xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tai mắt nhân dân" góp phần chống dịch

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Đến ngày 29-12, các địa phương như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang... vẫn đang phải ráo riết lần theo dấu vết nhóm 6 người nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang mà nay đã rõ là trong đó có bệnh nhân Covid-19 số 1440 và ca nhiễm ở TP HCM.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã tìm được tài xế (là trường hợp F1) điều khiển ôtô chở nhóm người này vào sáng 24-12. Hành trình của chiếc xe được làm rõ và đang đặt ra nhiều nỗi lo. Sau khi đón nhóm người này từ An Giang, xe di chuyển qua một loạt địa phương như Đồng Tháp, Long An, TP HCM; sau đó không khử khuẩn mà tiếp tục chở một nhóm cán bộ, giáo viên đi tập huấn ở TP HCM, chở nhiều người đi đám tang ở tỉnh Sóc Trăng...

Liên quan đến vụ nhập cảnh trái phép này, báo chí cũng cho biết đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho hay vị trí tài xế khai chỉ là nơi đón khách, còn nhóm người này đi hướng nào đến đó vẫn chưa tìm ra. Khu vực này thuộc biên giới nhưng nằm sâu trong nội địa, không có tổ công tác của biên phòng trực mà do lực lượng tuần tra lưu động.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ cũng khẳng định đã chỉ đạo khẩn trương truy tìm vị trí nhóm người này nhập cảnh và do biên giới dài nên sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, chỗ nào "thủng" thì đưa quân lấp vào.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ trong ngày 28-12, lực lượng này đã phát hiện 110 trường hợp công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào sáng 29-12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng cho biết trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh bất hợp pháp. Số liệu này nếu tính từ đầu năm nay đến nay là khoảng 14.000 người.

Không chỉ là chuyện ở biên giới mà việc người nhập cảnh trái phép còn được phát hiện sâu trong nội địa. Vụ 6 người Trung Quốc không xuất trình được các giấy tờ theo quy định về nhập cảnh Việt Nam, bị lực lượng CSGT của Công an TP Đà Nẵng phát hiện khi kiểm tra một ôtô 7 chỗ vào rạng sáng 21-12 là một trường hợp như thế.

Những chuyện nói trên càng cho thấy sự vất vả, nhọc nhằn của hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Đường biên giới của chúng ta rất dài nên công tác kiểm soát rất khó khăn. Hoạt động phòng chống dịch Covid-19 nếu càng có nhiều chỗ "thủng" thì chi phí sẽ càng lớn và càng khó thành công, dù chúng ta đã và đang nỗ lực "chống dịch như chống giặc". Những chỗ "thủng" ấy càng đáng lo hơn khi số lượng người đang tìm cách nhập cảnh trái phép không ít, trong khi chúng ta vẫn chưa thể yên tâm với "thế trận an ninh nhân dân" trong việc tố giác người nhập cảnh trái phép.

Trong hội nghị trực tuyến với các địa phương chiều 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh phải phát động toàn dân tố giác tội phạm, những người từ nước ngoài trốn về dẫn đến nguồn lây nhiễm; cần cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Không gì qua được tai mắt quần chúng, cũng không sức mạnh nào bằng "thế trận an ninh nhân dân". Kinh nghiệm quý báu này không chỉ đúng trong thời chiến mà còn đúng với cả công tác chống dịch hiện nay. Cả nước cùng chung tay chống dịch mới bảo đảm thành công. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo