xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nóng ruột chờ đền bù do hồ thủy lợi gây ngập

Bài và ảnh: Quang Nhật

Năm 2017, hồ thủy lợi Tả Trạch ở tỉnh Thừa Thiên - Huế được hoàn thành đưa vào sử dụng sau 15 năm thi công. Đây là hồ chứa lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên với diện tích lưu vực lên đến 717 km2 và góp phần cung cấp nước tưới cũng như cắt lũ cho hạ du tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch, thuộc các xã Hương Phú, Hương Sơn, Hương Xuân của huyện Nam Đông, có cây trồng bị ảnh hưởng do hồ tích nước gây ngập nhưng không được đền bù.

Ông Nguyễn Nguyên, ngụ tại xã Hương Phú, cho biết vào tháng 10-2021, hồ Tả Trạch tích nước cao hơn 46 m (mực nước dâng bình thường +45 m) đã gây thiệt hại hoa màu của gia đình ông cũng như người dân địa phương nhưng không được đền bù. Theo ông Nguyên, hồ Tả Trạch mỗi lần tích nước làm 3 ha trồng cây cao su, dứa của gia đình bị ngập nhưng ông chỉ được đền bù 300 m2. Ông Trần Bảo Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Phú, cho biết dự án triển khai từ lâu và người dân bị ảnh hưởng do tích nước thường xuyên kiến nghị giải quyết nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Nóng ruột chờ đền bù do hồ thủy lợi gây ngập - Ảnh 1.

Nhiều diện tích keo tràm của người dân nằm ở mốc +45 m bị ngập nhưng chưa được đền bù

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồ Tả Trạch đã tích nước đạt cao trình cao nhất +45,83 m làm ngập một số diện tích đất sản xuất và ngập một số ngầm tràn tại xã Hương Phú, ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phân bổ kinh phí khắc phục các ngầm tràn hư hỏng. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tả Trạch thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 phối hợp chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lập phương án kinh phí đền bù thiệt hại.

Thế nhưng, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII, các cử tri huyện Nam Đông tiếp tục bày tỏ bức xúc khi chưa được đền bù. Theo UBND huyện Nam Đông, có 18 hộ dân với hơn 6,2 ha ở xã Hương Phú bị ảnh hưởng dưới cao trình +45 m chưa được bồi thường nay đã được đo đạc, thống kê nhưng chưa kiểm tra được điều kiện đền bù và chồng chéo với diện tích trước đây. Ngoài ra, còn phát sinh khoảng 13,97 ha của 47 hộ dân khác chưa được đo vẽ và thống kê cụ thể.

Theo UBND huyện Nam Đông, việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu gặp nhiều khó khăn do dự án lòng hồ Tả Trạch được triển khai từ lâu nên một phần hồ sơ bị thất lạc, không có bảng tổng hợp thửa đất, quyết định đền bù của các hộ dân không ghi rõ số thửa, tờ bản đồ...

Trước tình trạng này, vào ngày 17-11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông báo kết luận giao UBND huyện Nam Đông tiến hành rà soát để đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết theo đúng quy định hiện hành. Đối với diện tích đất từ cao trình +45 m đến +53 m, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch nghiên cứu, tiến hành khảo sát, điều tra lập phương án kinh phí đền bù. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo