xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Nguyễn Thanh Hóa: CNC không phải bình phong

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Ngày 20-11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo cầm đầu vận hành đường dây vụ đánh bạc ngàn tỉ đồng.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), khai được bổ nhiệm làm Cục trưởng C50 từ năm 2009. Khi mới được bổ nhiệm, một thứ trưởng Bộ Công an (đã qua đời) và sau đó là cả ông Vĩnh đã giới thiệu với ông về Nguyễn Văn Dương. Ông Vĩnh nói Dương lập công ty bình phong và bảo ông Hóa làm tờ trình.

Ông Hóa thừa nhận ký tờ trình xin thành lập công ty bình phong và ký cả văn bản gửi tổng cục phó về việc C50 đóng góp 20% vốn vào Công ty CNC. Sau khi được phê duyệt, thứ trưởng đồng ý thì ông chỉ đạo cấp dưới tiến hành các thủ tục ký bản ghi nhớ hợp tác với CNC. Qua đó, C50 đóng góp 20% và cử người tham gia nhưng thực tế không góp tiền. Theo bản ghi nhớ, C50 được 20% lợi nhuận của CNC.

Ông Nguyễn Thanh Hóa: CNC không phải bình phong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa

Ông Hóa khẳng định CNC hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. C50 chỉ hóa trang nghiệp vụ khi cần thiết, chỉ sử dụng Dương khi cần và cũng không hướng dẫn Dương điều tra tội phạm. Ông Hóa nhiều lần khẳng định CNC không phải là công ty bình phong thuộc Bộ Công an, dù HĐXX cho biết trong các bản tự khai ở cơ quan điều tra, ông Hóa đều nhận CNC là công ty bình phong.

Cùng ngày, HĐXX triệu tập người làm chứng là ông Hoàng Xuân Phóng (Trưởng Phòng 2 - C50, nay là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao) và Nguyễn Huy Lục (Trưởng Phòng Tham mưu C50, đang bị đình chỉ công tác). Tại phiên tòa, ông Phóng cho biết Phòng 2 phát hiện CNC phát hành game bài Rikvip trá hình. Có lần ông báo cáo ông Hóa bằng miệng trước sự chứng kiến của phó cục trưởng C50 và phó phòng. Sau nhiều lần báo cáo bằng miệng với ông Hóa, ông Phóng cho biết giữa năm 2016 thì báo cáo bằng văn bản. Từ văn bản này, cựu cục trưởng C50 làm văn bản báo cáo Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo bộ. Tuy nhiên, ông Hóa khẳng định lời ông Phóng là không đúng sự thật.

Nhiều lần báo cáo

Theo ông Nguyễn Huy Lục, đầu năm 2016, với cương vị trưởng phòng tham mưu đọc hồ sơ về CNC, ông phát hiện có một báo cáo cho thấy CNC đang kinh doanh game bài đổi thưởng Rikvip, nghi ngờ trò chơi có biểu hiện đánh bạc nên ông đã nhiều lần báo cáo ông Nguyễn Thanh Hóa nhưng ông Hóa khẳng định hoạt động của Rikvip không vi phạm pháp luật. "Việc tôi báo cáo ông Hóa có nhiều người chứng kiến và đã khai với cơ quan điều tra. Sau đó, tôi tiếp tục báo cáo cục trưởng C50. Tuy nhiên, anh Hóa nhiều lần gạt đi và vẫn cho rằng game đó có vi phạm gì đâu" - ông Lục nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo