xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ

Tr.Thường - Q.Luật

(NLĐO) – Đã có thêm 2 thi thể được tìm thấy tại địa bàn huyện Phước Sơn, nơi xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến 13 người chết và mất tích.

Trưa 2-11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 thi thể trên địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Trong sáng cùng ngày, 50 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận được xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) để tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Hàng chục người từ xã Phước Công tiếp tục gùi lương thực vào xã Phước Lộc. Theo kế hoạch, trong ngày 2-11 sẽ có 4 chuyến hàng được trực thăng đưa vào 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn) đang bị chia cắt nhiều ngày qua.

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm được 1 thi thể cháu bé tại hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam (người được Tỉnh ủy Quảng Nam giao phụ trách chỉ đạo công tác cứu nạn ở Phước Sơn), cho biết trong số 2 thi thể được tìm thấy sáng 2-11, có một cháu bé được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc; một người được tìm thấy ở lòng hồ thủy điện Đak Mi 4 (hiện vẫn chưa rõ đây có phải là nạn nhân trong các vụ sạt lở hay không).

Video lũ quét ở miền núi huyện Phước Sơn chiều 28-10 do người dân cung cấp

Liên quan đến công tác tìm kiếm 14 người mất tích ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), ông Hồ Quang Bửu cho biết sáng 2-11, lực lượng chức năng tiếp tục tích cực tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ngoài ra, các lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa máy múc tìm kiếm tại khu vực bãi bồi ven sông Leng.

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 3.

Tìm kiếm trên khu vực lòng hồ Sông Tranh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-10, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Trà My xảy ra nhiều vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người. Đến nay, tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My) đã tìm được 16 thi thể, tại xã Trà Leng còn 14 người mất tích. Tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 7 thi thể (không tính thi thể tìm thấy ở lòng hồ thủy điện sáng 2-11), hiện còn 6 người mất tích.

Hình ảnh rác, cây rừng phủ khắp mặt nước lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 gây khó khăn cho công tác tìm kiếm:

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 4.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 5.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 6.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 7.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 8.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 9.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 10.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 11.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 12.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 13.
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bé gái ở hiện trường sạt lở và 1 thi thể ở lòng hồ - Ảnh 14.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo