xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sớm giải quyết khiếu nại của người dân Thủ Thiêm

Trường Hoàng - Phan Anh

Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định không để người dân Thủ Thiêm sống tạm bợ sau khi bị thu hồi đất, tái định cư phải tốt hơn trước, trong quý II/2018 sẽ giải quyết các bức xúc của người dân

Ngày 20-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM gồm Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh án TAND TP Trịnh Ngọc Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2.

Đã khổ nhiều năm rồi

Gần 500 cử tri quận 2 tham dự buổi tiếp xúc, trong đó có 140 người đăng ký phát biểu - cao gấp nhiều lần so với những lần trước. Trong các ý kiến phát biểu, đa số đều đề cập đến khiếu kiện, khiếu nại về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (khu ĐTMTT).

Cử tri Nguyễn Tiến Thịnh (phường Bình Khánh) nói thẳng khu ĐTMTT có quyết định phê duyệt của Thủ tướng từ năm 1996. Từ đó đến nay qua 4 nhiệm kỳ HĐND, hội trường tiếp xúc cử tri lúc nào cũng nóng. Nhiều cử tri phản ánh, thậm chí gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Người dân phát biểu dựa trên các văn bản pháp lý của dự án nhưng cơ quan chức năng lại viện dẫn quanh co, bao biện nên các hội nghị tiếp xúc cử tri càng ngày càng gay gắt.

Sớm giải quyết khiếu nại của người dân Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Người dân chuẩn bị tài liệu để gửi cho Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 20-6 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Do đó, ông Thịnh đề nghị lãnh đạo TP nhìn thẳng vào sự thật; đồng thời thúc đẩy cơ quan có thẩm quyền công bố kết luận thanh tra về khu ĐTMTT, trong đó công bố rõ quy mô dự án trên bản đồ và thực địa đến đâu cho người dân biết. "Đây là bức xúc từ xưa đến nay của người dân. Lâu nay người dân đã trích lục đầy đủ và có thể giải trình chính xác từng công văn liên quan đến tính pháp lý, quy mô dự án. Người dân sẵn sàng làm việc với lãnh đạo TP để cung cấp hồ sơ và giải trình về vấn đề này" - ông Thịnh nói.

Còn cử tri Huỳnh Thị Hồng Loan (phường Bình An) cho biết nhà bà bị cưỡng chế từ năm 2009 nhưng không được mời lên tiếp xúc làm việc trước khi bị giải tỏa, không lập hồ sơ đền bù, không lập hồ sơ bồi thường, không có quyết định cưỡng chế. "Chúng tôi phải ở ngoài đường 3 năm rưỡi, sau đó mới được tạm cư đến hôm nay. Con tôi lúc đó mới 5-6 tuổi nhưng vẫn phải ở ngoài đường" - bà Loan bức xúc và cho biết gia đình bà đang tạm cư rất khó nhọc nhưng khi xin tái định cư thì chỉ được trả lời là không đủ điều kiện.

Cử tri Lê Thị Nga (phường Bình An) bày tỏ: "Nói về dự án Thủ Thiêm thì chúng tôi khổ lắm. Chúng tôi bây giờ chỉ mong được giải quyết nhanh gọn, chính xác, theo đúng pháp luật để bớt khổ. Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi. Sức đâu mà đi kiện mấy chục năm trời, từ lúc tóc còn xanh đến nay đầu đã bạc. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ về việc thu hồi đất có đúng trình tự hay không".

Theo cử tri Phạm Thế Vinh (phường Bình Khánh), tính pháp lý của quy hoạch không rõ ràng, đồ án quy hoạch thất lạc, gây tranh cãi trong dư luận về ranh quy hoạch. "Việc TP HCM mượn 13 bản đồ của ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP, vẫn không phải là căn cứ đáng tin cậy vì các bản đồ này không kèm theo bất kỳ văn bản pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các bản đồ này cũng không được quản lý và lưu trữ tại các cơ quan nhà nước theo quy định" - ông Vinh nói. Ông Vinh cũng đưa ra các bản đồ và các văn bản kèm theo cùng nhiều tài liệu liên quan đến quy hoạch Khu ĐTMTT do ông và nhiều người dân thu thập được, xác định ranh cụ thể của dự án. Ông Vinh đề nghị gửi trực tiếp tới tay Bí thư Nguyễn Thiện Nhân để xem xét lại.

Bức xúc là phải

Sau khi nghe ý kiến của cử tri quận 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết trước buổi tiếp xúc với người dân, ngày 19-6, ông đã đến thăm một số hộ dân đang tạm cư. Rất nhiều người lớn tuổi, khuyết tật, gia đình có công với cách mạng đang sống trong những căn nhà lụp xụp, tường meo mốc.

"Họ là những người trong chiến tranh sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, theo Đảng. Cuối đời, họ muốn có cuộc sống đàng hoàng tử tế nhưng vẫn không được như mong muốn. Trong chiến tranh, người dân nghe theo Đảng, đi theo cách mạng để mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Giờ hòa bình nếu cán bộ làm tốt chắc được người dân khen, làm chưa tốt thì người dân góp ý. Góp ý đúng thì sửa chắc người dân cũng chấp nhận. Còn nếu làm chưa đúng, người dân góp ý hoài mà không sửa, người dân sẽ giận. Người dân giận lâu ngày sẽ bức xúc là điều dễ hiểu" - ông Nhân phân tích.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết bức xúc của người dân chưa biết đúng sai thế nào nhưng là người cán bộ, riêng ông thấy không hạnh phúc, không vui. Tuy không phải là đại biểu ở quận 2 nhưng trước những bức xúc của người dân, ông hứa sẽ lắng nghe đến khi nào vụ việc được giải quyết.

Tiếp câu chuyện đi thăm người dân tạm cư, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói việc người dân sống tạm cư TP biết. "Có nên sống tạm cư nữa không?" - ông Nhân hỏi và trả lời: "Trong khi chờ giải quyết những bức xúc của người dân theo quy định của pháp luật thì phải bố trí cho họ tạm cư tốt hơn, vào khu tái định cư để ở. Khi vào đây ở, người dân chỉ trả tiền điện, nước. TP chỉ muốn làm cho cuộc sống tạm cư của người dân tốt hơn. Chứ để người dân sống tạm bợ như thế là quá nhếch nhác, không thể chấp nhận được". Bí thư Thành ủy khẳng định việc tái định cư là phải tốt hơn trước. Trong quý II/2018 sẽ giải quyết bức xúc của người dân Thủ Thiêm. 

Lập tổ công tác đặc biệt

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết qua nghiên cứu hồ sơ nổi lên một số vấn đề xung quanh khu ĐTMTT là việc xác định trong ranh hay ngoài ranh; xác định nguồn gốc đất, chính sách đền bù… Vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đang làm việc, hiện đã có bản dự thảo, đang gửi các cơ quan có liên quan cho ý kiến. Trước mắt, TP sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt, tổ này có thể sẽ mời luật sư, đại diện Ủy ban MTTQ, các sở - ban - ngành có liên quan… để giúp rà soát lại hồ sơ, tham mưu cho TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo