xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều vấn đề nóng được cử tri TP HCM đặt ra với các đại biểu Quốc hội

Phạm Dũng- Trường Hoàng

(NLĐO) - Ngày 4-12,nhiều tổ Đại biểu Quốc hội tại TP HCM đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV.

Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 và quận 9.

Trước những thắc mắc của cử tri quận 2 liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã có văn bản kiến nghị Ban Dân nguyện của Quốc hội sớm thành lập đoàn giám sát để giám sát các vấn đề Khu Đô thị mới Thủ Thiêm và Ban Dân nguyện đã chấp thuận kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM. Ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho rằng UBND quận 2 đã rất chủ động, cập nhật, đối chiếu các văn bản liên quan, cùng TP giải quyết các vấn đề xung quanh Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. "Hiện TP đang trao đổi với các bộ, ngành trên tinh thần đã có những khiếm khuyết, những hạn chế, những sai sót nên lần này phải thận trọng, không được tái diễn những sai sót"- ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Cùng ngày, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 8, gồm có bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM), thiếu tướng Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội) và bà Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích nữ Tín Liên, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đã tiếp xúc cử tri quận 12.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ Đại biểu Quốc hội, bà Trần Thị Diệu Thúy đã báo cáo vắn tắt kết quả kỳ họp.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri TP HCM đặt ra với các đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Từ trái qua: Ni sư Thích Nữ Tín Liên, thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, bà Trần Thị Diệu Thúy

Có 8 lượt cử tri phát biểu với 22 ý kiến TP HCM.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng, về Biển Đông, tham nhũng, các vấn đề về kinh tế, đô thị, nông nghiệp, bảo vệ môi trường... trên địa bàn quận 12. Cử tri Vũ Thái Sơn (KP 5, phường Thạnh Xuân) đặt vấn đề vì sao các cấp chính quyền để cho địa ốc Alibaba lộng hành, "mọc rễ" rồi mới xử lý.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri TP HCM đặt ra với các đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề nóng của xã hội

"Tại sao một người dân bình thường xây nhà trái phép thì dễ dàng bị phát hiện, cưỡng chế còn những công trình như Alibaba quảng cáo rầm rộ như vậy lại để tồn tại trong một thời gian dài?", ông Sơn đặt câu hỏi.

Cử tri Trương Công Hậu (phường Thạnh Xuân, quận 12) cho rằng việc sử dụng nhựa, túi nilon tràn lan cần phải có giải pháp, chính quyền phải có cách tuyên truyền hiệu quả để thay đổi thói quen, ý thức của người dân trong việc hạn chế túi nhựa và nên bắt đầu từ các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức .

Ngoài ra, ông Hậu còn phản ánh một xí nghiệp xả khói ra khu dân cư ở khu phố 5, phường Thạnh Xuân gây ô nhiễm, người dân đã nhiều lần phản ánh lên phường nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng đã kiểm tra. Vì sao doanh nghiệp gây ô nhiễm như vậy nhưng vẫn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân?

Phát biểu của cử tri Bùi Thị Kim Cúc (KP1, phường Thạnh Xuân) cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri: “Triều cường ngày càng sâu, ngập úng ngày càng gia tăng; có thể trồng nhưng không thu hoạch được, nông dân nhiều người dù muốn dù không đã chuyển đổi sử dụng đất. Quy định lên thổ cư càng ngày càng phức tạp, trong khi có những mảnh đất không đủ tiêu chuẩn để lên thổ cư. Vì vậy cần có những quy định để người dân có thể xây nhà trên mảnh đất của ông bà mình", bà Cúc nói.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri TP HCM đặt ra với các đại biểu Quốc hội - Ảnh 3.
Cử tri Bùi Thị Kim Cúc trình bày

Thẳng thắn phát biểu, cử tri Trần Tấn Sỹ (phường Thạnh Xuân, quận 12) nói: "Việc lấn chiếm kênh rạch làm nhà ở kiên cố vẫn đang bành trướng trên địa bàn Thạnh Xuân, chính quyền quận 12 có biết hay không? Có ai bao che hay không?".

Trả lời những thắc mắc của cử tri liên quan đến trách nhiệm của chính quyền quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, thông tin về phản ánh một xí nghiệp gây ô nhiễm ở phường Thạnh Xuân, UBND quận đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sẽ mạnh tay hơn trong thời gian tới.

Cử tri quận 12 quan tâm nhiều vấn đề nóng của xã hội. CLIP: PHẠM DŨNG - THANH LONG

Tuy nhiên, ông Hiếu nói rằng việc cưỡng chế, xử lý các cơ sở ô nhiễm trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn do vướng quy định nên quận sẽ tiếp tục kiến nghị lên UBND TP HCM để có hướng giải quyết rốt ráo. Ông Hiếu ghi nhận tất cả các ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định.

Về vấn đề địa ốc Alibaba, thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nói đây là một thực tế đáng buồn nhưng các cấp, các tỉnh- TP đã bắt khẩn cấp những đối tượng cầm đầu, lôi kéo, xúi giục nhân viên; lừa đảo khách hàng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo