xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh niên mê game vào trường đâm 6 cô trò

Bài và ảnh: THANH TUẤN

Trong giờ giải lao tại một trường tiểu học ở Thanh Hóa, một nam thanh niên xông vào trường đâm chết 1 học sinh, làm bị thương 4 học sinh và 1 giáo viên

Sáng 3-5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994; ngụ làng Cốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương) rồi chạy lên một lớp học trên tầng 2. Tại đây, Minh rút dao đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Phước (SN 2008) và cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A). Trong cơn cuồng loạn, Minh tiếp tục lao xuống sân trường đâm bị thương 4 học sinh khác rồi bỏ trốn.

Hung thủ cô độc, nghiện game

Mặc dù kẻ gây án đã bị công an khống chế, bắt giữ nhưng vụ việc vẫn khiến nhiều phụ huynh có con theo học trong trường, thầy cô và người dân huyện Lang Chánh hết sức bàng hoàng.

Cô giáo Trần Thị Thanh kể lúc đó là gần 9 giờ, cô đang trong lớp cùng các học sinh thì thấy một người lạ đi vào. Lúc đầu, cô cứ tưởng phụ huynh vào lớp tìm con. Bất ngờ, nam thanh niên này dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người em Lê Hữu Phước ngồi ngay bàn đầu. Thấy vậy, cô Thanh lao vào giằng thanh niên này ra, thanh niên này xô cô ngã rồi chạy khỏi lớp.

Cô tới xem em Phước thế nào thì học sinh này đã gục xuống sàn nên hô hoán các học sinh gọi thầy cô tới hỗ trợ đưa em Phước đi cấp cứu. Ra đến cầu thang, nhìn xuống sân trường, cô thực sự choáng, chân tay bủn rủn khi thấy nhiều em khác cũng bị nam thanh niên đâm bị thương. Ngay cả cô Thanh sau đó mới biết mình bị thương ở cánh tay.

Ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương, cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ, các thầy cô đều tập trung ở hội trường vì đang giờ giải lao. "Lúc nghe tiếng học sinh la hét ngoài sân, chúng tôi chạy ra thì thấy nhiều học sinh bị thương, máu chảy ướt cả áo. Bản thân tôi cũng rất bàng hoàng. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi đã cùng thầy cô sơ cứu và gọi điện thoại nhờ bệnh viện điều xe cứu thương đưa các em đi cấp cứu" - ông Quang nói.

Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh. Nơi xảy ra vụ việc thuộc khu chính, có 10 lớp với hơn 230 em. Tại thời điểm nam thanh niên xông vào trường, trong trường có 17 giáo viên và có cả bảo vệ nhưng đã không kịp can ngăn. Theo quan sát, trường này nằm cạnh một con đường nhỏ, có tường rào xây bao quanh và một phần được rào thép gai.

Người dân làng Cốc, xã Đồng Lương cũng không ngờ Đỗ Mãnh Chiểu Minh lại có thể gây ra vụ việc tày trời như thế. Em Lê Hữu Phước bị Minh đâm chết lại là người cùng làng, ở ngay sát nhà và thường xuyên qua chơi với Minh. Theo hàng xóm, dù đã 25 tuổi nhưng Minh chẳng giao du với ai trong làng, suốt ngày đóng cửa ở lì trong nhà.

"Thằng Minh ngoài đi vệ sinh ra, chúng tôi chẳng thấy nó ra khỏi nhà bao giờ, suốt ngày nó ôm điện thoại chơi game. Còn cháu Phước ngoan hiền, lễ phép lắm! Bố mẹ cháu ly thân nên cháu ở với bố và ông bà nội" - một người dân nói.

Thanh niên mê game vào trường đâm 6 cô trò - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (ảnh nhỏ) đâm chết 1 học sinh, làm bị thương 5 người

Bực tức người trong trường

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết giám đốc công an tỉnh đã phân công đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước và lực lượng CSGT khẩn trương truy bắt nghi phạm đã bỏ trốn, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.

Đến 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3 km), thu giữ con dao nhọn là hung khí gây án. Bước đầu, tại cơ quan công an, Minh khai nhận do bực tức, ghét một cá nhân ở trường học nên đã xông vào trường gây ra vụ việc rúng động trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho hay hiện sức khỏe của các giáo viên và học sinh đã ổn định. Riêng em Phạm Đức Huynh (học lớp 4B) bị đâm trúng phổi đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc phẫu thuật và đang được theo dõi. "Các em đều bị đối tượng hung hãn dùng dao đâm vào người. Đây là việc chưa từng xảy ra ở địa phương" - ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, kẻ gây án nghiện game nặng và thường xuyên qua nhà chơi với Phước, nhiều lần bị bố Phước phản đối do sợ ảnh hưởng tới việc học của con. Có thể đây là nguyên nhân khiến Minh tới trường gây án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo