xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Trị: Sa tặc lộng hành, chủ tịch xã "lơ mơ"

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Hàng loạt đồi cát trắng ở Quảng Trị nhiều năm nay bị khai thác trái phép. Việc này không được ngăn chặn, xử lý triệt để, dẫn đến tài nguyên khoáng sản bị thất thoát; cảnh quan, môi trường rừng bị đe dọa.

Đầu tháng 4-2022, phóng viên Báo Người Lao Động đi thực tế tại khu vực đồi cát trắng được người dân địa phương gọi là đồi Con Voi, giáp ranh giữa 2 xã Hải Dương và Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, nhiều xe ngang nhiên vào ra khai thác, vận chuyển cát trái phép.Nhiều người đang hì hục xúc cát lên xe. Mỗi thùng xe có thể chứa được vài khối cát trắng. Theo quan sát, đồi Con Voi đang bị băm nham nhở. Ước tính có hàng trăm khối cát tại khu vực này đã bị lấy đi. Nhiều cây rừng tại đồi cát này bị "khoét" trơ cả rễ.

Ở khu vực giáp ranh giữa xã Triệu Lăng và Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nhiều đồi cát trắng cũng bị tận thu trái phép. Tại khu rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Triệu Sơn, hàng loạt mô cát trồng cây tràm hoa vàng nhiều năm tuổi bị băm nát, để lại nhiều hố sâu 2 - 3 m, rộng 5 - 15 m2. Nhiều cây tràm bị bật gốc, nằm ngổn ngang bên miệng hố. Rừng phòng hộ này có nhiều lối vào ra in sâu bánh xe cơ giới, dấu vết còn mới toanh. Ở khu rừng phòng hộ đối diện, cách chừng 1 km đường chim bay cũng xảy ra tình trạng tận thu cát, cây rừng bị bức tử.

Quảng Trị: Sa tặc lộng hành, chủ tịch xã lơ mơ - Ảnh 1.

Xe đầu máy Kobota khai thác, vận chuyển trái phép cát trắng ở khu vực đồi Con Voi

Tiếp nhận thông tin trên, ông Hoàng Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, cho rằng khu vực đồi Con Voi nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam. Trước đây, khu vực này thuộc địa phận xã Hải Dương nhưng khi hoạch định lại thì thuộc UBND xã Hải Quế quản lý. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên sau khi cử lực lượng đến hiện trường xác minh, nắm thông tin, lãnh đạo UBND xã Hải Quế khẳng định khu vực đang bị khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Hải Dương (!?).

Tại thời điểm phóng viên phản ánh, ông Nguyễn Hữu Vãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn, vẫn chưa nắm được vụ việc. Ông thừa nhận khó dẹp nạn khai thác trái phép cát ở địa phương. "Việc khai thác trái phép cát ở khu vực giáp ranh có thể do các đối tượng thực hiện vào các ngày cuối tuần" - ông Vãn nhận định. Theo ông, khi lực lượng chức năng ra quân xử lý thì các đối tượng dừng việc khai thác. Có khi xã này bố trí lực lượng để bắt quả tang thì các đối tượng khai thác cát trái phép di chuyển sang địa bàn xã khác nên không thể xử lý.

Có một điểm chung là những khu vực xảy ra nạn trộm cát trắng đều nằm gần các trục đường nhựa, song chính quyền các địa phương nêu trên lại không hay biết!

Chủ tịch UBND các xã sẽ chịu trách nhiệm

Ông Vũ Thành Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho hay huyện đã có văn bản gửi UBND các xã Triệu Lăng, Triệu Sơn, Triệu Trạch... yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác đất, cát khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Chủ tịch UBND các xã sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mình quản lý.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo