xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sở NN-PTNT Gia Lai nói gì về thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng, vá bằng bùn nhão?

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Sở NN-PTNT cho rằng chưa cần thiết phải mời cơ quan Thanh tra, Công an vào cuộc để làm rõ vì sao thủy lợi 119 tỉ đồng vừa làm xong đã nát bét.

Ngày 27-8, Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là UBND huyện Chư Sê và đơn vị thi công cùng các bên liên quan nghiêm túc sửa chữa, gia cố để đảm bảo chất lượng công trình thủy lợi Pleikeo.

Theo ông Vũ Ngọc An, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, sau khi phát hiện công trình bị hư hỏng, sở này đã 2 lần cử lực lượng kiểm tra thực tế công trình này.

Thủy lợi 119 tỉ được vá vội bằng ... bùn nhão

Theo ông An, đoàn chỉ kiểm tra, đánh giá bằng mắt thường chứ không có những phương tiện, thiết bị hiện đại. Trong khi đó, muốn kiểm tra những vị trí đã đổ bê-tông thì chỉ có cách dùng máy siêu âm hoặc đập ra mang kiểm định thì mới biết bên trong có dùng đúng khối lượng sắt, MAC bê-tông có đúng khối lượng, chất lượng như thiết kế hay không.

Sở NN-PTNN Gia Lai nói gì về thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng, vá bằng bùn nhão? - Ảnh 2.

Mới chỉ vài trận mưa nhưng công trình trơ đá, đắp lại bằng xi măng

Sở NN-PTNN Gia Lai nói gì về thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng, vá bằng bùn nhão? - Ảnh 3.

Việc kiểm tra chỉ bằng mắt thường nên không thể đánh giá chất lượng, khối lượng bê-tông

Cùng với đó, công trình này đã được thuê đơn vị giám sát, hàng ngày đều có nhật ký công trình, ngày nào thi công, như thế nào, đan sắt ra sao, loại gì đều có hình ảnh ghi lại nên Sở NN-PTNT chỉ kiểm tra bằng mắt thường, phía bên ngoài.

"Bên trong thì phải bên giám sát thì công và đơn vị này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc giám sát" – ông An nói.

Sở NN-PTNN Gia Lai nói gì về thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng, vá bằng bùn nhão? - Ảnh 4.

Dùng bùn nhão đắp lên bê-tông, sau đó dùng xi-măng phủ lại

Cùng theo ông An, trước mắt kiểm tra thì chưa thấy những vấn đề nghiêm trọng, công trình chưa nhận bàn giao nên để cho đơn vị khắc phục những vị trí bị hư hỏng. Về lâu dài, nếu cảm thấy có vấn đề vi phạm thì có thể mời cơ quan chức năng như Thanh tra, Công an làm rõ.

Cũng theo ông An, Sở NN-PTNT đã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tiền khả thi, bản vẽ thi công. Về chất lượng công trình thì chủ đầu tư và tư vấn giám sát chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sở NN-PTNN Gia Lai nói gì về thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng, vá bằng bùn nhão? - Ảnh 5.

Ruộng lúa của người dân làng A Chông khô, khát bên công trình thủy lợi 119 tỉ

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, công trình thủy lợi Pleikeo đã hoàn thành, chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhưng đã hư hỏng. Khi bị phát hiện, yêu cầu khắc phục thì đơn vị thi công lấy cả bùn nhão để sửa chữa. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cho biết huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các hư hỏng. Ông Tâm bảo rằng do gần đây xảy ra 2 cơn bão, có nhiều mưa lớn, trong khi đó đất ở xã Ayun là đất cát nên mưa lớn tràn cát xuống lấp, không xử lý được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo