xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng tiếp nhận người từ Trung Quốc trở về

H.Thanh - M.Chiến - Tr.Đức - Đ.Ngọc - H.Phong

Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, ngày 4-2, cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận 950 người từ vùng dịch corona trở về. Hai điểm tiếp nhận thiết lập ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội được giao tiếp nhận 950 người từ vùng dịch trở về, cách ly trong vòng 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Trong thời gian cách ly, nếu trường hợp nào sốt sẽ được chuyển sang các cơ sở y tế điều trị.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trường Quân sự tỉnh, nơi được sử dụng để cách ly công dân, hiện có 246 giường để ở ngay và có khả năng bố trí bổ sung giường vào các khu nhà lên đến 1.050 giường.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã chuẩn bị tiếp nhận, cách ly người Việt Nam trở về từ Trung Quốc tại Trung đoàn 123 trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Bộ binh 1 trực thuộc Trung đoàn 123 và Bệnh xá quân - dân y 24.

Ngày 4-2, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã họp về việc tổ chức đón công dân Việt Nam từ vùng dịch nCoV về nước qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Quân khu 3 nghiên cứu địa điểm dự phòng cách ly.

Tỉnh Nghệ An đang triển khai kế hoạch tiếp nhận khoảng 400 lao động trở về từ Trung Quốc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị 2 điểm cách ly khi có kế hoạch đưa 310 công dân từ vùng dịch về Việt Nam.

Tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, chọn 2 địa điểm để tiếp nhận, cách ly dự kiến 274 người lao động trở về từ Trung Quốc. Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho hay riêng tại cảng Cửa Việt, từ ngày 20-1 đến nay, có 50 lượt tàu/571 lượt thuyền viên nhập cảnh và 52 lượt tàu/562 thuyền viên xuất cảnh, trong đó có nhiều tàu xuất phát từ đảo Hải Nam - Trung Quốc. Thượng tá Trần Tuấn Anh đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cần xem xét trường hợp này vì rất nguy hiểm bởi thuyền viên khi cập cảng Cửa Việt chỉ được kiểm tra thân nhiệt chứ không được cách ly theo dõi.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị đường sắt, sở Giao thông Vận tải 2 tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn dừng chạy tàu khách liên vận quốc tế đi Trung Quốc và ngược lại.

Đối với các đoàn tàu khách quốc tế, tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu T8701/MR2 (bao gồm cả các toa tàu khách liên vận quốc tế) kể từ 18 giờ 5 phút ngày 4-2; tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu MR1/T8702 kể từ 21 giờ 20 phút ngày 5-2.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo