xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng đôn đốc thông xe kỹ thuật 4 tuyến cao tốc ngay trong năm 2022

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Nhấn mạnh với tầm quan trọng của cao tốc Bắc – Nam tạo ra động lực phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị nổ lực hơn nữa để thông xe kỹ thuận 4 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Sáng 10-9, tại công trường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương tham dự lễ thi đua "120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh xây dựng cao tốc Bắc – Nam là thực hiện nhiệm vụ chính trị trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, chứ không phải đơn thuần là việc thực hiện kinh doanh xây dựng. Việc hoàn thành các tuyến cao tốc đúng tiến độ góp phần quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo ra động lực cho phát triển đất nước chúng ta, tạo ra văn  minh, hiện đại, vị thế của quốc gia.

Phó Thủ tướng đôn đốc thông xe kỹ thuật 4 tuyến cao tốc ngay trong năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại lễ ký kết

Phó Thủ tướng cho rằng tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1 với khối lượng công việc rất lớn, với khoảng 5.000 ha diện tích đất phải giải phóng mặt bằng, nhiều công trình hạng mục cần di dời, hàng trăm triệu khối đất cát được huy động để phục vụ thi công nên cần sự phối hợp vào cuộc có trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, với tiến độ thực tế các công trình đang triển khai, việc thi công chưa đạt yêu cầu đề ra. "Trong năm 2021 đến nay, chúng ta mới được hơn 100 km cao tốc. Riêng trong năm nay phải hoàn thành 361 km nữa, cộng với một số tuyến khác thì chúng ta mới hoàn thành được 500 km. Nếu năm nay không hoàn thành thì dồn sang năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ khiến mục tiêu hoàn thành 2.000 km trong nhiệm kỳ này rất khó đạt" – Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Phó Thủ tướng đôn đốc thông xe kỹ thuật 4 tuyến cao tốc ngay trong năm 2022 - Ảnh 2.

Đông đảo bộ ngành, địa phương, đơn vị tham gia lễ phát động

Trước những khó khăn mà các nhà thầu nêu lí do khách quan chậm tiến độ do dịch bệnh, biến động giá vật tư, thời tiết cực đoan, Phó Thủ tướng chia sẻ những trở ngại này. Tuy nhiên Phó Thủ tướng đồng thời cũng chỉ ra thực tế có những nhà thầu cũng gặp khó khăn nhưng đã triển khai tốt các gói thầu cao tốc. "Tôi ví dụ, khi khảo sát đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Cam Lộ - Mai Sơn tôi thấy xuất hiện những công trình rất đẹp, đã hoàn thành, nhà thầu đã rút quân khi làm xong. Như vậy là cùng một môi trường giống nhau, ảnh hưởng yếu tố khách quan như nhau, nhưng có nhà thầu vẫn vượt qua được, hoàn thành đúng tiến độ, còn lại cũng có những nhà thầu chưa hoàn thành" – Phó Thủ tướng nói.

Lưu ý với Bộ GTVT, các Ban Quản lý dự án về trách nhiệm kiểm tra, giám sát cũng như công tác tuyển chọn nhà thầu, Phó Thủ tướng cho rằng cần loại bỏ các nhà thầu thiếu năng lực, tránh tình trạng bán, chia nhỏ các gói thầu cho các nhà thầu phụ, ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công trình cao tốc. Riêng những nhà thầu có uy tín, thi công đúng tiến độ, chất lượng thì sẽ được cất nhắc để lựa chọn tham gia vào giai đoạn 2 cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Phó Thủ tướng đôn đốc thông xe kỹ thuật 4 tuyến cao tốc ngay trong năm 2022 - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng chứng kiến các nhà thầu ký cam kết 120 ngày "nước rút"

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan nổ lực nổ lực hoàn thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước tháng 12 năm nay; riêng 3 tuyến còn lại là Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 31-12-2022. Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài tăng tốc trên công trường, Phó Thủ tướng để nghị Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ các bên để tháo gỡ vướng mắc đến các công trình, đảm bảo bố trí các mỏ đất, cát và kinh phí giải ngân nghiệm thu công trình cho từng nhà thầu.

Trước đó, tại lễ thi đua "120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây", đại diện các nhà thầu và đơn vị liên quan đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ theo  đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo cam kết, trong 120 ngày "nước rút", các nhà thầu phải điều chỉnh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính… tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ, bù lại phần khối lượng đã bị chậm nhưng vẫn đảm báo chất lượng công trình

Phó Thủ tướng đôn đốc thông xe kỹ thuật 4 tuyến cao tốc ngay trong năm 2022 - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đề nghị các nhà thầu tăng ca để hoàn thành tiến độ

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy yêu cầu các tập thể tham gia đợt thi đua phải hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch, có lãnh đạo thường trực 24/24 để chỉ đạo trên công trường; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông và phòng, chống dịch; quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Đối với các cá nhân, yêu cầu đặt ra là tích cực tham gia đợt thi đua hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành kế hoạch của đơn vị sẽ được khen thưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo