xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiền hối lộ đi đâu?

HỒ PHI

Cuối cùng tại phiên xử vào ngày 3-10, TAND TP HCM cũng tuyên án đối với 1 nguyên cán bộ CSGT tội môi giới hối lộ và 9 bị cáo khác tội đưa hối lộ.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận trong thời gian dài bởi sự bảo kê cho xe tải vi phạm.

Điều kỳ lạ nhất của vụ án chính là đã xác định được người đưa hối lộ, người môi giới nhưng không tìm ra người nhận hối lộ. Thế các bị cáo trên đưa hối lộ cho ai, tiền hối lộ đi đâu?

Khai với cơ quan điều tra, các bị cáo nêu cụ thể số tiền đưa hối lộ là 5 tỉ đồng và chỉ đích danh 80 CSGT nhận hối lộ, thế nhưng tại phiên xử tòa nêu: 80 người liên quan này không thừa nhận. Không thừa nhận chả lẽ là không có người nhận hối lộ?

Cách đây vài tháng, trong phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bình Thuận xử án 2 nông dân nhận hối lộ cũng gây ngỡ ngàng dư luận. Hai nông dân trên giúp người dân vay tiền ngân hàng và có nhận bồi dưỡng 12 triệu đồng. Tòa tuyên 2 nông dân này phạm tội nhận hối lộ nhưng cho miễn hình phạt. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, 2 người bị tuyên tổng cộng 15 năm tù, sau đó tại phiên xử sơ thẩm lần 2, tòa vẫn tuyên có tội nhưng cho miễn hình phạt nên 2 nông dân kháng cáo. Điều ai cũng thấy là 2 nông dân thì làm gì có quyền hạn chi phối người khác mà có thể tạo áp lực buộc người khác đưa hối lộ.

Vào tháng 7-2018, trước dư luận ồn ào về việc quan chức tỉnh này đi nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp thì lãnh đạo tỉnh ra quyết định tạm dừng chuyến "học tập kinh nghiệm" lần 2 tại Đức. Sự bất thường ở những chuyến đi này bộc lộ bởi doanh nghiệp đài thọ chi phí chuyến đi đang làm ăn tại tỉnh Bình Thuận. Mục đích chuyến đi là "tham quan tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư biển của các công chức tỉnh Bình Thuận" và chuyến tham quan này nhằm tìm hiểu công nghệ, thiết bị phục vụ dự án "Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết". Đến đây thì ai cũng dễ hình dung tại sao doanh nghiệp hào phóng tài trợ cho quan chức đi nước ngoài.

Hàng loạt cánh rừng ở Tây Nguyên bị phá nát, nhưng còn nhiều cán bộ liên quan vẫn ung dung tự tại, vẫn an vị hoặc "hạ cánh an toàn". Trong khi đó, 4 người dân vào rừng chặt cây khô lại bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Qua 4 lần xét xử, họ mới được tuyên vô tội vào tháng 6-2018.

Chừng nào chưa làm rõ tiền hối lộ đi đâu, quan chức hay người thực thi công vụ nhận hối lộ chưa bị chỉ đích danh, chưa đưa ra xử lý thì lòng tin của người dân vào luật pháp vẫn chưa vẹn toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo