xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Niềm vui trong căn nhà mới

THẢO NGUYỄN - XUÂN HOÀNG - NGỌC GIANG

Ước mơ về một tương lai tươi sáng đang tràn ngập trong những căn nhà mới ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa

Trưa 6-2, căn hộ còn thơm nồng mùi sơn của chị Nguyễn Thị Yến (quê An Giang) trong khu nhà ở xã hội (NƠXH) Becamex Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vẫn tràn ngập không khí xuân.

Tin vào tương lai tươi sáng

Cắm lại lọ hoa trên bàn thờ, với gương mặt tươi rói, chị Yến nói một phần nhờ tích cóp, một phần nhờ các chính sách ưu đãi của tỉnh Bình Dương mà chị đã có căn nhà cho riêng mình. "Rời quê An Giang lên Bình Dương làm công nhân, ban đầu có mơ tôi cũng không dám mơ đến mái ấm này. Thế rồi khi hay tin người lao động sẽ được ưu tiên mua NƠXH với giá chưa đến 200 triệu đồng thì vợ chồng tôi vỡ òa niềm vui" - chị Yến bày tỏ. Chị Yến hy vọng Tết này là Tết an cư, Tết sau sẽ là Tết thịnh vượng.

Niềm vui trong căn nhà mới - Ảnh 1.

Niềm vui trên gương mặt của các hộ dân đầu tiên xây nhà và an cư ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn .Ảnh: XUÂN HOÀNG

Gần đó, căn hộ của vợ chồng anh Huỳnh Lưu Nhiên, công nhân Công ty TNHH Thái Dương - KCN Mỹ Phước III, cũng rộn vang tiếng cười. Anh Nhiên chia sẻ trước đây, vợ chồng anh không dám mơ mua được nhà, vì làm công nhân, tiền tháng nào tiêu hết tháng đó. Từ khi biết dự án NƠXH Định Hòa, vợ chồng anh quyết tâm đăng ký mua, vì mỗi tháng chỉ trả khoảng 1,5 triệu đồng, bằng với giá thuê nhà trọ trước đây, nhưng sau 10 năm, anh chị sẽ sở hữu luôn căn hộ này. "Có an cư thì mới lạc nghiệp" - anh Nhiên không giấu được niềm vui và niềm tin vào tương lai phía trước.

Trước đó, những ngày cuối tháng chạp năm Tân Sửu, chúng tôi về thăm khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Ghé thăm anh Tạ Tấn lúc anh đang kê lại bộ bàn trà đặt trước căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn, mùi gỗ. Anh Tấn cho biết sau khi bốc thăm nhận đất, gia đình anh tiến hành xây nhà ngay để có chỗ ở cũng như chỗ kinh doanh kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Gần đó, hộ bà Văn Thị Ba bốc thăm trúng nhà hai mặt tiền, cả nhà lúc này đang vui vẻ dọn dẹp nhà mới khang trang để đón Tết. Cũng như anh Tấn, bà Ba tận dụng mặt bằng phía trước mở quán nước. Xung quanh, không khí xây dựng nhà cửa đang chộn rộn, nhiều nhà mới mọc lên nên các quán nước cũng khá đông khách. "Giờ đã vui rồi, sắp tới chắc sẽ vui hơn" - bà Ba nói. Bởi theo bà, quán nước dù chưa đông khách nhưng cũng đủ tiền đi chợ nhưng khi khu TĐC lấp đầy, chắc chắn lợi nhuận từ quán nước sẽ cao hơn.

Còn nhiều căn nhà mơ ước

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án xây dựng khu TĐC Lộc An - Bình Sơn, để thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó có hơn 2.900 ha của 5.500 hộ gia đình, cá nhân. Trong tổng số những hộ phải TĐC thì khu TĐC Lộc An - Bình Sơn "phải gánh" đa số. "Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hạ tầng khu TĐC sẽ hoàn thành trong tháng 5-2022, bảo đảm điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, nói thấy người dân đã xây nhà mới khang trang cùng những kế hoạch tương lai cụ thể ông rất mừng. "Người dân đã có nhiều vất vả khi nhường đất cho dự án, giờ là lúc hái quả nên ai cũng vui và phấn khởi" - ông Tiếp nói. Theo ông, thời gian tới sẽ có hàng ngàn căn nhà mới mọc lên và khu TĐC Lộc An - Bình Sơn chắc chắn sẽ đông vui, sầm uất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Becamex IDC, nhấn mạnh sở dĩ NƠXH ở đây có mức giá khá rẻ là do ngay từ đầu, mục tiêu đề ra là giải quyết chỗ ở cho người lao động đến Bình Dương làm việc. "Theo đó, Bình Dương đã dành hàng trăm hecta đất sạch, hạ tầng đã được xây dựng cơ bản nên sau khi nhận được đất sạch, Becamex IDC chỉ tính giá xây dựng" - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất về đất đai, vị trí để Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai dự án liên quan đến xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân - lao động. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu phát triển thêm khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương 26.397 căn, phục vụ người lao động và các hộ TĐC. 

Thêm động lực cống hiến

Việc mua được căn hộ ở khu NƠXH Chí Linh (phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở thành sự kiện trọng đại đối với gia đình chị Nguyễn Thị Hoa mà khi nhắc đến chị không khỏi xúc động.

Theo chị Hoa, đồng lương giáo viên cộng với lương của chồng chỉ đủ cho gia đình trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày và nuôi 2 con ăn học. "Trải qua 8 lần chuyển chỗ trọ trong 15 năm, khi có được căn hộ cho riêng mình, tôi ngày càng thêm tin yêu mảnh đất mình đã quyết định gắn bó cũng như có thêm động lực để chung tay xây dựng nơi đây ngày càng giàu đẹp" - chị Hoa tâm sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo