xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm giải pháp cho TP HCM phát triển trong 5-10 năm tới

Tố Trâm

(NLĐO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ký 2 thỏa thuận hợp tác (MoU) với Singapore: hợp tác về lĩnh vực quy hoạch đô thị và lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đề xuất này được Thủ tướng Singapore ủng hộ.

Chiều 26-8, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến chào xã giao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Quốc khánh Singapore lần thứ 54, cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long đã dành thời gian tiếp đoàn lãnh đạo TP HCM; đồng thời, chuyển lời thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ tướng Lý Hiển Long. 

 Singapore là đối tác chiến lược quan trọng

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò của Singapore đóng góp vào sự phát triển, an ninh của khu vực. Singapore là đối tác chiến lược của Việt Nam và là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020, do vậy, mối quan hệ tích cực giữa TP HCM với Singapore sẽ góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam, TP HCM và Singapore với các nước trong khu vực nói chung. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ.

Tìm giải pháp cho TP HCM phát triển trong 5-10 năm tới - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp Thủ tướng Lý Hiển Long (ảnh: T.Anh)

Hai bên duy trì trao đổi nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Singapore. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,66 tỉ USD, đưa Singapore trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam với số vốn đầu tư lên tới 48 tỉ USD. Quan hệ TP HCM và Singapore tiếp tục phát triển tích cực. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của Singapore thường xuyên đến TP HCM thể hiện sự quan tâm thúc đẩy quan hệ của Chính phủ Singapore đối với TP HCM.

Trên lĩnh vực kinh tế, Singapore liên tục giữ vị trí nhà đầu tư số 1, đối tác thương mại lớn thứ 2 của TP HCM trong nhiều năm liền. Tính đến hết tháng 12-2018, TP có hơn 1.100 dự án của Singapore, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10,73 tỉ USD, nổi bật với các dự án của Keppel Land, Maple Tree, Ascendas, Capital Land… Tổng kim ngạch xuất xuất nhập khẩu TP HCM - Singapore đạt hơn 7 tỉ USD trong năm 2018. Trong năm 2018, Singapore có 278.100 lượt khách du lịch đến, tăng 41,3% so với năm 2017. 

Đề nghị ký 2 thoả thuận hợp tác (MoU)

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong chuyến thăm Singapore lần này, đoàn lãnh đạo cấp cao TP đã và sẽ thăm Bộ Giáo dục, Cơ quan quản lý giao thông đường bộ Singapore (LTA), Trung tâm Tương lai chiến lược (CSF), Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, dự Bàn tròn với doanh nghiệp Singapore, làm việc với Trung tâm Thành phố Đáng sống (CLC)... "Mục đích chuyến thăm lần này là để tìm giải pháp cho TP HCM phát triển trong 5-10 năm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển chiến lược giữa Việt Nam- Singapore"- Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tìm giải pháp cho TP HCM phát triển trong 5-10 năm tới - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long (ảnh: T.Anh)

Các nội dung Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hợp tác là: Luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Asean ở 3 nơi: TP HCM, Jakarta (Indonesia) và Singapore về nội dung phát triển đô thị bền vững, trọng tâm là chống biến đổi khí hậu; Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Về hợp tác riêng giữa TP HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ký 2 thoả thuận hợp tác (MoU): hợp tác về lĩnh vực quy hoạch đô thị và lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hai MoU sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa TP HCM và Singapore trong hai lĩnh vực này, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Về quy hoạch đô thị, MoU hợp tác quy hoạch đô thị với Singapore với mục tiêu đưa quy hoạch đô thị TP HCM có chất lượng tốt nhất Việt Nam, ngang tầm quy hoạch quốc tế. Các lĩnh vực gồm quy hoạch phát triển, quy hoạch đô thị sáng tạo; quy hoạch hạ tầng; tôn tạo cảnh quan đô thị và môi trường; xây dựng các giải pháp tài chính đề phát triển đô thị; phát triển nhà ở xã hội; đào tạo cán bộ quản lý quy hoạch cấp cao theo chuẩn Singapore.

Về đào tạo nhân lực, MoU hợp tác giáo dục với Singapore với mục tiêu nâng cao chuẩn giáo dục phổ thông TP lên tầm quốc tế, chuẩn hóa trình độ cán bộ quản lý cấp cao tại các cấp giáo dục phổ thông, xây dựng chương trình đại học chuẩn quốc tế ở một số ngành, thúc đẩy xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung ở những lĩnh vực AI, ICT, khoa học dữ liệu, tự động hóa, tài chính v.v. và hợp tác về kiểm định chất lượng giáo dục bậc đại học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế luân phiên tại hai nước. TP sẵn sàng thành lập cơ chế hợp tác với các đối tác công và tư của Singapore mời các các đối tác đến tư vấn, đầu tư, xây dựng tại TP.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao và ủng hộ đề xuất này của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Đặc biệt với Hội nghị biến đổi khí hậu, Thủ tướng Lý Hiển Long đề nghị mời thêm Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Yangon (Myanmar). Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đánh giá TP HCM năng động, sáng tạo, đi đầu trong nhiều lãnh vực; người Việt Nam cần cù, thông minh. Ngài Thủ tướng cho biết đã từng đến thăm TP HCM vào năm 2017 và mong muốn sắp tới sẽ đến thăm TP HCM trong thời gian tới, giữa TP HCM và Singapore sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa.

Học hỏi kinh nghiệm quản lý mô hình giao thông thông minh của Singapore

Trong buổi chiều 26-8, đoàn lãnh đạo TP HCM tiếp tục làm việc với Thứ trưởng Chính vụ Baey Yam Keng, Cơ quan quản lý giao thông đường bộ Singapore (LTA) để trao đổi một số kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và quản lý mô hình giao thông thông minh, đồng thời tìm hiểu về khả năng hợp tác lâu dài giữa TP HCM và nơi đây trong tương lai. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cung cấp thông tin sơ bộ về TP HCM.

Theo đó, với diện tích 2.095 km² và dân số hơn 10 triệu người, hơn 7 triệu phương tiện giao thông nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, một trong những mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo TP HCM hiện nay là giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị. “TP đang tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng, bao gồm 6 tuyến Metro, đồng thời nghiên cứu khả năng xây dựng Monorail (tàu điện trên cao), Tram (tàu điện mặt đất), nhằm cải thiện việc đi lại của người dân. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ vận hành thử năm 2020. Đồng thời, TP cũng đang dự định phát triển mô hình điều hành giao thông thông minh nhằm tăng chất lượng quản lý và giảm thời gian phản hồi đối với các tình huống khẩn cấp. Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông đang được triển khai thực hiện nhằm giám sát giao thông, điều khiển đèn tín hiệu, cung cấp thông tin giao thông và hỗ trợ xử lý vi phạm”- Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong khuôn khổ chuyến đi này, TP mong muốn trao đổi kinh nghiệm quy hoạch và quản lý giao thông của Singapore. Cụ thể: tìm hiểu các công nghệ mới đang được ứng dụng điều hành giao thông (I – transport, Electronic Road Pricing (ERP), Intelligent Transport Systems (ITS) và Center for smart traffic); kinh nghiệm thu phí nội đô, đặc biệt là cách truyền thông với người dân; kinh nghiệm quản lý nhu cầu giao thông cá nhân gắn với quy hoạch phát triển đô thị.

Ngoài ra, TP cũng muốn hợp tác, hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý và vận hành trung tâm điều hành giao thông thông minh. Khả năng hợp tác thông qua các chương trình trao đổi, hợp tác đào tạo nhân lực cho trung tâm điều hành giao thông thông minh của TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo