xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ

Tin-ảnh: C.Linh

(NLĐO) - Những ngày Tết, nhiều điểm du lịch tại TP Cần Thơ khai trương vườn hoa để du khách đến đây chụp ảnh. Nhiều loài hoa khoe sắc báo hiệu một mùa xuân vui tươi.

"Thiên đường hoa"- một địa điểm du lịch mới mở vào đầu tháng 1 vừa qua tại phường Phú Thứ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã thu hút nhiều khách đến đây chụp ảnh. 

Tại đây trồng nhiều loại hoa như: hoa mãn đình, hoa tam giác mạch, hoa sao nhái...

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 1.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Muôn hoa khoe sắc tại điểm du lịch "thiên đường hoa"

Anh Phạm Quốc Bình, chủ khu du lịch "thiên đường hoa" cho biết anh muốn đem nhiều loài hoa từ nơi khác về trồng để tạo sự lạ mắt cho người dân Cần Thơ nói riêng và người dân ĐBSCL nói chung. Đồng thời, cũng muốn tạo một địa điểm vui chơi cho người dân trong những ngày Tết. Giá vé vào cổng là 40.000 đồng/người/vé.

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 3.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Nhiều du khách chọn địa điểm này "check-in"

Chị Đỗ Thị Bích Duyên (ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) vừa thấy "quảng cáo" điểm du lịch Thiên đường hoa trên mạng xã hội nên đã sang đây "check-in". "Điểm du lịch có nhiều tiểu cảnh và nhiều loài hoa lần đầu tiên tôi được thấy. Điểm du lịch này khá thoáng, phù hợp cho gia đình đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày Tết" - chị Duyên chia sẻ.

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 5.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 6.

Tiểu cảnh vùng quê bên trong điểm du lịch "tam giác mạch Farm"

Một điểm du lịch mới nổi nữa cũng tại Cần Thơ là "tam giác mạch Farm" có địa chỉ tại số 45, đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng thu hút nhiều bạn trẻ. 

Hoa tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của Hà Giang và các vùng Tây Bắc được chủ nhân của "tam giác mạch Farm" là anh Đỗ Đức Trọng đã mang về đồng bằng trồng.

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 7.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 8.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 9.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 10.

Du khách thích thú chụp hình với các loài hoa trong "tam giác mạch Farm"

Ngoài hoa tam giác mạch, điểm du lịch này còn trồng hoa hướng dương, soi nhái… Tiểu cảnh thì có gian nhà xưa của người Nam bộ, bụi rơm… để khách thoải mái "check-in".

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ, cho biết để đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và mến khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022, sở yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tiếp tục thực hiện công văn số 3862 ngày 18-10-2021 của Bộ VH-TT-DL về hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 11.
Rực rỡ sắc hoa tại Cần Thơ - Ảnh 12.

Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ yêu cầu các cơ sở làm du lịch phải nâng cao chất lượng dịch vụ

"Các doanh nghiệp du lịch cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết giá bán và bán đúng giá" ông Tuấn nói.

Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch cần tuyên truyền cho nhân viên, người lao động giới thiệu cho du khách các dịch vụ vận chuyển taxi, tàu du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch uy tín, chất lượng. Ông Tuấn cũng đề nghị các điểm, khu du lịch… tuyệt đối không tiếp tay, hợp tác với các cá nhân, đơn vị nâng giá bán các dịch vụ để hưởng chênh lệch, gây bức xúc cho du khách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo