xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam thông tin các ca bệnh trong ngày 15-8

Trần Thường

(NLĐO) – Trong ngày 15-8, tại tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc Covid-19, nhiều địa phương ở tỉnh này áp dụng các biện pháp giãn cách để phòng dịch.

Tối 15-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin về các ca bệnh được phát hiện trong ngày tại tỉnh này.

Theo đó, tại tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 trong ngày 15-8, cộng thêm 16 ca bệnh hôm qua là 26 ca (ngày 14-8, tỉnh Quảng nam đã công bố 16 ca bệnh đã được phát hiện nhưng chưa được Bộ Y tế công bố).

10 ca bệnh được công bố trong ngày, cụ thể: 2 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn:  BN266203 - L.V.T - Nam - 2000, về từ TP Đà Nẵng, được giám sát cách ly ngay khi về địa phương; BN266205 - P.T.T - Nữ - 1965, là F1 của BN225410 (công bố ngày 9-8).

Quảng Nam thông tin các ca bệnh trong ngày 15-8 - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức dẫn đoàn, đón người dân từ TP Đà Nẵng về quê

1 ca bệnh tại huyện Đại Lộc: BN266204 - B.T.Q - Nữ - 1960, là F1 của BN 265468 (bệnh nhân ngày 14-8).

7 ca bệnh về từ TP HCM, được giám sát cách ly ngay khi về địa phương. Trong đó, 5 trường hợp phát hiện sau khi được cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày, tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành: BN266196 - N.T.B - Nam - 1970; BN266197 - N.T.M - Nữ - 2002; BN266198 - V.T.H - Nữ - 1971; BN266199 - P.A.V - Nam - 1988; BN266200 - P.B.D.A - Nữ - 2015.

2 trường hợp được tỉnh đón về bằng máy bay tại huyện Duy Xuyên: BN266201 - N.T.Q - Nữ - 1963, BN266202 - N.T.H - Nữ - 1977.

Từ ngày 18-7 đến nay, tại Quảng Nam ghi nhận 263 ca bệnh. Trong đó, 4 ca bệnh cộng đồng, 112 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 117 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh ở tỉnh Quảng Nam, trong ngày 15-8, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản thống nhất áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với toàn thị xã Điện Bàn, trừ 3 xã ở khu vực Gò Nổi gồm Điện Phong, Điện Quang, Điện Trung áp dụng theo Chỉ thị 15.

UBND huyện Đại Lộc cũng đã ra quyết định áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) sau khi phát hiện chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại địa phương này.

UBND huyện Duy Xuyên cũng vừa ban hành quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch. Theo đó, các hoạt động không được tập trung quá 20 người, dừng các hoạt động không thiết yếu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ được phép bán hàng mang đi…

Huyện Núi Thành quyết định tạm dừng hoạt động các tuyến phà qua xã đảo Tam Hải, dừng hoạt động chợ, hàng quán, vui chơi giải trí, tắm biển tại xã này…, đồng thời tăng thời gian cách ly tập trung ít nhất 14 ngày đối với các trường hợp trở về từ các địa phương có dịch.

Trong ngày 14, 15-8, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm soát đối với các công dân đang thực hiện cách ly tại nhà, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý rời khỏi nhà khi đang trong thời gian cách ly. Một số địa phương cho hay vẫn có tình trạng người đang cách ly tại nhà tự ý di chuyển nhiều nơi, thậm chí ra chợ…

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản yêu cầu cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày đối với người về từ TP Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo