xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore

D.Ngọc

(NLĐO)- Lần đầu tiên Pacific Airlines thực hiện nhiệm vụ đưa công dân về nước với hai chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ chiều nay 14-9.

Ngày 14-9, hãng hàng không Pacific Airlines - thành viên của Vietnam Airlines Group chính thức tham gia nhiệm vụ đưa công dân Việt Nam về nước với hai chuyến bay đầu tiên từ Singapore. Các chuyến bay được thực hiện theo hình thức hợp tác liên danh với Vietnam Airlines, lần lượt mang số hiệu BL110/VN6854 và BL116/VN6856.

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 1.

Máy bay Airbus A320s với màu sơn mới của Pacific Airlines đỗ tại sân bay quốc tế Singapore Changi

Theo đó, sáng ngày 14-9, hai chiếc máy bay Airbus A320s của Pacific Airlines đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chở theo trang thiết bị và dụng cụ bảo hộ đến sân bay quốc tế Changi (Singapore) để đón công dân Việt Nam trở về nước. Hai chuyến bay vận chuyển 360 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Cần Thơ vào buổi chiều cùng ngày.

Các chuyến bay được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong, ngoài nước, Vietnam Airlines và Pacific Airlines. Công tác phòng, chống dịch cho các chuyến bay được thực hiện ở cấp độ 4 - mức cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn phòng, chống dịch của Vietnam Airlines Group.

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 2.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được đo thân nhiệt, trang bị đồ bảo hộ toàn thân trong suốt hành trình bay

Bên cạnh trang bị bảo hộ chuyên dụng cho phi hành đoàn, hành khách cũng được Pacific Airlines trang bị bộ đồ bảo hộ bao gồm quần áo toàn thân, kính mắt, khẩu trang, găng tay y tế và túi bọc giày. Tất cả đồ bảo hộ được vận chuyển từ Việt Nam để phát cho hành khách tại sân bay Changi trước khi lên máy bay.

Ngay sau khi hạ cánh tại Việt Nam, toàn bộ hành khách được cơ quan chức năng hỗ trợ hoàn tất thủ tục y tế theo quy định. Hai chiếc máy bay Airbus A320s của Pacific Airlines tham gia nhiệm vụ cũng được tiến hành khử trùng trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 3.

Hành khách trên chuyến bay

Dự kiến ngày 21-9, Pacific Airlines sẽ tiếp tục thực hiện hai chuyến bay khứ hồi đến Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bằng bay Airbus A320s để đón công dân Việt Nam trở về nước. Thời gian tiếp theo, Hãng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng và Vietnam Airlines để tổ chức các chuyến bay hồi hương. Đây đồng thời cũng là bước khởi đầu để Pacific Airlines chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ trong thời gian tới theo phê duyệt của cơ quan chức năng.

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 4.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Cần Thơ vào chiều nay 14-9

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 5.

Tổ bay Pacific Airlines trước khi thực hiện chuyến bay đến Singapore để đón công dân về nước

Đây là những chuyến bay đưa công dân hồi hương đầu tiên của Pacific Airlines (tiền thân là Jetstar Pacific Airlines) trong dịch Covid-19. Trước đó, từ tháng 4-2020 đến tháng 8-2020, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80 chuyến bay hồi hương, đưa hơn 24.600 công dân Việt Nam tại gần 30 quốc gia trở về nước. Gần 2.000 chuyến bay chở hàng hóa, thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, kit xét nghiệm và nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất đã được thực hiện thành công đến nhiều quốc gia. 

Chiều cùng ngày 14-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng Malaysia đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước.

Sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay chở 360 người Việt từ Singapore - Ảnh 6.

Một chuyến bay đưa người Việt về nước của Bamboo Airways

Trong số hành khách có phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, trẻ em dưới 18 tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Bamboo Airways đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Còn với Vietjet, tính tới cuối tháng 7, đã đưa được gần 10.000 công dân Việt Nam ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Brunei, Indonesia và Myanmar về nước an toàn, đồng thời vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng chống dịch; hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các y bác sĩ và nhân viên y tế...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo