xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng: Xác minh phản ánh gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

B.T.V

(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-5 tới.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin báo chí nêu về vụ gian lận điểm thi.

Thủ tướng: Xác minh phản ánh gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu đưa, nhận hối lộ - Ảnh 1.

Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh phản ánh gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

Theo đó, bản tin kinh tế - xã hội ngày 19-4 có trích thông tin của một tờ báo điện tử, phản ánh việc Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: "Gia cảnh của các thí sinh được nâng điểm dần lộ diện và thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Điểm các thí sinh được nâng đều từ 28 điểm trở lên, bất kể điểm thực bao nhiêu, cho thấy dấu hiệu hành vi chạy trường rất rõ. Phụ huynh thí sinh đều có chức vụ, cần làm rõ và là căn cứ để xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ mới đúng bản chất vụ việc".

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-5-2019.

Trước đó, dư luận cả nước đã chấn động bởi vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bắt tạm giam hàng chục bị can tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La.

Tại Sơn La, đến nay Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Sơn La đã khởi tố 6 bị can liên quan đến ngành giáo dục tỉnh Sơn La và 2 cựu sĩ quan công ancùng về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan chức năng bước đầu xác định được danh sách 44 thí sinh được nâng điểm của tỉnh Sơn La và đó đều là con các quan chức lãnh đạo ở tỉnh Sơn La, TP Sơn La, các huyện, lãnh đạo ngành thuế, giáo dục… hoặc con nhà "đại gia" tại địa phương này.

Ở Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, trong đó có 3 các quan chức trong ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Hòa Bình và 3 cô giáo chấm thi tự luận môn ngữ văn. Đến nay có 64 thí sinh ở Hòa Bình (63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh năm 2017) được xác định là đã sửa điểm thi THPT quốc gia.

Ở Hà Giang, Công an tỉnh này đã khởi tố 6 bị can về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, trong đó có 2 phó giám đốc Sở GD-ĐT. Đến nay đã xác định được 114 thí sinh ở Hà Giang gian lận điểm thi và bị hạ điểm, có 3 thí sinh nằm trong top 11 người cao điểm nhất cả nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo