img

Ngày 24-1 (Ngày 22 tháng chạp), các thành phố lớn trên cả nước đã bắt đầu chuẩn bị cho Tết Nhâm Dần với những chợ hoa rộn ràng hương sắc. Tuy vậy, sức mua có vẻ giảm so với những ngày cùng thời điểm ở các năm trước.

Sắc xuân về trên mọi miền của Tổ quốc - Ảnh 1.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên các tuyến phố như Lạc Long Quân, Bưởi, Âu Cơ, Lê Văn Lương (Hà Nội), hàng loạt chậu quất, bưởi, đào cảnh rực rỡ được trưng bày. Tuy nhiên, sức mua của người dân chưa cao, giá cả giảm mạnh khiến các nhà vườn, tiểu thương như "ngồi trên lửa".

Năm nay, thị trường Tết ở Thủ đô đã giảm mạnh những loài hoa, cây cảnh độc lạ… Theo một số tiểu thương, họ đã lường trước nhu cầu để giảm số lượng gieo trồng, mở dịch vụ cho thuê nhằm thu hút khách hàng tới mua.

img
img
img
img

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình vận chuyển hoa, cây cảnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một số mặt hàng như hoa mai... được vận chuyển từ miền Nam ra với số lượng ít. Giá cước vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao, khiến thương lái từ các tỉnh, thành khác gặp trở ngại khi đem hoa, cây cảnh về bán ở Hà Nội.

img
img
img
img
img
img

Giá cả và số lượng hoa cây cảnh Tết năm nay giảm đáng kể so với những năm trước. Tùy thuộc vào kích thước, mỗi cành đào sẽ có giá khác nhau, trung bình từ 80.000 - 300.000 đồng/cành. Với những gốc đào cổ thụ, đào thế sẽ có giá dao động từ vài triệu đến chục triệu đồng.

Sắc xuân về trên mọi miền của Tổ quốc - Ảnh 4.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng bắt đầu mở từ ngày 22 đến 31-1 (tức từ 20 đến hết 29 tháng Chạp) tại Quảng trường 2-9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mở hàng từ ngày 22-1 nhưng đến sáng 24-1, chợ hoa Đà Nẵng vẫn vắng khách. Thi thoảng có người đến tham khảo giá hoa, rất ít người mua. Số lượng tiểu thương kinh doanh tại chợ năm nay cũng không nhiều như năm trước.

img
img
img
img

Nhiều tiểu thương cho biết giá hoa, cây kiểng năm nay mua vào đắt hơn năm trước nhưng giá bán ra lại không cao hơn do tình hình dịch bệnh. Quầy hoa giấy kiểng bán đa chủng loại với mức giá từ vài trăm đến hơn 4 triệu đồng/1 chậu. Chủ quầy hoa này cho hay hoa giấy được nhập từ miền Tây và chỉ dám nhập chưa đến 100 chậu. Mở bán 2 ngày nay nhưng chỉ lai rai khách đến và số lượng bán ra đếm trên đầu ngón tay. Giấy cẩm thạch được tạo dáng bonsai mọi năm rất được khách ưa chuộng. Năm nay, những cây hoa giấy này được bán với giá 4 triệu đồng/1 chậu tại chợ hoa Đà Nẵng cũng được nhiều người xem nhưng sức mua chưa cao.

Sắc xuân về trên mọi miền của Tổ quốc - Ảnh 6.

Nổi bật tại chợ hoa Đà Nẵng phải kể đến là khu vực bán, cho thuê mai của anh Trương Hoài Phong (SN 1980, ngụ tỉnh Gia Lai). Anh Phong đưa khoảng 200 chậu mai xuống TP Đà Nẵng bán từ ngày 22-1. Giá mỗi chậu từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng nên chủ yếu được khách thuê.

Các chợ hoa tết ở TP HCM được tổ chức từ ngày 25 đến 31-1 tại 6 địa điểm gồm: Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Công viên Lê Văn Tám và 23 Tháng 9 (quận 1), chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) và 1 điểm trên đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức).

img
img

img
img
img
img
img
img
img

Dạo quanh các chợ hoa Tết tại TP HCM, ở giai đoạn này, sức mua vẫn chưa cao so với những năm trước đây. Vẫn như mọi năm, các ghe hoa tại Bến Bình Đông và gian hàng hoa tại Công viên 23-9 tiếp tục là nơi thu hút người đến xem và mua nhiều nhất.


THỰC HIỆN:

TẤN THẠNH - NGÔ NHUNG - LÊ NHÀI - BÍCH VÂN - QUANG LUẬT - QUANG LIÊM

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên