xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam: Không có chuyện người bị cách ly tự lo tiền ăn uống

Trần Thường

(NLĐO) – Người bị cách ly ở Bệnh viện Hội An được "phục vụ" tận tình chứ không có chuyện phải tự lo chí phí ăn uống như thông tin trên mạng xã hội.

Chiều 11-3, bác sĩ Huỳnh Thuận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, khẳng định hoàn toàn không có chuyện người bị cách ly tại bệnh viện tự lo chi phí ăn uống.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, tài khoản có tên T.Đ.B – được cho là tài xế từng chở 2 vị du khách Anh bị mắc Covid-19 ở địa bàn TP Đà Nẵng, viết: "Tự giác đi cách ly ở bệnh viện Hội An mà giờ ăn uống ngày 3 bữa và những thứ khác đều tự lo chi phí… Không biết ít bữa có tính tiền viện phí hay không. Ý kiến thì bác sĩ nói người nước ngoài được chính sách đối ngoại được hỗ trợ. Còn người Việt không được hưởng chính sách, phải phối hợp với nhà nước, bác sĩ mua tui bỏ tiền ra".

Quảng Nam: Không có chuyện người bị cách ly tự lo tiền ăn uống - Ảnh 1.

Dòng trạng thái mà tài khoản T.Đ.B đăng trên Facebook

Thông tin này ngay lập tức đã gây sự chú ý của nhiều người dùng mạng và được chia sẻ rộng khắp, cùng với đó là những bình luận không mấy tích cực.

Tuy nhiên, bác sĩ Thuận khẳng định các trường hợp đang cách ly ở bệnh viện không phải trả bất kỳ chi phí gì mà bệnh viện lo toàn bộ. Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện lo 3 bữa ăn cho người bị cách ly.

Bác sĩ Thuận cho biết, ban đầu bệnh viện chuẩn bị danh mục các món ăn đưa cho những người đang được cách ly để họ chọn món rồi nhân viên bệnh viện đi mua. Các món ăn như cơm gà, cơm sườn, bún bò, mỳ Quảng, bánh mỳ Phượng, cơm Dương Châu, phở bò, bún chả, bún thịt nướng…

Quảng Nam: Không có chuyện người bị cách ly tự lo tiền ăn uống - Ảnh 2.

Một số món ăn mà những người cách ly được phục vụ

Tuy nhiên, sau đó thấy mỗi người chọn mỗi món, nhân viên đi mua quá vất vả nên bệnh viện quyết định các suất ăn đồng bộ, các bác sĩ ăn gì thì người được cách ly ăn món đó.

"Tôi túc trực ở đây nhiều ngày qua và cũng được ăn uống như mọi người. Tôi không dám nói suất ăn đó là nhiều hay ít, ngon hay không nhưng khẳng định những người được cách ly có chế độ ăn như các y bác sĩ và được bệnh viện phục vụ hoàn toàn miễn phí" – ông Thuận khẳng định.

Quảng Nam: Không có chuyện người bị cách ly tự lo tiền ăn uống - Ảnh 3.

Bác sĩ khám cho những người đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hội An cho biết thêm, ngoài ăn uống, bệnh viện phải lo tất cả những thứ thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như giấy vệ sinh, nước uống, khăn lau, bàn chải đánh răng… Thậm chí, có vị khách người Hàn Quốc nửa đêm bị hỏng sạc điện thoại thì nhân viên bệnh viện cũng phải chạy đi mua. Ông Thuận nói đùa rằng chính việc phục vụ "tận răng" những người trong khu cách ly nên hiện tại trong khu cách ly có 5 phụ nữ, trong đó có 3 người đang có kinh nguyệt thì ông cũng biết rất rõ.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Thuận cho biết hôm 4-3, biết được sinh nhật của nữ du khách người Nhật Bản đang được cách ly tại bệnh viện, ông và các y bác sĩ đã mua hoa, bánh kem để tổ chức sinh nhật cho cô. Vị nữ du khách tỏ ra rất vui, cảm động và nói rằng đó là một sinh nhật khó quên trong đời cô.

Quảng Nam: Không có chuyện người bị cách ly tự lo tiền ăn uống - Ảnh 4.

Vị nữ du khách người Nhật Bản thật sự vui và xúc động khi được bác sĩ Thuận và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hội An tổ chức sinh nhật

Theo ông Thuận, tại bệnh viện hiện có 12 trường hợp đang được cách ly, 8 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bốn trường hợp vừa lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Trong đó, bệnh nhân T.Đ.B đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Anh B. là lái xe chở 2 vị du khách Anh bị mắc Covid-19 ở TP Đà Nẵng, được đưa vào cách ly ngày 8-3.

Ông Thuận cho hay không hề nghe phản ánh gì về việc phải trả tiền ăn uống trong thời gian cách ly tại bệnh viện từ anh B. Trước đó, bệnh viện có nhắc nhở anh này về việc không được hút thuốc trong bệnh viện nên anh này có những phản ứng không vừa lòng. Hiện tại, dòng trạng thái trên trang Facebook T.Đ.B đã không còn.

Thông tư 32/2012 của Bộ Tài chính quy định: Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu, tại các cơ sở, địa điểm khác sẽ được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày bị cách ly; miễn phí di chuyển đến cơ sở bị cách ly.

Đối với chế độ ăn uống, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu, tại các cơ sở, địa điểm khác được cơ sở thực hiện cách ly y tế cung cấp bữa ăn theo yêu cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế. Chi phí tiền ăn do người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Trường hợp người bị cách ly là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì được hỗ trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly.

Mới đây, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo