xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tâm thư” của các công dân về từ Đài Loan trên những chuyến bay "giải cứu"

Quang Luật

(NLĐO) - "Tôi như vỡ òa khi máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng chiều 25-3. Vô cùng biết ơn Chính phủ đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi được trở về trong lúc khó khăn cực độ này" - chị Lương Huyền Trang xúc động khi được “giải cứu” trở về trên chuyến bay số hiệu VN-5571.

Ngày 27-3, dù đang cách ly tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, chị Lương Huyền Trang (SN 1997, quê Quảng Bình) cho hay mình không hề khó chịu mà ngược lại cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi được trở về Việt Nam.

Trong bức "tâm thư" gửi Chính phủ Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị hỗ trợ chuyến bay "giải cứu", chị Trang cho hay sau một thời gian làm lao động tại Đài Loan, chị hết hợp đồng nhưng không thể về nước do dịch Covid-19. Sau gần 8 tháng không có việc làm, tiền tích góp cũng dần hết, chị Trang lâm vào thế quẫn giữa đất khách quê người.

“Tâm thư” của các công dân về từ Đài Loan trên những chuyến bay giải cứu - Ảnh 1.

Công dân Việt Nam được hồi hương vào chiều 25-3 tại sân bay Đà Nẵng

Thiết tha được về nước, chị Trang viết đơn thư cầu cứu. Sau hơn 4 tháng chờ đợi, chị được lên chuyến bay từ Đài Loan hồi hương. "Tôi như vỡ òa khi máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng chiều 25-3. Vô cùng biết ơn Chính phủ đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi được trở về trong lúc khó khăn cực độ này" - chị Trang xúc động.

Cùng về trên chuyến bay, chị Trần Thị Hoa (quê huyện Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho hay chuyến bay là cơ hội để chị được làm tròn chữ hiếu với mẹ già. Chị Hoa là lao động sang Đài Loan làm giúp việc gia đình, mong muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi các con với mẹ già ở quê. Đợt rồi, mẹ chị ốm nặng, không có người chăm sóc. Chị muốn được về nhà, tự tay chăm mẹ già nhưng lại mắc kẹt ở Đài Loan. "Mong muốn lớn nhất bây giờ là hoàn thành cách ly, được về nhà với mẹ và các con" – chị Hoa bày tỏ.

“Tâm thư” của các công dân về từ Đài Loan trên những chuyến bay giải cứu - Ảnh 2.

Một trong 3 chuyến bay "giải cứu" công dân mắc kẹt từ Đài Loan về nước

Được về Việt Nam, anh Đậu Văn Mạnh (SN 1990) vui mừng cho biết từ nay, anh đã thoát cảnh sống lang thang vì mất việc. Những ngày qua, Mạnh phải vào chùa ở nhờ, cuộc sống thiếu thốn khiến anh đau ốm liên miên. Hay tin có chuyến bay về nước, anh Mạnh liền liên lạc người nhà, vay mượn để có bằng được cho mình tấm vé hồi hương.

"Khi trở về Việt Nam, tôi tha thiết được cách ly y tế tại Đà Nẵng. Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy trình phòng chống dịch. Mong sẽ có thêm nhiều chuyến bay nữa để đưa công dân bị mắc kẹt như chúng tôi về nước" – anh Mạnh nói.

“Tâm thư” của các công dân về từ Đài Loan trên những chuyến bay giải cứu - Ảnh 3.

Anh Đậu Văn Mạnh cùng nhiều người khác đã thoát cảnh sống lay lắt ở xứ người

Trước đó, ngày 23-3, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho VietNam Airlines thực hiện chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Chuyến bay mang số hiệu VN5571 hạ cánh vào chiều 25-3 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Trong 2 ngày 25 và 26-3, đã có 3 chuyến bay đưa gần 600 công dân mắc kẹt tại Đài Loan, Hàn Quốc đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Du lịch thương mại lữ hành Việt (đơn vị bao trọn gói đưa công dân về nước), chia sẻ: "Mặc dù những công dân này phải trả phí khi về nước và cách ly nhưng đó là điều họ vô cùng mong mỏi. Việc tổ chức các chuyến bay như thế này giúp bà con được về nước, tránh bị các "công ty ma" lừa đảo".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo