xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắt chặt giám sát phòng dịch Covid-19

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bắc Ninh tích cực xét nghiệm sàng lọc, Bắc Giang cho phép hai doanh nghiệp hoạt động trở lại, TP HCM thắt chặt giám sát phòng dịch

Chiều 28-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã họp trực tuyến, nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch của 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Bắc Ninh: Quản lý chặt các khu nhà trọ

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết Bắc Ninh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tính đến 12 giờ ngày 28-5, toàn tỉnh ghi nhận 712 ca mắc Covid-19 với 134 ổ dịch; rà soát 40.277 trường hợp F1, F2; đã lấy tổng số 445.419 mẫu xét nghiệm. Địa phương đang tiếp tục làm xét nghiệm sàng lọc ở các điểm có ổ dịch như ở cụm công nghiệp Khắc Niệm; thôn Phương Liễu, huyện Quế Võ..., đồng thời triển khai các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ các khu nhà trọ, đặc biệt các khu nhà trọ có đông công nhân.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các khu công nghiệp (KCN) giảm 50% số lao động, người lao động có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR âm tính trong vòng 72 giờ được phép đến làm việc; đồng thời phải cam kết ở lại nhà máy, tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh hoặc các cơ quan chức năng giám sát.

Hiện Bắc Ninh tích cực triển khai việc xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo Bộ Y tế (ít nhất cho 20% số công nhân - lao động). Trong vòng 7 ngày qua đã có 10.000/70.000 công nhân ở KCN Yên Phong, huyện Yên Phong được làm test nhanh. Dự kiến trong những ngày tới, tỉ lệ xét nghiệm sàng lọc sẽ tăng lên dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Bắc Giang: Lập bệnh viện dã chiến mới

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết Bắc Giang đã triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với cả những khu vực chưa có dịch, những huyện chưa giãn cách xã hội. Kết quả đến giờ phút này chưa phát hiện các ca nhiễm mới. Trong những ngày tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng để đánh giá ở những huyện chưa có nguy cơ; tăng cường giám sát những người có triệu chứng ho, sốt...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang dự báo những ngày tới số ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong KCN và ngoài KCN trên địa bàn tỉnh (đối với công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đã xét nghiệm lần 4), qua kết quả test nhanh số lượng công nhân bị phơi nhiễm rất cao. Tuy nhiên, các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế, trong vùng phong tỏa.

Nhằm thực hiện giảm tải, giãn cách số công nhân trong các khu vực tập trung mật độ đông, có tỉ lệ nhiễm cao (thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên), dự kiến đưa 3.000 công nhân đang trọ ở thôn Núi Hiểu về các huyện, TP trong tỉnh nơi thường trú; đưa 1.700 công nhân là lao động tỉnh ngoài đang ở trọ tại thôn Núi Hiểu đi cách ly tại các khu tập trung khác của huyện Việt Yên.

Bên cạnh đó, do số công nhân bị mắc Covid-19 phải vào điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang ngày càng tăng, theo quy định thì những người này phải đóng góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh viện. Nhưng thực tế công nhân đều không có tiền vì thời điểm xảy ra dịch họ chưa đến kỳ lĩnh lương, công ty đóng cửa, do đó không thể nộp tiền ăn cho các bệnh viện. Từ thực tế đó, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn thu tiền ăn của bệnh nhân Covid-19 đợt này.

Ngày 28-5, Ban Quản lý các KCN Bắc Giang đã đồng ý cho phép Công TNHH New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung) và Công ty Fuhong Precision Component Bắc Giang (KCN Đình Trám), huyện Việt Yên được phép hoạt động trở lại do bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Dự báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang trong những ngày tới có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng, ngày 28-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã giao ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, khảo sát thêm các địa điểm khác để đặt các bệnh viện dã chiến mới. Đêm 27-5, ngay sau khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến đặt tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã tiếp đón 537 bệnh nhân/628 giường mà bệnh viện này có.

Chiều 28-5, ông Nguyễn Trọng Khoa đã tới khảo sát Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Trung tâm Việc làm Bắc Giang. Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn với khu ký túc xá có thể bố trí 400 giường và khoảng 200 giường ở nhà thi đấu của trường. Riêng Trung tâm Điều dưỡng người có công có 200 giường, gần như có thể tiếp nhận bệnh nhân ngay; Trung tâm Việc làm Bắc Giang là tòa nhà 5 tầng mới được xây dựng chưa đi vào hoạt động nhưng các tiện ích đầy đủ, dự tính bố trí được 1.000 giường và 200 chỗ ăn ở cho đội ngũ y - bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Hiện ông Nguyễn Trọng Khoa phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra lựa chọn, giải pháp tốt nhất để có nơi thu dung cho những ca bệnh để đáp ứng kịch bản số lượng bệnh nhân gia tăng.

Hà Nội: Nguyên tắc "3 lớp", "3 trước"

Tại Hà Nội, ngày 28-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Theo đó, chủ động rà soát, xây dựng bổ sung các kịch bản, phương án phòng chống dịch theo nguyên tắc "3 lớp", "3 trước" (nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước) và "4 tại chỗ" trong mọi cấp độ, tình huống của dịch bệnh, kể cả mức cao nhất. Yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

TP HCM: Gia đình mục sư Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng không hợp tác khai báo dịch tễ

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào tối 28-5.

Theo bác sĩ Dũng, trong quá trình khai thác thông tin dịch tễ gia đình mục sư rất khó, không chịu hợp tác. Do đó, phải nhờ lực lượng Công an thành phố và ngành hàng không phối hợp mới xác định được hành trình di chuyển của bệnh nhân này. Ngoài ra, nhiều hội viên trong hội thánh này đều không trung thực, có nhiều hành vi gian dối, cố ý xóa dấu vết.

Thắt chặt giám sát phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Quán ăn trên đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: SỸ HƯNG

Hiện TP HCM đang có 4 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 gồm: 2 người làm việc tại một công ty ở quận 3, chuỗi lây 7 người liên quan đến quán ăn quận 3, chuỗi lây nhóm người liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) và chuỗi lây 4 người, trong đó có 2 F1 dương tính phát hiện ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

"Nhà hàng xóm với gia đình mục sư được mời ra tiếp xúc cũng từ chối và cho rằng không liên quan đến hội thánh nên không đồng ý lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Lúc này mới phát hiện đây là mẹ vợ của mục sư" - bác sĩ Dũng nói.

Cũng tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết vợ của mục sư Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đã từng đi Hà Nội vào ngày 23 đến 29-4 thì trở lại TP HCM. Đến ngày 13-5, người phụ nữ này có triệu chứng hô hấp, cũng là người đầu tiên khởi phát bệnh trong nhóm này.

"Dù có triệu chứng nhưng bệnh nhân này ở nhà tự điều trị, không đi đâu, cho đến khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm ở hội thánh thì bà đã được truy vết và phát hiện đã từng đi Hà Nội trước đó. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân này chuyển nặng, viêm phổi, đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM" - bác sĩ Tấn Bỉnh cho biết.

Theo bác sĩ Tấn Bỉnh, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, thành phố đã truy vết đến nay có 58 ca nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Trong đó, có 57 người đã được Bộ Y tế công bố.

Thành phố cũng đã truy vết, lấy 708 trường hợp F1, trong đó 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 đang chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người thì có 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả.

Bác sĩ Tấn Bỉnh cho biết liên quan ổ dịch này, ngành y tế xác định có 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12. Tại đây, qua xác minh, truy vết có 400 trường hợp làm việc tại tòa nhà là F1. Hiện các nhân viên này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đáng chú ý, trong số F1 này đã có 3 người dương tính SARS-CoV-2. Về ổ dịch liên quan đến trường hợp đã được xác định tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hiện nay đã có 4 ca chưa biết nguồn gốc lây bệnh.

Đại diện quận Tân Phú báo cáo tại địa phương cũng mới ghi nhận thêm 1 trường hợp là nhân viên là phục vụ căng-tin của một công ty với hơn 700 công nhân ở KCN Tân Bình. Đáng chú ý, người này cũng là hội viên của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ngay trong đêm 28-5, toàn bộ 700 công nhân của công ty được lấy mẫu kiểm tra.

Theo đại diện quận Tân Phú, hiện trên địa bàn quận có 14 ca, trong đó 11 ca thuộc hội thánh, 3 ca trong cùng gia đình phát hiện bệnh khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và từng đi du lịch Đà Lạt dịp 30-4. Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng hội thánh này đăng ký 20 người nhưng hoạt động 44 người là sai. Hiện nay, ngoài trọng điểm ổ dịch là hội thánh, cần tập trung giám sát chặt chẽ tại các KCN. 

Bộ Y tế cho biết ngày 28-5, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca mắc mới gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 253 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (176), Bắc Ninh (33), TP HCM (25), Lạng Sơn (10), Hà Nội (4), Thái Bình (1), Long An (1), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1). Đáng chú ý, tại ổ dịch mới ghi nhận ở TP HCM có 21 ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 6.570, trong đó 5.077 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 3.507 ca.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo