xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thước đo năng lực chính quyền

Lương Duy Cường

"UBND TP HCM khẳng định hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động bình thường.

Thực phẩm, hàng hóa thiết yếu dồi dào, bảo đảm nhu cầu mua sắm của người dân TP". Đây là tin nhắn mà UBND TP HCM gửi qua điện thoại cho công dân TP trong những ngày qua.

Thông điệp này xuất hiện kể từ khi có đại dịch Covid-19.

Còn nhớ những ngày đầu, khi thông tin về đại dịch này dồn dập trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt việc buộc phải đóng cửa giao thương ở TP Vũ Hán - Trung Quốc để ngăn sự lây lan, người dân cả nước nói chung và TP HCM nói riêng đã có những băn khoăn, lo lắng. Không ít người đã kéo đến các cửa hàng, siêu thị để chờ mua khẩu trang, nước rửa tay, cồn khử khuẩn... rồi mua trữ lương thực, thực phẩm.

Người dân băn khoăn, lo lắng là dễ hiểu. Bởi lẽ, với dịch bệnh thì không ai đoán chắc được điều gì. Với lại, ở một đô thị vừa đông dân cư vừa là đầu mối giao thương hàng hóa quan trọng như TP HCM, nhiều người nghĩ TP khó đủ sức đảm đương việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là khi dịch diễn biến ở các kịch bản phức tạp - cần khoanh vùng, cách ly...

Rồi những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng hiện diện. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa đồng loạt đình trệ; đặc biệt là cao điểm 11 ngày qua, kể từ hôm 1-4, khi cả nước thực hiện việc giãn cách xã hội. TP HCM vốn náo nhiệt, sôi động đã có những thời khắc im ắng, trầm lặng...

Song, ngay cả trong tình huống chưa từng xảy ra, và khó khăn nhất chính là giãn cách xã hội, thì những gì UBND TP HCM cam kết vẫn diễn ra trong thực tế. Siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn hoạt động bình thường, hàng hóa thiết yếu vẫn bảo đảm nhu cầu mua sắm của người dân dù giao thông vận tải đã có những phạm vi phải hạn chế. Các siêu thị cũng mau chóng kết nối với khách hàng thông qua thương mại điện tử. Nguồn cung hàng hóa cho thấy cuộc sống vẫn đang diễn ra trật tự ngay chính trong sự khắc nghiệt bất đắc dĩ của nó. Có lúc tưởng như là chưa từng có dịch bệnh xảy ra chứ không phải là đang ở trong những ngày giãn cách xã hội.

Dĩ nhiên, muốn làm được vậy, TP HCM phải có những nỗ lực rất cao, phải đồng bộ từ chủ trương cho đến hành động, của không chỉ lãnh đạo TP mà còn cả những nhà sản xuất - kinh doanh...

Cuộc sống là thế, không thể chỉ có bình yên. Thiên tai, dịch bệnh luôn có thể xảy ra và nhiều tình huống là bất khả kháng. Những lúc như thế, trong hoang mang, người dân luôn trông chờ vào hành động của chính quyền. Thước đo về năng lực của chính quyền cũng dễ thể hiện qua những tình huống như thế.

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Những gì mà TP HCM hay Chính phủ đã làm thì ngay từ bây giờ đã nhận được đánh giá rất cao từ người dân. Dân chúng đang bày tỏ điều đó qua sự chung tay hành động với nhiều cấp độ khác nhau để đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp trong việc phòng chống dịch bệnh này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo