xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam dừng các hoạt động kích cầu du lịch dịp 30-4

Trần Thường

(NLĐO) – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp bàn triển khai phương án phòng chống dịch.

Chiều 28-4, ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp trực tuyến với các địa phương để bàn phương án phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, nhận định dịp lễ 30-4 này du khách sẽ đến Hội An khá đông. Hiện nay, nhiều khách sạn trên địa bàn TP kín phòng và chưa có thông tin về việc khách hủy vé, hủy tour.

Quảng Nam dừng các hoạt động kích cầu du lịch dịp 30-4 - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tân chủ trì buổi họp

Ông Sơn đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về việc có nên hay không nên tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch trong dịp lễ 30-4 này như giải chạy marathon, lễ hội biển An Bàng, tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh Hội An. Ông Sơn đề xuất đối với các hoạt động tập trung đông người thì nên tạm dừng, các hoạt động ít người như trao giải cuộc thi ảnh cho phép được tiếp tục triển khai.

Chủ tịch UBND TP Hội An cũng cho hay hiện nay có tất cả 695 công dân từ nước ngoài về đang được cách ly có thu phí tại 3 khách sạn ở TP Hội An. Thời gian qua, nhiều khách sạn đăng ký hoạt động đón tiếp công dân về cách ly có thu phí và có tất cả 9 khách sạn đã được UBND tỉnh cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, việc đưa công dân về cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Vì vậy, ông Sơn đề nghị tạm dừng việc đón công dân về cách ly tại các khách sạn trên địa bàn.

Quảng Nam dừng các hoạt động kích cầu du lịch dịp 30-4 - Ảnh 2.

Các đại biểu mang khẩu trang tại cuộc họp

Trả lời vấn đề này, ông Trần Văn Tân cho biết tỉnh sẽ không cấp phép mở rộng thêm khách sạn khác mà sẽ giới hạn đối với 8 khách sạn đảm bảo yêu cầu. Ông Tân cho hay Chính phủ có chủ trương "giải cứu", đưa công dân đang mắc kẹt ở nước ngoài trở về nước, đây cũng là cách để "giải cứu" các doanh nghiệp du lịch vì thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết các khách sạn đang tổ chức thực hiện rất tốt, đảm bảo an toàn, các trường hợp được đưa về cách ly tại Quảng Nam đều đã được xét nghiệm âm tính mới được đưa vào cách ly tại các khách sạn, thời gian qua không có trường hợp nào dương tính. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai trên cơ sở tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch lây lan ra cộng đồng…

Tại buổi họp, ông Trần Văn Tân cũng đã nêu ra nhiều giải pháp, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, ông Tân lưu ý các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, canh gác, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép…

Ông Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương chủ động tạm dừng triển khai các hoạt động kích cầu du lịch tập trung đông người trong dịp lễ 30-4; không tự ý triển khai các hoạt động không cần thiết, hạn chế tập trung đông người.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo