xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thúc đẩy tăng trưởng 3 trụ cột kinh tế

Minh Chiến

Lãnh đạo một số bộ, địa phương đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau Covid-19

Ngày 2-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đưa ra các giải pháp, kế sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Khẳng định Việt Nam đã phòng chống, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 nhờ các đối sách kịp thời, quyết liệt nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn lưu ý các bộ - ngành, địa phương không được chủ quan, quyết tâm không để dịch quay trở lại. Đồng thời, thực hiện mục tiêu phục hồi, tăng trưởng nền kinh tế với "cỗ xe tam mã" gồm 3 trụ cột chính: đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Cần dùng mọi biện pháp để tăng cả 3 "con ngựa kéo" này, đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.

Tại đầu cầu TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức họp 2 tuần một lần để rà soát công tác giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến hết tháng 10, tỉ lệ giải ngân phải đạt trên 80% kế hoạch. Chủ tịch UBND TP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) sớm có thông báo tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để TP cùng các địa phương có thể triển khai thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thúc đẩy tăng trưởng 3 trụ cột kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Chính phủ với các địa phương, ngày 2-7 Ảnh: QUANG HIẾU

Tại điểm cầu Đà Nẵng, theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ kiến nghị Chính phủ, các bộ - ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý với rất nhiều dự án trước đây của TP liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nếu các vướng mắc tại những dự án này không được gỡ thì sẽ là điểm nghẽn trong phát triển của địa phương, bởi Đà Nẵng xem các dự án này là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển TP. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thì kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, nâng cấp sân bay Tuy Hòa để phục vụ phát triển vùng kinh tế của Bắc Khánh Hòa và Nam Phú Yên. Đồng thời, xem xét hỗ trợ bổ sung vốn đầu tư các công trình quan trọng cho tỉnh như đường băng số 2 đường giao thông ven biển, xây dựng đê kè chống biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao khi Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia có tăng trưởng nhưng Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết mức tăng GDP 6 tháng đầu năm 1,81% là thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Bộ trưởng cũng lo ngại nếu diễn biến dịch bệnh trên thế giới không có tín hiệu tích cực thì việc đạt tốc độ tăng trưởng cao trong các quý cuối năm là rất khó khăn. Nêu giải pháp để phục hồi nền kinh tế, Bộ trưởng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau Covid-19.

Đồng tình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19 giống như Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch. Từ đó, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như giúp cho các địa phương định hướng phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng, trong đó bổ sung đối tượng là các giáo viên trường tư thục bị tạm ngừng việc do dịch Covid-19. Đối với gói tín dụng 16.000 tỉ đồng cho DN vay với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ trưởng cho biết DN đang khó tiếp cận do tiêu chí quá cao, kiến nghị Chính phủ nới các tiêu chí trong gói vay này.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý nới tiêu chí gói tín dụng này nhưng lưu ý quy mô vẫn giữ nguyên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo