xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện chứa đầy hàng lậu

H. Phong- Đ.Tiến

(NLĐO)- Lực lượng chức năng Quảng Trị đã tiến hành mật phục trong đêm và phát hiện một chiếc xe ô tô khách có vỏ dán nhiều băng rôn làm từ thiện, nhưng ruột chứa đầy hàng lậu.

Ngày 22-1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ một số lượng lớn rượu, bia và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ (với trị giá khoảng 180 triệu đồng) trên một xe ô tô khách đi làm từ thiện tại địa phận xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

Phát hiện ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện chứa đầy hàng lậu - Ảnh 1.

Xe ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện bị bắt giữ

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 690B của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, vào khoảng 19 giờ ngày 21-1, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Thuận (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã tổ chức mật phục tại Quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Tân Long và phát hiện xe ô tô khách mang BKS 15B- 00747 do ông Vũ Huy Minh (SN 1972; trú tại Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển cùng 11 người trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, gồm: 72 chai rượu hiệu Chivas Regal các loại, 139 chai rượu hiệu Ballantines, 48 chai rượu hiệu Johnniewalkr Redlabel, 2.088 lon bia hiệu Heineken, 75 kg bột ngọt, 150 gói thuốc hiệu Gem (trị giá khoảng 150 triệu đồng) và một số mặt hàng khác (trị giá khoảng 30 triệu đồng, có phiếu thanh toán tiền bằng điện tử của một siêu thị ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) được cất giấu một cách tinh vi. Đáng nói, trên chiếc ô tô khách này dán nhiều pa-nô, áp phích, băng rôn có nội dung "Đền bát tràng đi làm từ thiện" nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Phát hiện ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện chứa đầy hàng lậu - Ảnh 2.

Số hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ bị lực lượng chức năng thu giữ

Qua đấu tranh, 12 đối tượng trên xe ô tô khách khai nhận đều ở Hải Phòng, đoàn do bà Phạm Thị Viện (SN 1960, làm trưởng đoàn) vào làm từ thiện tại thôn A-mo-rơ, xã A xing (huyện Hướng Hóa). Sau khi xong việc, đoàn đã rời địa bàn làm từ thiện và theo kế hoạch từ trước, tất cả lên thị trấn Lao Bảo để mua số hàng hóa nói trên.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn mới, lợi dụng danh nghĩa hoạt động từ thiện để mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu trái phép. 

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo