xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những phụ nữ truyền cảm hứng (*): "Bà đỡ" cho những ý tưởng khởi nghiệp

Phan Thủy

Người phụ nữ ươm mầm những ý tưởng và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thành công từ chính những "chồi non" hiện có của mình ở Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao là "bà đỡ" Lê Thị Bé Ba

Bất cứ doanh nghiệp hay cá nhân nào đến làm việc với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao (TTƯTDNNNCNC) sẽ có dịp tiếp xúc với người phụ nữ dễ thương, xinh xắn và thân thiện - đang giữ cương vị phó giám đốc - Lê Thị Bé Ba, thường được gọi thân mật "chị Bé Ba". Với gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng nụ cười tỏa nắng, chị luôn khiến cho người đối diện cảm giác dễ gần, hòa đồng và thích trò chuyện.

Những phụ nữ truyền cảm hứng (*): Bà đỡ cho những ý tưởng khởi nghiệp - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Bé Ba (thứ hai, bên phải) với các đại diện doanh nghiệp ươm tạo trẻ

Tiên phong "trồng cây doanh nghiệp"

Chị Bé Ba làm việc tại TTƯTDNNNCNC đã hơn 10 năm, là một trong những người tiên phong trong sự nghiệp "trồng cây doanh nghiệp", có rất nhiều trải nghiệm cũng như kinh nghiệm phong phú trong việc hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công chỉ từ những ý tưởng sơ khởi ban đầu. Chị đã có rất nhiều sáng kiến được cấp thành phố và cấp nhà nước công nhận, ứng dụng nhiều trong thực tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị cũng như xã hội. Phải kể đến sáng kiến "Hỗ trợ năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp ASEAN (ABINet)" được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, thông qua mạng lưới liên kết giữa các vườn ươm trong khu vực ASEAN, cùng nâng cao chất lượng ươm tạo, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối các doanh nghiệp ươm đến với cộng đồng khởi nghiệp ở ASEAN. Hay sáng kiến "Sử dụng phương pháp "brainstorming" (kỹ thuật động não) hỗ trợ các doanh nghiệp ươm tạo tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo trong quá trình khởi nghiệp và đi vào hoạt động" giúp doanh nghiệp ươm tạo tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo dựa trên việc tạo ra càng nhiều ý tưởng liên quan đến vấn đề cần quan tâm từ nhiều góc nhìn, góc độ, từ đó tìm được ý tưởng tốt nhất cho mình phát triển. Hay các sáng kiến liên quan đến việc thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp đang trong thời kỳ khởi nghiệp hỗ trợ nhau, hoặc được hỗ trợ từ các doanh nghiệp đi trước; từ đó có hướng phát triển vững vàng cho mình. Các sáng kiến trong việc tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, trình bày ý tưởng và kêu gọi được nguồn vốn đầu tư cũng như thu về những giải thưởng có giá trị. Tất cả những sáng kiến của chị Bé Ba đều được ghi nhận có đóng góp rất lớn cho các doanh nghiệp khi khởi động "tiền ươm tạo" hay "ươm tạo" các ý tưởng của mình. Với tầm nhìn của một "bà đỡ" chuyên nghiệp, chị còn có sáng kiến về quản trị tài sản trí tuệ cho trung tâm ươm tạo và các doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại trung tâm - một vấn đề ít doanh nghiệp nào nghĩ tới.

Nói về công việc ươm tạo, chị Bé Ba cười bảo: "10 năm trước, mỗi khi được hỏi, ai cũng nghĩ ươm tạo nghĩa là công việc ươm cây và chưa hiểu nghề nghiệp của chúng tôi. Nhưng giờ đây, các bạn trẻ đã biết đến chúng tôi, khi có ý tưởng khởi nghiệp cũng như gặp khó khăn trong vấn đề phát triển, đã tìm đến chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là không để những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo cũng như những sản phẩm tốt bị lụi tàn, mà phải ươm tạo nó thành chồi, rồi thành cây vươn lên chắc khỏe".

Những phụ nữ truyền cảm hứng (*): Bà đỡ cho những ý tưởng khởi nghiệp - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Bé Ba (trái) luôn thân mật với chị em đồng nghiệp trong cơ quan. Ảnh: TUẤN ANH

Giúp các doanh nghiệp tự tin hơn

Khởi nghiệp là câu chuyện thường được nhắc đến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai hay bất cứ doanh nghiệp nào cũng khởi nghiệp thành công mặc dù đã có sẵn ý tưởng hay, nguồn vốn ban đầu. Khi được tiếp cận các sáng kiến, cũng như các hỗ trợ từ "bà đỡ" chị Bé Ba, các doanh nghiệp dường như mở được nút thắt trong lòng bởi có thể trình bày những hướng đi phát triển và được hướng dẫn đường đi nước bước cụ thể để đạt được những mục tiêu đó. Cái khó nhất trong khởi nghiệp là ý tưởng gì, vốn ở đâu, thương mại ra sao dần được chị Bé Ba "tháo nút thắt", giúp các doanh nghiệp tự tin hơn với hướng đi của mình.

Anh Phạm Thành Lộc, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch: "Nếu không có chị Bé Ba hỗ trợ, chắc giờ này chúng tôi đã không thể trụ được và có nguy cơ phá sản". Anh Lộc đã dành 10 năm tuổi trẻ nghiên cứu và phát triển hệ thống trồng rau thủy canh, khí canh; làm đi làm lại vẫn không được thị trường đón nhận. Tính bỏ cuộc tới nơi thì cơ duyên đã đưa nhóm anh gặp được chị Bé Ba; ý tưởng của anh đã được cứu, phát triển, được đón nhận rộng rãi trên thị trường.

Khi được hỏi tại sao chị lại yêu thích công việc này như vậy, chị Bé Ba tâm sự mình không chọn nghề nghiệp mà nghề nghiệp chọn mình. Chị gắn bó với nghề này cũng hơn chục năm và cảm thấy càng ngày càng khắng khít với nó, muốn nghề ngày càng phát triển hơn nữa. "Được tiếp xúc với các doanh nghiệp trẻ, được biết thêm về nhiều ý tưởng hay, táo bạo là điều mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm, được góp sức cho các ý tưởng đó bay cao bay xa. Mình càng cảm thấy ý nghĩa của cái nghề này cũng như của bản thân mình ở trong đó" - chị Bé Ba bày tỏ.

Là người gánh vác nhiều trọng trách cũng như có vị trí cao tại trung tâm nhưng chị là người gần gũi, được đồng nghiệp yêu mến bởi sự hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người trong những công việc hằng ngày, quan tâm và động viên kịp thời để anh chị em yên tâm công tác. Trong công việc quản lý, chị Bé Ba là người rất nghiêm túc, công tư phân minh nên được lòng tất cả mọi người. "Bởi vậy, bất cứ ai là cấp dưới của chị Bé Ba đều phải cố gắng hết mình vì công việc, không dám lơ là hay chểnh mảng" - một đồng nghiệp cấp dưới của chị Bé Ba nhìn nhận.

Chị cũng là tấm gương phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho đàn em noi theo. Công việc nhiều như vậy nhưng khi về đến nhà, chị Bé Ba là một người vợ Việt Nam chính hiệu, chăm con, chăm chồng chu đáo, tỉ mỉ. Chồng chị là giám đốc một công ty tư nhân cũng luôn tự hào về vợ. Anh nói đùa: "Em giỏi vậy, anh sao theo kịp?". Cả hai cùng cười vui vẻ, hạnh phúc. 

Với nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị cũng như các doanh nghiệp, chị Bé Ba đã đạt nhiều danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được UBND TP HCM và Chính phủ trao tặng nhiều bằng khen. Mới đây nhất, chị là phụ nữ duy nhất được vinh danh giải thưởng “Tôn Đức Thắng” - giải thưởng thường niên được trao tặng cho 10 cá nhân có thành tích nổi bật trong các ngành nghề của TP HCM.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-3

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo