xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều người mắc lừa đóng phí làm thẻ khách hàng vay tiền lãi suất thấp

Đình Thi

(NLĐO) - Dựa vào nhu cầu tài chính cần vay nhanh với số tiền từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp..., nhiều người dân các huyện nghèo ở tỉnh Lâm Đồng bị mắc lừa vì tiền mất, thẻ không có giá trị.

Ngày 29-3, ông Nguyễn V. C. (30 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) gọi điện liên hệ với phóng viên Báo Người Lao động, trình bày việc mình và nhiều người ở huyện này bị mắc lừa từ các đối tượng dùng mạng xã hội facebook, hoặc liên hệ trược tiếp đến số điện thoại cá nhân chào mời cho vay tiền không lãi suất để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người mắc lừa đóng phí làm thẻ khách hàng vay tiền lãi suất thấp - Ảnh 1.

Nhiều người mắc bẫy lừa mất tiền phí làm thẻ vay tiền.

Theo ông C. trình bày, nhóm đối tượng này nắm rất rõ số điện thoại và thông tin cá nhân của ông. "Sau khi gọi điện thoại cho tôi nhóm này xưng là nhân viên một công ty tài chính có trụ sở tại TP HCM. Qua đó, tư vấn rằng số điện thoại của tôi được hỗ trợ gói vay từ 10 triệu đồng đến 90 triệu đồng, 3 năm đầu không lãi suất, hết năm thứ 3 mới tính lại nhưng chỉ 1% (trong tổng gói vay). Do nhu cầu cần tiền sửa nhà nên tôi đồng ý với gói vay 90 triệu đồng, sau khi nộp lệ phí làm thẻ khách hàng gần 1 triệu đồng tôi đem ra ngân hàng hỏi rút tiền thì tá hỏa biết là bị lừa" - ông C. bức xúc.

Nhiều người mắc lừa đóng phí làm thẻ khách hàng vay tiền lãi suất thấp - Ảnh 2.

Mắc lừa vì tốn tiền làm thẻ không có giá trị thanh toán.

Cũng theo ông C. cho biết các đối tượng lừa đảo nào hoạt động rất tinh vi, làm thủ tục đóng phí thẻ khách hàng thân thiết với số tiền 680.000 đồng, gửi qua đường bưu điện nhưng với điều kiện bí mật không được kiểm tra hàng.

"Sau khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, chúng tôi cố gắng liên lạc lại những số điện thoại đã liên hệ trước đó nhưng đều không được. Đặc biệt, bỗng dưng một điều rất lạ là điện thoại di động cá nhân không còn lưu giữ lịch sử cuộc gọi đi và gọi đến đối với những trường hợp này" - ông C. trình bày.

Tương tự ông C., ông Đặng V. Th., cùng ngụ huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết vừa qua trong điện thoại cá nhân nhận được tin nhắn từ nhân viên một công ty tài chính là số thuê bao của ông đủ điều kiện vay tiền mặt trả góp được 50 triệu đồng, chỉ cần chứng minh nhân dân, không cần thế chấp. "Từ tin nhắn, tôi làm theo hướng dẫn của nhân viên bên đó và dính quả lừa hơn 1 triệu đồng tiền làm thẻ khách hàng" - ông Th. nói.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bưu điện huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết theo quy định vận chuyển và giao hàng tuân thủ bí mật của bên giao và bên nhận (trừ những mặt hàng trái với quy định, hàng quốc cấm vi phạm pháp luật - pv). "Trường hợp này nhân viên giao hàng chỉ thu tiền hộ khi người nhận hàng đã thỏa thuận với bên giao trước đó" - nhân viên bưu điện nói.

Nhiều người mắc lừa đóng phí làm thẻ khách hàng vay tiền lãi suất thấp - Ảnh 4.

Cam kết kích hoạt thẻ không giá trị để lừa đảo chi phí làm thẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức An, Trưởng Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), xác nhận "Đây là hình thức lửa đảo chiếm đoạt tài sản mới, tinh vi nhiều người dân cần tiền rất dễ bị dính bẫy. Hiện chúng tôi đang vào cuộc xác minh điều tra làm rõ" - ông An cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo