xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump: Chưa có kế hoạch tổ chức thượng đỉnh lần 3

Nhóm PV

(NLĐO)- Tại cuộc họp báo từ lúc 14 giờ 16 chiều 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rời bàn đàm phán với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhưng vẫn “tin ông ấy và tin lời ông ấy nói".

Trưa nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-2 ở Hà Nội.

Tổng thống Trump: Chưa có kế hoạch tổ chức thượng đỉnh lần 3 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo tại cuộc họp báo - Ảnh: Hoàng Triều

Trước đó, trong sáng ngày 28-2, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã có các cuộc gặp riêng và sau đó là cuộc gặp chung với sự tham gia của các cố vấn cấp cao.

Chiều tối 27-2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng đã có cuộc gặp riêng đầu tiên, sau đó là bữa ăn tối làm việc.

Sau khi rời khách sạn Metropole, nơi diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump trở về khách sạn Marriott và dự kiến có cuộc họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Báo Người Lao động tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump.

15:00 ngày 28/02/2019

Ông Trump: Ông Kim không biết sinh viên Mỹ bị giam tại Triều Tiên đã chết

Tổng thống Donald Trump nói rằng lãnh đạo Kim Jong-un không biết về cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người từng bị giam giữ tại Triều Tiên. “Tôi không nghĩ ông Kim biết về vụ này. Khi Otto trở về Mỹ...tình trạng của cậu ta rất tồi tệ...Tôi không nghĩ ông Kim sẽ để điều đó xảy ra. Nhà tù vốn rất khắc nghiệt và những điều tồi tệ có thể xảy ra. Tôi không nghĩ là ông ấy biết vụ việc này” - ông Trump nói

Cũng theo ông Trump, khi hay biết vụ việc, ông Kim “cảm thấy rất tồi tệ. Tôi đã nói về vấn đề này với ông ấy...Ông ấy nói với tôi là ông ấy không biết vụ việc này, tôi tin ông ấy”.

photo-0
Otto Warmbier. Ảnh: Reuters
 
 

 

14:54 ngày 28/02/2019

Kết thúc họp báo

Tổng thống Mỹ đã kết thúc họp báo. Ông vẫy tay chào và cùng Ngoại trưởng Pompeo rời phòng họp báo sau khi trả lời hàng chục câu hỏi của phóng viên

Ngay sau họp báo, ông Trump sẽ ra sân bay và lên chiếc Không lực Một để trở về Washington DC.

hop bao 13
 

 

14:49 ngày 28/02/2019

Chưa có kế hoạch thượng đỉnh tiếp theo

Tổng thống Trump nói ông và Chủ tịch Kim chưa thống nhất về việc sẽ tổ chức thêm một kỳ thượng đỉnh nữa. "Có thể sẽ sớm thôi, không mất nhiều thời gian đâu" - ông Trump nói về khả năng gặp lại ông Kim.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn cho biết ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay khi ông lên máy bay rời Việt Nam.

hop bao 11
Phóng viên ở trung tâm báo chí (IMC) tập trung theo dõi cuộc họp báo qua màn hình trực tiếp
hop bao 12
 
hop bao 10
 

14:45 ngày 28/02/2019

Tổng thống Trump: Tôi rất muốn bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên

Sau khi thừa nhận Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận chung vì lệnh trừng phạt, Tổng thống Trump khẳng định ông muốn gỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên trong tương lai.

“Tôi rất muốn gỡ bỏ lệnh trừng phạt vì Triều Tiên có rất nhiều tiềm năng kinh tế” – ông Trump khẳng định.

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm: "Tôi có thể ký thỏa thuận gì đó vào hôm nay chứ. Nhưng làm đúng thì tốt hơn là làm nhanh".

14:44 ngày 28/02/2019

Điều kiện của Triều Tiên "chưa đủ"

Tổng thống Donald Trump cho biết lãnh đạo Kim Jong-un sẵn lòng dỡ bỏ cơ sở Yongbyon nhưng muốn mọi biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ trước.

Ông Trump không đồng ý. Ngoại trường Mike Pompeo khẳng định ngay cả khi Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở Yongbyon, vẫn còn những cơ sở khác và những vũ khí khác vẫn có thể được tàng trữ ở đó.

Khi được hỏi về biện pháp xóa bỏ “khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên về các ý tưởng phi hạt nhân hóa”, ông Trump khẳng định điều này “sẽ tốn thời gian...Tuy nhiên, chúng tôi hiểu Triều Tiên rất rõ”.

Về tầm nhìn của lãnh đạo Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa, Tổng thống Trump nói rằng: “Ông ta có một tầm nhìn nhất định, không giống hệt chúng tôi nhưng cũng đỡ khác biệt hơn so với 1 năm trước”.

14:36 ngày 28/02/2019

Hình ảnh cuộc họp báo

hop bao 9
 
hop bao 5
 
hop bao 8
 
hop bao 7
 
hop bao 6
 

14:33 ngày 28/02/2019

Ngoại trưởng Mỹ: Thực sự đã có tiến triển

Tiếp lời Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay: "Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ thực sự trong vòng 24-36 giờ qua... nhưng vẫn chưa đến đích được".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chưa được chuẩn bị để thực hiện các yêu cầu của Mỹ. “Chúng tôi muốn ông ấy thực hiện nhiều điều hơn. Ông ấy chưa được chuẩn bị để làm như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan” – ông Pompeo khẳng định.

Dù vậy, ông Pompeo nói vẫn lạc quan vì các nhóm đàm phán sẽ tiếp tục trong vài tuần tới.

 

14:30 ngày 28/02/2019

Video tổng thống Mỹ tại họp báo

img

Tổng thống Trump phát biểu tại họp báo

 

14:27 ngày 28/02/2019

Tổng thống Trump: Đôi khi chúng ta phải đi chậm rãi

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông đã có một “quãng thời gian hiệu quả” trong lúc thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Đôi khi, bạn phải đi chậm rãi. Đây chỉ là một trong những lần như vậy...Chúng tôi có một vài giải pháp nhưng lần này, chúng tôi quyết định không thực hiện giải pháp nào cả” – ông Trump chia sẻ.

14:27 ngày 28/02/2019

"Tôi vẫn tin ông ấy"

Phóng viên hỏi có phải ông Trump là người quyết định dừng hội đàm.

Tổng thống Mỹ trả lời: "Tôi sẽ không nói đó có phải là quyết định của tôi hay không. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ. Tôi tin ông ấy (Chủ tịch Kim Jong-un) và tôi tin lời ông ấy nói".

14:23 ngày 28/02/2019

Tổng thống Trump: Tạm ngưng đàm phán do bất đồng về trừng phạt

Theo tổng thống Trump, Mỹ rời bàn đàm phán vì những bất đồng liên quan đến trừng phạt.

Về Triều Tiên, chúng tôi vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim rất hiệu quả. Tôi và Ngoại trưởng Pompeo thống nhất đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để ký kết một văn bản chung.

"Lý do là vấn đề trừng phạt. Về cơ bản, họ muốn dỡ bỏ trừng phạt hoàn toàn nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng làm vậy. Do đó, chúng tôi phải dừng đàm phán về vấn đề đó".

hop bao 5
 

14:17 ngày 28/02/2019

Tổng thống Trump xuất hiện

Vào lúc 14 giờ 16 phút, Tổng thống Trump xuất hiện tại phòng họp báo của phía Mỹ trong sự chờ đợi của phóng viên.

Ông bắt đầu bằng các tin tức đối ngoại khác, khen ngợi thành tựu kinh tế Việt Nam và cảm ơn sự hiếu khách của Việt Nam.

 

hop bao 4
 
img

Không khí tại cuộc họp báo do phía Mỹ tiến hành

 

14:14 ngày 28/02/2019

Không khí tại trung tâm báo chí (IMC) chùng xuống trước khả năng hai phía Mỹ - Triều không ký được thỏa thuận chung.

hop bao 2
 

14:09 ngày 28/02/2019

Lúc 14 giờ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink xuất hiện tại phòng họp báo. Ông trò chuyện với một số nhân viên trong phòng họp báo.

hop bao 3
 

13:56 ngày 28/02/2019

Phóng viên đã chật kín phòng họp báo

Tại phòng họp báo trong khách sạn Marriott, phóng viên đã có mặt kín. Phóng viên vào phòng phải qua 2 lớp kiểm tra an ninh, một lớp kiểm tra qua máy chiếu và một lớp kiểm tra thân thể bằng máy cầm tay. Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ trong khuôn viên và hành lang khách sạn.

b1
 
b2
 

13:43 ngày 28/02/2019

Thư ký báo chí Nhà Trắng: Chưa đạt được thỏa thuận nào

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders mới đây cho biết: “Không có thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm này nhưng các bên mong muốn tiếp tục gặp nhau trong tương lai”.

Bà Sanders nói thêm Tổng thống Donald Donald Trump và ông Kim Jong-un đã có những cuộc họp tốt đẹp và mang tính xây dựng tại Hà Nội - Việt Nam trong hai ngày 27 và 28-2.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và kinh tế” – nữ thư ký báo chí cho biết

photo-0
Bà Sarah Sanders
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo