xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm tự hào "địa chỉ đỏ" ở TP HCM

Bài: TRẦN THÁI - THANH TÚ; Ảnh: HUẾ XUÂN

(NLĐO)– Tuyến đường Lê Văn Phiên đi qua "địa chỉ đỏ" lưu giữ tinh thần cách mạng của vùng đất Hóc Môn được khoác lên màu áo mới mang tên "Đường cờ Tổ quốc".

Sáng 3-7, Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Huyện đoàn Hóc Môn (TP HCM) thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn.

Đường Lê Văn Phiên (thuộc khu phố 2, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) là con đường đầu tiên được khoác sắc đỏ thắm của màu cờ Tổ Quốc, nơi có "địa chỉ đỏ" là nhà ông Nguyễn Văn Cao.

Nắng vừa lên, khi đoàn viên, thanh niên nâng niu trên tay những lá quốc kỳ mới tinh xuất hiện cũng là lúc con đường Lê Văn Phiên rộn rã tiếng nói cười. Đi từ đầu đường, ông Phạm Văn Quang (SN 1964; phó trưởng khu phố 2, thị trấn Hóc Môn) gõ cửa từng người dân cùng tham gia cắm cờ Tổ quốc trước cửa nhà.

Chẳng mấy chốc, sau những tiếng gọi nhau í ới, con đường quê xanh mướt mát đi qua "địa chỉ đỏ" đã rợp đỏ bóng cờ đỏ sao vàng tung bay như vẫy gọi, như tăng thêm lòng tự hào dân tộc ở nơi lưu giữ tinh thần cách mạng của chính quyền, nhân dân Hóc Môn một thời.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 1.

Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động phối hợp Huyện đoàn Hóc Môn xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" trên đường Lê Văn Phiên, đi qua "địa chỉ đỏ" nhà ông Nguyễn Văn Cao.

Trân trọng những lá cờ Tổ quốc thiêng liêng được đoàn viên, thanh niên Báo Người Lao Động phối hợp Huyện đoàn Hóc Môn trao đến tận tay mỗi hộ dân trên đường Lê Văn Phiên, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1959; cháu nội ông Nguyễn Văn Cao) phấn khởi chia sẻ "Đường cờ Tổ quốc" góp phần nâng cao lòng tự hào ở các "địa chỉ đỏ", di tích lịch sử.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhận cờ Tổ quốc từ chương trình của Báo Người Lao Động.

Bà Hường cho biết đường Lê Văn Phiên là kết quả từ cuộc vận động hiến đất mở đường của chính quyền xã Tân Thới Nhì (nay là thị trấn Hóc Môn). Từ ngày làm đường, giao thông được thuận tiện hơn nhưng tính từ hôm nay, khi "Đường cờ Tổ quốc" được hoàn thiện thì con đường còn thêm khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Nhìn con đường quê được khoác lên áo mới, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1955, người dân địa phương) hồ hởi chia sẻ: "Tôi sống ở đây từ nhỏ đến bây giờ, nhiều lần địa phương vận động người dân treo cờ Tổ quốc nhưng sự kiện Báo Người Lao Động hỗ trợ làm "Đường cờ Tổ quốc" đồng bộ thế này thì lần đầu, nhìn vừa đẹp vừa đầy tự hào".

Cảm ơn chương trình "Đường cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thuý Vân – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Hóc Môn, nhấn mạnh công tác xây dựng đường cờ huy động sức trẻ tham gia đóng góp xây dựng, cải tạo không gian sống ở địa phương đã đạt được sự đồng thuận, hưởng ứng rất lớn từ người dân.

Bà Nguyễn Thị Thuý Vân nhận xét chương trình "Đường cờ Tổ quốc" là một hình thức giáo dục lòng yêu nước, củng cố niềm tự hào dân tộc thiết thực và dễ dàng lan toả sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân.

Trưa cùng ngày, Huyện đoàn Hóc Môn tổ chức thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" trên đường Trung Mỹ Tây 2, ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị" của Huyện đoàn Hóc Môn.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí cho biết "Đường cờ Tổ quốc" do Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động thực hiện là hợp phần quan trọng của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động, từ ngày 1-6-2019.

"Đến nay, tròn 3 năm 1 tháng triển khai chương trình, vượt qua nhiều khó khăn, trong đó 2 năm chịu ảnh hưởng lớn đại dịch Covid-19, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.025.200 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành trên cả nước. Riêng chương trình "Đường cờ Tổ quốc", Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao 62.700 lá cờ Tổ quốc tại 12 tỉnh, thành" - Bí thư Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động chia sẻ.

Một số hình ảnh "Đường cờ Tổ quốc" tại huyện Hóc Môn:

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 4.

Đường Lê Văn Phiên nhuộm sắc đỏ quốc kỳ.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 5.

Bí thư Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động và đại diện chính quyền địa phương chứng kiến "Đường cờ Tổ quốc" trên đường Lê Văn Phiên ra mắt.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 6.

"Đường cờ Tổ quốc" đi qua địa chỉ đỏ.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 7.
Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 8.
Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 9.
Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 10.

Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị" của Huyện đoàn Hóc Môn.

Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 11.
Thêm tự hào địa chỉ đỏ ở TP HCM - Ảnh 12.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" cải tạo cảnh quan khang trang cho đường quê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo