến nay, sau 2 năm triển khai, vượt qua không ít khó khăn (do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã thực hiện được 80 lần trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên phạm vi toàn quốc. Tổng số cờ trao và ký kết trao tặng là 427.521 lá cờ cho ngư dân ở 19 tỉnh, thành có biển, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng. Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 9 đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, Tiên Nữ, Hòn Tre, Lý Sơn, Phú Quý, Cù Lao Chàm, Bạch Long Vỹ.

Trong tổng số 427.521 lá cờ Tổ quốc đã trao và ký kết trao, chương trình đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 40.000 lá cờ để tặng ngư dân đánh bắt thủy hải sản gần 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân 20.000 lá cờ (để tặng ngư dân đánh bắt thủy hải sản gần 15 nhà giàn ở vùng biển phía Nam); gần 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

"Thời gian qua, Báo Người Lao Động nhận được sự quan tâm, biểu dương kịp thời từ Chính phủ, bộ, ngành, lãnh đạo UBND TP HCM; sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, bạn đọc khắp cả nước; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các cấp, các hội nghề nghiệp, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển các vùng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... Đây là nguồn động viên to lớn cho tập thể Báo Người Lao Động nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, khẳng định.

Tiếp tục trao cờ Tổ quốc trên cả nước

Trong năm 2021, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tiếp tục trao 560.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 28 tỉnh, thành có biển trên toàn quốc (mỗi tỉnh 20.000 lá cờ Tổ quốc).

Ngoài ra, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam; các nghiệp đoàn nghề cá và Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng vũ trang, các địa phương trao tặng 440.000 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân và đồng bào sống dọc đường biên giới của các tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ, kết hợp xây cột cờ ở một số địa điểm vùng biên giới...

Xây cột cờ ở biên giới

Báo Người Lao Động và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã có buổi làm việc với Công ty CP Cao su Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để đẩy mạnh thực hiện chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương", một hợp phần quan trọng của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Trước mắt, sẽ khảo sát và tính toán xây dựng cột cờ ở Tây Ninh giáp với biên giới nước bạn Campuchia, để khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc của người dân.

Trước đó, ngày 14-4, Báo Người Lao Động và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết đồng hành chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương". Tại lễ ký kết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao 5 tỉ đồng cho Báo Người Lao Động để đồng hành trang bị 100.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân, đơn vị khu vực biên giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo