xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát huy sức mạnh các tổ chức chính trị xã hội

PHAN ANH

Sự phối hợp hiệu quả giữa Ủy ban MTTQ TP HCM và các tổ chức thành viên đã đưa phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, tạo sự lan tỏa

Ngày 3-6, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Mắt xích quan trọng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn cho biết việc phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên là một mắt xích rất quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Phạm Minh Tuấn, giai đoạn 2019-2021 đã có nhiều đổi mới trong cách thức, nhiều hoạt động được triển khai nhân rộng và đạt được những kết quả đáng kể.

"Nhiều phong trào, cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phối hợp với những nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, qua đó đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hạn chế dàn trải và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư" - ông Phạm Minh Tuấn nhìn nhận.

Phát huy sức mạnh các tổ chức chính trị xã hội - Ảnh 1.

Các túi an sinh được đưa về những địa bàn dân cư trong đợt dịch Covid-19 hồi tháng 8-2021 .Ảnh: HUẾ XUÂN

Điển hình như việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đề ra giải pháp là mỗi đơn vị chọn một quận để ký kết chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, xác định công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM và các tổ chức thành viên là trọng tâm, đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm lo nên đã triển khai nhiều hoạt động với nhiều mô hình hay, giải pháp thiết thực. Nhất là việc tổ chức chương trình "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" với chủ đề "Triệu người có giúp nhiều người khó" và thành lập Trung tâm an sinh thành phố với hơn 2,7 triệu túi an sinh được giao đến tận tay người dân thông qua ứng dụng an sinh đã góp phần bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống người dân.

Chủ động phối hợp công tác

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất nhiều nội dung, mô hình cụ thể cũng như chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước... giữa MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thời gian tới để tạo sức mạnh, điểm nhấn trong hoạt động phong trào của thành phố.

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bình Thạnh, cho rằng để MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tốt thì các đơn vị phải nâng cao nhận thức, tính tự nguyện của từng tổ chức. "Đừng nghĩ việc phối hợp chỉ có lợi cho đơn vị chủ trì mà phải đứng ở góc độ chương trình này, phong trào này đem lại lợi ích gì cho dân hay không?" - bà Nguyễn Thu Hương nêu quan điểm, đồng thời nói thêm các chương trình, phong trào phải thiết thực, chứ không phải hô khẩu hiệu.

Đồng tình, Chủ tịch Hội LHPN quận 7 Huỳnh Nguyệt Ánh cho biết thời gian qua, MTTQ và Hội LHPN quận 7 đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình và đã đem lại nhiều kết quả. Theo bà Huỳnh Nguyệt Ánh, trong công tác phối hợp, muốn thực hiện tốt phải có sự chủ động của mỗi thành viên, mỗi đơn vị tham gia. Nếu chỉ MTTQ mà không có sự chủ động của các thành viên khác thì sẽ không đem lại kết quả nhưng mong muốn. Ngược lại, nếu phát huy được sự chủ động sẽ phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức, tạo đòn bẩy, sự lan tỏa trong xã hội, đem lại ý nghĩa to lớn.

Phát biểu tại tọa đàm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cho hay Ủy ban MTTQ TP HCM có 34 tổ chức thành viên, trong đó có 5 tổ chức chính trị xã hội là những tổ chức nòng nốt, mang tính định hướng, dẫn dắt các phong trào, cuộc vận động của thành phố. Theo bà Tô Thị Bích Châu, để nhân dân tự nguyện thực hiện, tham gia các phong trào, cuộc vận động thì phải có vai trò dẫn dắt, nòng cốt của các tổ chức chính trị xã hội để thúc đẩy người dân chia sẻ hơn, đồng thuận hơn. Muốn công tác phối hợp tổ chức các hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tốt thì trước hết phải nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ TP HCM, từ đó đưa ra những mô hình, cách phối hợp hiệu quả. 

Giám sát vấn đề người dân bức xúc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn cho biết trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, chú trọng giám sát các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ TP HCM sẽ phối hợp nghiên cứu việc hình thành các tổ chức tế bào của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại các chung cư, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại các khu dân cư mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo