xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiễn đưa 22 chiến sĩ về đất mẹ

Lê Phong - Đức Nghĩa

Bầu trời Quảng Trị sáng 22-10 dứt mưa, không khí lạnh bao trùm. Hàng ngàn người đã đến viếng và tiễn đưa 22 quân nhân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa chia buồn.

Những người đến viếng không khỏi nghẹn ngào khi con gái 2 tuổi của trung úy Lê Hương Trà (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ tay vào di ảnh, nói thật to: "Bố kìa. Bố nằm chỗ kia". Rồi cháu chạy vội đến ôm lấy di ảnh hỏi nhỏ: "Bố không cười?". Nghe đến đây, vợ của trung úy Trà ngã quỵ. Còn bà Trương Thị Khuyên (mẹ chiến sĩ Lê Tuấn Anh; huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) sau khi nhận thi thể con từ hiện trường vụ sạt lở thì trở về dọn dẹp lại căn nhà ngập ngụa nước lũ. Bà đã thức trắng 2 đêm dọn bùn để chờ con trở về thăm nhà lần cuối. "Mấy ngày nay nó ngủ yên giấc rồi. Chút nữa nó về nhà, nước lũ đã rút. Mẹ đã dọn dẹp đón con" - bà Khuyên nói và thẫn thờ bước vào bên trong khu lễ viếng.

Con trai của đại tá Lê Văn Quế (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xin đơn vị nghỉ phép để trở về chịu tang bố. Trước giờ cử hành lễ, em liên tục ôm mẹ động viên.

Tiễn đưa 22 chiến sĩ về đất mẹ - Ảnh 1.

Nỗi đau của người thân các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình cán bộ, chiến sĩ. Trong sổ tang, Phó Thủ tướng viết: "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí. Những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, trong lúc đọc điếu văn đã nhiều lần đã phải dừng lại vì xúc động. Theo Thiếu tướng Hóa, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội. Trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ. Hành động phía trước là nhân dân với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Đúng 10 giờ 30 phút, xe lăn bánh, đưa các chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai bên đường, người dân đứng lặng, nghiêng mình tiễn đưa.

Quảng Trị đề nghị được hỗ trợ thêm 500 tỉ đồng

Sáng 22-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ, thăm người dân xã Hải Định, huyện Hải Lăng; làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị đã có 50 người chết, 4 người bị thương, 25 người mất tích. Tổng thiệt hại ban đầu về tài sản đến ngày 20-10 khoảng trên 1.900 tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết tỉnh đã phân phối 1.000 tấn gạo đến người dân và đề nghị trung ương hỗ trợ thêm 500 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp bổ sung 40 tỉ đồng cho 2 huyện Hướng Hóa, Đắkrông. "Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, ổn định đời sống, không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở. Tuyệt đối không được để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường" - Phó Thủ tướng lưu ý.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng quỹ khuyến học 2 huyện trên 100 triệu đồng mỗi huyện. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và các doanh nghiệp tặng người dân hơn 1 tỉ đồng.

A.Nhiên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo