xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 39 độ C, kéo dài đến tháng 5

LÊ PHONG

(NLĐO) - Nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và có lúc nhiệt độ lên đến 39 độ C, Nếu đi ngoài đường vào buổi trưa có thể cao hơn 3-4 độ C

"Nhiệt độ ở TP HCM có lúc đạt 38 - 39oC. Ngưỡng này nhiều khả năng xảy ra vào khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4"- ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin đến Báo Người Lao Động.

Theo ông Quyết, các giá trị nhiệt độ được Đài khí tượng cung cấp chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng (có mái che). Nếu đi ngoài đường vào buổi trưa người đi đường phải chịu nền nhiệt cao hơn, từ 3-4 oC. 

Hôm qua, 7-3, thời tiết đã rất nóng, ở Bình Dương đạt 36oC; TP Biên Hòa, Đồng Nai 36.3oC; Tại Tân Sơn Nhất, TP HCM là 37oC. 

Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 39 độ C, kéo dài đến tháng 5 - Ảnh 1.

Lúc 12 giờ ngày 8-3 tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP HCM rất ít xe qua lại vì thời tiết rất nóng.

Hiện nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường và dịch dần xuống phía nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Mặc dù không khí lạnh hoạt động mạnh nhưng không làm giảm nhiệt ở Nam Bộ nhiều. Do đó, thời tiết 1 tuần tới tại Nam bộ và TP HCM rất ít mưa, ngày nắng nhiều, miền Đông duy trì nắng nóng với mức nhiệt 34-36oC.

Theo phân tích nhận định xu thế mùa, từ nay đến cuối tháng 5 vẫn là pha LaNina nhẹ và có xu thế thiên về trung tính. Mưa sẽ ở mức nhiều hơn trung bình nhiều năm, mức nhiệt khu vực Nam Bộ sẽ xấp xỉ, thấp hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 39 độ C, kéo dài đến tháng 5 - Ảnh 2.

Nhiệt độ nắng nóng sẽ kéo dài đến tháng 5-2018 nên mọi người cẩn thận khi ra đường vào buổi trưa

Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 39 độ C, kéo dài đến tháng 5 - Ảnh 3.

Thời tiết đang nắng gắt khiến nhiều người mệt mỏi khi ra đường

Ông Quyết khuyến cáo hiện nay thời tiết nắng nóng, cường độ bức xạ mạnh (bức xạ cực tím UV cao) đồng thời độ ẩm không khí rất thấp, chỉ khoảng 30-37% (ít hơi nước trong khí quyển) làm cảm giác khô, cơ thể mất nhiều nước, nhanh mệt mỏi, lái xe dễ bị buồn ngủ rất nguy hiểm. 

Khi ra đường cần trang bị quần áo, nón mũ, kính chống nắng, không nhìn thẳng lên mặt trời khi không có kính mát,  phụ nữ cần thoa kem chống nắng để bảo vệ da. 

Hạn chế ra đường khoảng từ 12-15 giờ, luôn đề phòng cháy nổ, chập điện; hạn chế sử dụng nước đá, tắm nước lạnh đột ngột, chủ động mua sắm thiết bị điện (quạt máy, máy lạnh...) tránh tình trạng khi nóng cao điểm mới mua sẽ bị nâng giá cao, làm trần chống nóng đối với nhà mái tôn, nếu không có điều kiện kinh tế thì dùng lá dừa phủ bên ngoài mái tôn. 

Người lớn, trẻ nhỏ uống nhiều nước mỗi ngày. Riêng nông dân canh tác cần chủ động tích nước ngọt vì mùa khô, mưa xảy ra rất ít. Chú ý khi ăn uống, mua thực phẩm vì mùa nắng thức ăn rất dễ ôi thiu.

Nhiệt độ ở Sài Gòn lên đến 39 độ C, kéo dài đến tháng 5 - Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng kèm theo bức xạ nhiệt nhưng nhiều người vẫn cố gắng lao động để kiếm tiền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo