xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai

Quang Tám

(NLĐO)- Nhằm ứng phó với bão Rai, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đi kiểm tra thực địa nhiều địa phương vùng biển.

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế sáng 19-12 theo ghi nhận có mưa nhỏ, biển động dữ dội, sóng biển cao và có gió mạn. Các cảng cá như Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải… tàu cá ngư dân đã vào neo đậu, tránh trú bão trong những ngày qua. Các công trình xây dựng ven biển của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đang nhanh chống dọn dẹp phương tiện, máy móc, di dời nhân công để đảm bảo an toàn.

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 1.

Công nhân dự án xây dựng cảng cá Thuận An che đậy công trình đề phòng hư hỏng

Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, phương án sơ tán, di dời ứng phó với bão Rai (bão số 9) tùy tình hình sẽ theo 2 "kịch bản". Đối với bão mạnh, siêu bão sẽ xen ghép với 19.623 hộ/55.788 khẩu; sơ tán, di dời đến nơi tập trung sẽ với 8.374 hộ, 30.725 khẩu.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, cho biết khu vực bờ biển thôn Tân An hiện nay tình hình sạt lở, xâm thực hiện hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 76 hộ và 350 nhân khẩu, đe dọa các cơ sở hạ tầng phía bên trong và nguy cơ mở một cửa biển mới. Dự kiến chính quyền sẽ di dời khẩn cấp 21 hộ với 96 nhân khẩu ở khu vực này. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, phối hợp với lực lượng BĐBP để xử lý tạm thời các điểm sạt lở, xâm thực biển cũng như phương án cứu hộ cứu nạn trong tình huống cần thiết.

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 2.

Tàu thuyền ngư dân neo đậu tại cảng cá Thuận An tránh bão

Nhằm ứng phó với bão Rai, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đi kiểm tra thực địa nhiều địa phương vùng biển. Ông Minh nói rằng đây là cơn bão "trái mùa", có diễn biến phức tạp nên các địa phương, nhất là vùng ven biển Phú Vang, Phú Lộc không được chủ quan. Trong chiều 19-12, phải hoàn thành sơ tán di dời dân. Việc di dời dân cần đảm bảo an toàn chống dịch.

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 3.

Ngư dân tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra neo đậu tàu thuyền

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 4.

Sạt lở nặng tại bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang


Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 5.

Người dân xã Phú Thuận lo lắng vì bãi biển sạt lở nặng

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 6.

Sóng biển cao, biển động mạnh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng 19-12

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng di dời 30.000 người dân để ứng phó với bão Rai - Ảnh 7.

Công trình cảng cá Thuận An tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn

Biển Thừa Thiên - Huế động dữ dội, sóng dâng cao sáng 19-12


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo