xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo thuận lợi nhất để TP HCM phát triển

Trường Hoàng

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 31 sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững, mở đường cho thành phố ban hành các chính sách vượt trội, phát huy tính năng động, sáng tạo

Ngày 16-1, tại TP HCM, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 2-1-2023, của Bộ Chính trị (Nghị quyết 31) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Xác định sứ mệnh của TP HCM

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 31, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết nghị quyết này đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ hơn về vị trí, sứ mệnh của TP HCM. Đó là không so sánh TP HCM với cả nước mà với các thành phố lớn khác trên thế giới. Đó cũng là trách nhiệm mà TP HCM phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu và tầm nhìn đã nêu trong Nghị quyết 31.

Tạo thuận lợi nhất để TP HCM phát triển - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO NGHI

Đề cập 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 31, ông Nguyễn Văn Nên cho hay trên cơ sở tổng kết, tiến hành bổ sung, sửa đổi, sớm ban hành chính sách pháp luật vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP HCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP HCM.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND TP HCM nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Ngoài ra, thí điểm chính sách mang tính đột phá để TP HCM chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển. Giữ tỉ lệ điều tiết ngân sách TP HCM theo mức hiện nay cho đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, tạo điều kiện cho TP HCM có nguồn lực bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân…

"Nghị quyết 31 sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững, mở đường cho thành phố ban hành các chính sách vượt trội, phát huy tính năng động, sáng tạo. Khi thành phố mạnh dạn thí điểm chính sách mang tính đột phá để huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển thì sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cho hay Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 31 và chương trình hành động của Thành ủy sâu rộng đến cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, đề án nội dung triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy…

Tháo gỡ điểm nghẽn

Hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày tham luận về triển khai Nghị quyết 31.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Nguyễn Phú Cường đề nghị trên cơ sở các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 đã được thành phố báo cáo QH, cần phải khắc phục, tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn nhằm định hình một khuôn khổ chính sách thông suốt, có hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của thành phố; giải phóng chính sách, giải phóng năng lực, tư duy trong việc triển khai xây dựng, thực hiện các cơ chế chính sách, đặc thù phát triển thành phố là nhiệm vụ cần làm ngay.

Tạo thuận lợi nhất để TP HCM phát triển - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO NGHI

Theo ông Nguyễn Phú Cường, TP HCM cần nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù theo 4 nhóm chính sách, bao gồm: Những chính sách đã triển khai, thực hiện có hiệu quả và cần thiết tiếp tục thực hiện tại Nghị quyết 54; các chính sách đặc thù đã được QH quyết định cho một số tỉnh, thành phố khác phù hợp với TP HCM; các chính sách được quy định tại các luật liên quan đang được Chính phủ xây dựng, trình QH sửa đổi, bổ sung có thể áp dụng thí điểm và thực hiện trước một bước tại thành phố; những chính sách mới, riêng biệt để tháo gỡ các vướng mắc, tạo đột phá cho sự phát triển của thành phố.

Còn theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến, Nghị quyết số 31 ra đời thể hiện sự đánh giá, ghi nhận của Đảng và nhân dân cả nước đối với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM. Đồng thời cũng là mong muốn, kỳ vọng, niềm tin của Đảng và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Trần Kim Yến nhấn mạnh Nghị quyết 31 tạo cơ hội cho thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khơi thông những điểm nghẽn để ngày càng vươn lên phát triển xứng tầm là đô thị đặc biệt, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa - giáo dục; khoa học công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội của khu vực Đông Nam Á; TP HCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 31

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị TP HCM tập trung triển khai Nghị quyết 31, trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm như: Phải thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của TP HCM như đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết 31.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh việc xác định xây dựng và phát triển TP HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM". 

Đây cũng chính là 1 trong 3 quan điểm quan trọng trong Nghị quyết 31. TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước; vì vậy các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ TP HCM, nhất là các địa phương tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 31 với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, qua đó nâng cao và thống nhất nhận thức xây dựng và phát triển TP HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM".

Phấn đấu xây dựng TP HCM xứng đáng với vị thế, vai trò là "trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu".

Riêng TP HCM, Thành ủy chỉ đạo, sớm tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về thực hiện Nghị quyết 31, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động, sáng tạo của TP HCM trong xây dựng, phát triển thành phố hôm nay.

"Tóm lại, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 lần này phải tạo chuyển biến thực sự, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của thành phố" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. 

Đề xuất thành lập Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức

Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TP HCM), cho biết qua 2 năm hợp nhất để xây dựng và thực hiện chính quyền đô thị vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định, trong đó có 2 hạn chế, tồn tại cần quan tâm là hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân; vẫn còn kẹt xe, ngập nước, rác thải chưa được xử lý.

Từ đó, ông Nguyễn Hữu Hiệp đề xuất các vấn đề cụ thể cần được quan tâm chỉ đạo khi thực hiện Nghị quyết 31. Đó là xem xét thành lập Ban Đô thị của HĐND TP Thủ Đức và tăng số lượng đại biểu chuyên trách lên 8 người; cho phép thành lập Phòng Giao thông công chánh. TP Thủ Đức được phép nghiên cứu để triển khai trung tâm dịch vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tiếp đó là tăng cường nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội…

Ông NGUYỄN TƯỜNG VĂN - Thứ trưởng Bộ Xây dựng:

Cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù

Cần xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thí điểm hoàn thiện thể chế, chính sách. Cụ thể, UBND TP HCM cùng các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của thành phố tập trung nguồn lực thích đáng để triển khai có chất lượng cao nhất các đồ án quy hoạch đang được tổ chức lập, trọng tâm là quy hoạch TP HCM theo Luật Quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức và đồ án phân khu đô thị mới Tây Bắc Củ Chi, Hóc Môn. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về triều cường, nước biển dâng cùng biến đổi khí hậu và sụt lún nền đất đô thị.

Bên cạnh đó, UBND TP HCM cần khẩn trương chỉ đạo hoàn tất việc rà soát, đánh giá quá trình thực hiện khoảng trên 600 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn 24 quận, huyện.

2-Hình  BOX 2

TP HCM trong ngày đầu năm mới 2023. Ảnh: TẤN THẠNH

Bà NGUYỄN THỊ HIẾU (phường Cô Giang, quận 1, TP HCM):

Mong sớm triển khai

Là người dân, tôi thật sự vui mừng khi Ban Bí thư tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 31 với sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành và TP HCM. Đặc biệt, chủ trì hội nghị là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Điều đó cho thấy Nghị quyết 31 rất quan trọng đối với TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Nghị quyết 31 đã mở ra nhiều cơ hội cho TP HCM cất cánh với hàng loạt cơ chế chính sách mở, tháo gỡ điểm nghẽn mà TP HCM đang gặp phải. Vì thế, tôi mong mốn TP HCM sớm triển khai nghị quyết này.

Ông LƯƠNG VĂN HỒNG (phường 11, quận Tân Bình, TP HCM):

Hy vọng TP HCM sẽ cất cánh

Tôi được biết Nghị quyết 31 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Các nhiệm vụ này khi triển khai thực hiện sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn mà lâu nay TP HCM đang gặp phải.

Các điểm nghẽn đã làm TP HCM phát triển không tương xứng với tiềm năng của thành phố. Vì vậy, với những chính sách từ Nghị quyết 31, tôi hy vọng và mong muốn trong thời gian tới TP HCM không còn cảnh kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường...

B.Nghi ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo