xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm

Ngô Nhung - Linh Linh

(NLĐO)- Sáng nay 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng 3 liệt sĩ.

Sáng nay 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Video tang lễ ba liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các ban ngành đoàn thể vào viếng

3 liệt sĩ gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP Hà Nội đã tới viếng 3 liệt sĩ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 2.

Từ trái qua: liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, liệt sĩ Phạm Công Huy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân - Ảnh: Bộ Công an

Theo chương trình tổ chức lễ tang, thời gian tổ chức lễ tang từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16-1 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ; Lễ truy điệu từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12 giờ 30 phút.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 3.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 5.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 7.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Bộ Công an vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 8.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 9.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 10.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 11.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 13.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 14.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 15.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 16.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 17.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 18.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 20.

Đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 21.

Đoàn nhân dân và cán bộ thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào viếng

Video: Đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, nhân dân và cán bộ thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 23.

Đoàn cán bộ , chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 24.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 25.

Đoàn cán bộ , chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm vào viếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 27.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm - Ảnh 28.

Trước đó, Bộ Công an ra thông báo cho biết ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9-1.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người" gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo