xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự cố nguồn nước sạch sông Đà nhiễm dầu: Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường

Thanh Tuấn - Phong Sơn

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định dầu thải đổ vào sông Đà khiến nguồn nước cấp cho người dân Hà Nội bị nhiễm bẩn là loại gì, mức độ nguy hại ra sao

Chiều 17-10, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực đầu nguồn nước sông Đà, gây ra đợt khủng hoảng nước sạch cho hàng trăm ngàn hộ dân ở Hà Nội trong những ngày qua. Buổi họp báo do ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình - chủ trì, có sự tham gia của đại diện Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), UBND huyện Kỳ Sơn và Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà.

Nước sông Đà chưa ô nhiễm?

Theo báo cáo cung cấp tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Hòa Bình, ngày 9-10, Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Công ty Nước sạch Sông Đà) thấy nước có váng dầu tại suối Bằng. Sau đó, công ty kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên xã Hợp Thịnh, Phúc Tiến và Phú Minh (huyện Kỳ Sơn) có đổ thải dầu, chảy tràn xuống suối Trầm, chiều dài khoảng 150 m. Do trời mưa nên dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh.

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc trên. Trước sự cố, Công ty Nước sạch Sông Đà thông báo tới cơ quan công an, đồng thời cho rải cát và thu gom dầu, nước dính dầu, khoanh vùng dầu chảy tràn trên bề mặt. Kết quả thu gom được khoảng 100 lít váng dầu lẫn nước, 7 bao tải có dính dầu (khoảng 60 kg), đang lưu giữ tại kho của công ty. Ngoài ra, khoảng 3-4 m3 cát dính dầu đã được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên Nhà máy Nước Sông Đà.

Báo cáo cũng cho biết hiện tại nguồn nước mặt sông Đà chưa có dấu hiệu ô nhiễm nên vẫn được dùng để cung cấp nước thô cho Nhà máy Nước sạch Hòa Bình, Nhà máy Nước sạch của Công ty Nước sạch Sông Đà và một số nhà máy đang xây dựng trên địa bàn tỉnh. Việc đổ trộm dầu thải tại xã Phúc Tiến chỉ gây ra ảnh hưởng các dòng suối tự nhiên đổ về hồ Đầm Bài (đây là sự cố môi trường do con người gây ra), chưa gây ô nhiễm nguồn nước trên sông Đà.

Liên quan đến việc chôn lấp tạm thời cát dính dầu trong Nhà máy Nước Sông Đà, ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, khẳng định việc chôn lấp tạm thời này cũng như việc để tạm thời cát, đất, đá, nhựa đường lẫn dầu thải trong khuôn viên nhà máy cát lẫn dầu thải là không đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Long, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình, thông tin thêm chi cục đã lấy mẫu nước mặt, mẫu dầu thải, đánh giá mức độ, tính chất các loại dầu. Phải đợi vài hôm nữa có kết quả mới biết chính xác đó loại dầu thải gì, mức độ nguy hại ra sao. "Trước mắt, công ty cần thực hiện phương án chi tiết để xử lý triệt để ô nhiễm nguồn nước, đất, bùn, cỏ cây nhiễm dầu thải để bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho nhà máy. Về lâu dài phải kiểm soát tốt nước từ các suối chảy về hồ Đầm Bài, lắp đường ống kín, tức là bơm nước trực tiếp từ sông Đà vào nhà máy" - ông Long đề nghị.

Sự cố nguồn nước sạch sông Đà nhiễm dầu: Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết đang khẩn trương điều tra vụ ánẢnh: PHONG SƠN

Điều tra, xử lý nghiêm

Đáng chú ý, tại họp báo, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường" để điều tra vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà. Đồng thời, cơ quan này phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, vận động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có liên quan tới vụ việc.

Trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin cho rằng Công ty Nước sạch Sông Đà có dấu hiệu che giấu, lấp liếm thông tin, cơ quan công an có truy cứu trách nhiệm hay không, thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, trả lời: "Khi điều tra, chúng tôi sẽ làm rõ việc này. Vào thời điểm phát hiện nước ô nhiễm, Công ty Nước sạch Sông Đà tăng lượng clo khiến nước càng có mùi. Việc này phụ thuộc vào quy trình xử lý nước và cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Khi có kết luận, cơ quan công an sẽ xử lý theo luật định" - thiếu tá Đức nói.

Cũng theo ông Đức, sau khi sự cố xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn truy tìm đối tượng đổ trộm dầu thải.

Trả lời các câu hỏi về việc Công ty Sông Đà có lỗi với dân hay không, vì sao chưa xin lỗi, ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Nước sạch Sông Đà, trần tình: "Ngày 16-10, công ty đã súc xả hệ thống và cấp nước lại. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội có đến lấy mẫu ngày 16-10 nhưng chưa có kết quả. UBND TP Hà Nội chưa cho phép công ty công bố nước đủ tiêu chuẩn ăn uống. Khi nào có kết quả xét nghiệm mẫu nước sẽ công bố cho báo chí. Về trách nhiệm cụ thể, công ty sẽ ngồi lại để xem xét. Tất cả phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng" - ông Khoa thông tin.

Về câu hỏi công ty có đền bù cho người dân hay không, ông Khoa trả lời: "Nếu nói về thiệt hại, chúng tôi là người thiệt hại nhất".

Cuộc sống người dân đảo lộn

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang khiến cuộc sống của người dân Hà Nội đảo lộn. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 17-10, tại khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức), người dân tiếp tục xếp hàng lấy nước sinh hoạt từ các xe cấp nước miễn phí dưới chân tòa nhà. Ở Nhà máy Nước sạch Hạ Đình (quận Thanh Xuân), rất đông người dân trong khu vực đã dùng can, bình chứa đến vận chuyển nước về nhà. Ngoài quận Thanh Xuân, tình trạng thiếu nước còn xảy ra tại các khu đô thị ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông.M.Chiến

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo