xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sĩ quan Việt Nam kể chuyện "vượt ải" thi đỗ vào cơ quan của Liên Hiệp Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trung tá Trần Đức Hưởng, từng tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc, vừa xuất sắc "thi đỗ" vào cơ quan hoạch định chính sách của Liên Hiệp Quốc.

Tại Hội nghị Tổng kết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) giai đoạn 2012-2020 tuần qua ở Hà Nội, Trung tá Trần Đức Hưởng (Cục GGHB Việt Nam) đã chia sẻ về quá trình ứng thi và trúng tuyển vào vị trí Sĩ quan kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Cục Hoạt động hòa bình, trụ sở Liên Hiệp Quốc (tại New York, Mỹ).

Trước đó, vào tháng 10-2020, LHQ đã thông báo đến phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ về việc Trung tá Hưởng đã vượt qua ba vòng thi với kết quả xuất sắc.

Sau đó, ngày 6-11-2020, Ban thư ký LHQ đã gửi công hàm thông báo về việc Trung tá Trần Đức Hưởng trúng tuyển vị trí sĩ quan tham mưu kế hoạch của Văn phòng các vấn đề quân sự - Cục hoạt động hòa bình tại trụ sở LHQ. Để đạt được kết quả này, anh phải trải qua quá trình ứng thi và tuyển chọn hết sức khó khăn.

Sĩ quan Việt Nam kể chuyện vượt ải thi đỗ vào cơ quan của Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Trung tá Trần Đức Hưởng - Ảnh: Minh Châu

Quy trình tuyển chọn vị trí Sĩ quan kế hoạch gồm 3 vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết, thi phỏng vấn. Hằng năm, Ban thư ký LHQ sẽ gửi thư mời đến tất cả các quốc gia thành viên, trên cơ sở thư mời, các quốc gia thành viên sẽ cử các ứng viên phù hợp ứng thi. Trung bình, một vị trí tuyển nhận được khoảng 200 hồ sơ từ các nước thành viên.

Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí được đề ra, ban tuyển dụng sẽ lựa chọn những hồ sơ phù hợp nhất vào vòng thi viết.

Những người được lựa chọn sẽ tham gia vòng thi viết với thời lượng từ 60 đến 90 phút bao gồm các kiến thức chung về gìn giữ hoà bình cũng như kiến thức chuyên môn về vị trí ứng thi.

Sau khi hoàn thành bài thi viết, những ứng viên đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ vào vòng phỏng vấn. Do dịch Covid-19, năm qua việc phỏng vấn được tiến hành online. Ban phỏng vấn gồm 5 thành viên sẽ thay nhau hỏi ứng viên về các nội dung, khía cạnh khác nhau. Ứng viên hoàn thành nội dung phỏng vấn tốt nhất sẽ được lựa chọn vào danh sách chờ (roster)... vừa qua Trung tá Trần Đức Hưởng may mắn được bỏ qua bước này và được gọi trực tiếp vào làm việc ngay.

Sĩ quan Việt Nam kể chuyện vượt ải thi đỗ vào cơ quan của Liên Hiệp Quốc - Ảnh 2.

Ông Onanga‑Ayanga, Đặc Phái viên Tổng thư ký LHQ, Trưởng phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi, Trao Huy chương vì sự nghiệp GGHB LHQ cho Thiếu tá Trần Đức Hưởng năm 2016

Trung tá Trần Đức Hưởng cũng chia sẻ về 5 nhiệm vụ anh sẽ thực hiện tại vị trí công tác này.

Thứ nhất, sĩ quan kế hoạch sẽ tham gia quá trình chuẩn bị, triển khai công tác kế hoạch, bao gồm kế hoạch mở mới một phái bộ; kế hoạch điều chỉnh tổ chức biên chế; kế hoạch đóng cửa một phái bộ.

Thứ hai, tham gia xây dựng một số văn bản mang tính pháp quy nền tảng của phái bộ, bao gồm: Quy ước giao tranh, kế hoạch hoạt động và thoả thuận tình trang phái bộ…

Thứ ba, tham gia các đoàn kiểm tra, tư vấn, đánh giá, đoàn kiểm tra tiền triển khai, đoàn khảo sát thực địa nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và mức độ sẵn sàng của các quốc gia trước khi cử lực lượng tham gia vào các phái bộ GGHB LHQ.

Thứ tư, tham gia vào việc giám sát, tổ chức biên chế sở chỉ huy các phái bộ GGHB cũng như các đơn vị quân sự.

Thứ năm, tham dự, chuẩn bị nội dung làm việc và làm thư ký tháp tùng các quan chức của Cục Hoạt động hoà bình khi tham dự các cuộc họp cấp cao.

Sĩ quan Việt Nam kể chuyện vượt ải thi đỗ vào cơ quan của Liên Hiệp Quốc - Ảnh 3.

Trung tá Trần Đức Hưởng cùng các em học sinh bản địa

Từ 5 nhóm nhiệm vụ đó, Trung tá Trần Đức Hưởng cho biết có thể tham mưu đối với công tác tham gia lực lượng GGHB của Việt Nam. Với may mắn làm việc tại cơ quan hoạch định kế hoạch của LHQ, sẽ nắm được chủ trương, định hướng trong việc mở mới, điều chỉnh, đóng cửa các phái bộ, từ đó có thể tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, tham mưu thường xuyên trực tiếp với Việt Nam… để góp phần thực hiện các nhiệm vụ như: Triển khai thành công đội công binh GGHB Việt Nam; mở mới sang các loại hình đơn vị khác như kiểm soát quân sự, đơn vị vận tải…

Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đỗ vào vị trí sĩ quan tham mưu của LHQ cơ quan hoạch định chính sách của cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở cơ quan LHQ ở New York, Mỹ. Khoảng một năm trước, Trung tá Lương Trường Vinh cũng trúng tuyển vị trí sĩ quan Kế hoạch của Cục Hoạt động hòa bình LHQ, hiện đã nhận nhiệm vụ tại New York.

Trung tá Trần Đức Hưởng (SN 1983) từng được Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cử làm nhiệm vụ Sỹ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ GGHB LHQ ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) năm 2016, Quan sát viên quân sự tại Phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan (UNMISS) vào năm 2019.

Từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2020, Việt Nam đã cử 179 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở LHQ. Trong đó, 53 sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân và 126 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến cấp 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan Việt Nam được Chỉ huy Phái bộ và LHQ đánh giá cao, nhiều người đã được tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo