xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ngãi quyết tạo đột phá phát triển

TỬ TRỰC - TRẦN THƯỜNG

Quảng Ngãi xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đổi mới, sáng tạo, khơi thông và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển

Chiều 2-7, tại TP Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi năm 2019 với chủ đề "Quảng Ngãi - đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)", do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thu hút nhà đầu tư đến với Quảng Ngãi.

Không để "trên thoáng, dưới chật"

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cho biết hiện toàn tỉnh có 581 dự án đầu tư đang triển khai với vốn đăng ký khoảng 12 tỉ USD. Trong đó, có 63 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 1,8 tỉ USD. Quảng Ngãi đang tiếp tục thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Chúng tôi sẽ không để tình trạng "trên thoáng, dưới chật", "một cửa, nhiều khóa"; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh những trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư, DN. Tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng DN, xem sự thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Với tinh thần đó, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các nhà đầu tư, các tập đoàn, các DN trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Quảng Ngãi" - ông Trần Ngọc Căng nói.

Quảng Ngãi quyết tạo đột phá phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị Ảnh: TỬ TRỰC

Ông Anthony Tan, Tổng Giám đốc VSIP Quảng Ngãi, nhận xét Quảng Ngãi thời gian qua đã có rất nhiều thay đổi, nỗ lực thu hút các DN nước ngoài đầu tư và đạt được kết quả đáng khích lệ. Ông mong tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chủ động xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành trong thu hút đầu tư. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với địa phương trong thu hút đầu tư, đưa Quảng Ngãi phát triển.

Cần nhà đầu tư chất lượng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng mà các nhà đầu tư cần.

Thủ tướng đưa ra 5 loại "vốn" sẵn có ở Quảng Ngãi: Thứ nhất là vốn địa kinh tế. Thủ tướng khẳng định Quảng Ngãi có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây; hệ thống giao thông có khả năng kết nối và lan tỏa tốt đến tất cả các vùng miền trên cả nước cùng với khả năng liên kết xuyên biên giới với các nước Lào, Myanmar, Thái Lan; có đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Thứ hai là vốn cơ sở hạ tầng. Trung tâm TP Quảng Ngãi cách sân bay Chu Lai chỉ 30 km, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ hơn 1 giờ đi xe. Ngoài ra, Quảng Ngãi có cảng nước sâu Dung Quất có thể tiếp nhận tàu hơn 100.000 tấn, là cảng trung tâm của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, Khu Kinh tế Dung Quất... Đặc biệt, với sự ra đời của các khu phức hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị VSIP và 3 KCN khác, nơi đây hội tụ đủ yếu tố để trở thành một trong những nơi đáng sống nhất miền Trung.

Thứ ba là vốn tự nhiên, hơn 130 km bờ biển hình thành hệ sinh thái du lịch biển đầy tiềm năng với nhiều bãi biển hoang sơ rất đẹp.

Thứ tư là vốn văn hóa, vùng đất Quảng Ngãi có bề dày văn hóa.

Thứ năm là vốn con người.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế cao nhưng còn chứa đựng nhiều yếu tố thiếu ổn định, đời sống người dân chưa thực sự khấm khá. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển dịch nhanh về giá trị nhưng lao động vẫn chậm chuyển dịch giá trị gia tăng hàng hóa; sắc thái công nghiệp chưa được xác định rõ nét. Ngoài ra, thu ngân sách Quảng Ngãi lớn nhưng nhiều rủi ro, kém bền vững do quá phụ thuộc vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; khu vực DN tư nhân nội tỉnh có quy mô còn nhỏ lẻ; quá trình đô thị hóa còn chậm...

Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi phải tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đào tạo lao động, giảm các rào cản, bảo đảm công khai, minh bạch, đối xử công bằng với các DN. Phải có quy hoạch phát triển các ngành có chọn lọc, rõ ràng.

Đối với nhà đầu tư, Thủ tướng nhắc lại thông điệp nói phải đi đôi với làm, làm thì phải làm nhanh. Nhà đầu tư ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà loãng và cho biết Chính phủ rất cần các nhà đầu tư chuẩn mực.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn 14.538 tỉ đồng; thống nhất và trao ghi nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng. 

Thành phố Giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Chiều 2-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trung tâm Thành phố Giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư.

Thủ tướng ấn tượng với phương thức ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành và tổ chức hoạt động. Thủ tướng đánh giá cao mô hình học tập gắn liền với trải nghiệm, được thể hiện rõ nét tại thư viện thông minh e-library.

5box

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Thành phố Giáo dục quốc tế - IEC Quảng NgãiẢnh: Quỳnh CHÂU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là mô hình giáo dục toàn diện rõ nét, tạo ra môi trường sống hữu ích cho công dân toàn cầu ở nước ta. Mô hình giáo dục - đào tạo thành công dân toàn cầu nhưng phải mang dáng dấp Việt Nam, lịch sử và con người Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tiếp tục hoàn thiện mô hình mới mẻ này và giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện tốt để mô hình đào tạo này phát triển, đồng thời đánh giá toàn diện để báo cáo Thủ tướng.

Q.Châu

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Tối 2-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Cùng ngày, tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Quảng Ngãi quyết tạo đột phá phát triển - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo