xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương ở Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) – Trong khi dịch bệnh tại các huyện miền núi đã được kiểm soát tốt thì hiện nay nhiều địa phương vùng đồng bằng ở Quảng Nam có nhiều ca bệnh phức tạp.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 1-11 đến 18 giờ chiều 18-11, toàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 674 ca bệnh Covid-19. Trong đó, 172 ca bệnh cộng đồng (25,5%), 431 ca lây nhiễm thứ phát (63,9%), 71 ca xâm nhập từ các tỉnh (10,6%).

Trong số 674 ca này, có 69 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (10,2%); 248 người đã tiêm 1 mũi (36,8%); 357 người chưa tiêm mũi nào (53,0%); cao nhất 91 tuổi, thấp nhất 1 tuổi. Không có ca bệnh nặng, có 49 người bệnh nhẹ (7,3%); 625 người (92,7%) không có triệu chứng.

Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Đa số các ca bệnh ở Quảng Nam không có triệu chứng Ảnh: Tuổi trẻ Thăng Bình

Từ ngày 1 đến ngày 18-11, một số địa phương có số ca bệnh cao như sau:

Tại thị xã Điện Bàn ghi nhận 57 ca ở 10 xã/phường. Trong đó, 41 ca cộng đồng, 7 ca lây nhiễm thứ phát và 9 ca xâm nhập từ các tỉnh.

Riêng ngày 17 và 18-11, tại thị xã Điện Bàn đã ghi nhận 51 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (kể cả các ca chưa công bố). Trong đó, 35 ca là học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, chia nhiều lớp và 16 ca có liên quan (trong đó 1 ca là công nhân công ty giày Rieker thuộc KCN Điện Nam – Điện Ngọc, 1 ca là công nhân Hữu Nghị thuộc Cụm công nghiệp An Lưu và 3 học sinh học lớp 4E tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân).

Đa số các trường hợp mắc liên quan đến Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu đều có triệu chứng (sốt, rát cổ, mệt mỏi…) và chỉ số CT tương đối rất thấp.

Tại huyện Thăng Bình ghi nhận 81 ca ở 14 xã/thị trấn. Trong đó có 47 ca cộng đồng, 30 ca lây nhiễm thứ phát, 4 ca xâm nhập từ các tỉnh khác.

Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Dịch bệnh xâm nhập vào các trường học ở Quảng Nam Ảnh: Tuổi trẻ Thăng Bình

Từ ngày 14 đến 18-11, Thăng Bình ghi nhận 3 ổ dịch lớn. Liên quan Trường THPT Hùng Vương (Bình An – Thăng Bình) có 44 ca. Các ca F0 là học sinh nên nguy cơ lây lan rất cao.

Ổ dịch tại xã Bình Nguyên (nguồn lây từ đối tượng về từ TP HCM - vùng xanh về - thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà: 12 ca). Ổ dịch tại xã Bình Phục (nguồn lây từ người về từ TP HCM) 5 ca.

Tình hình dịch tại Thăng Bình được đánh giá phức tạp, vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng, công tác truy vết giám sát tại địa phương đang được đẩy nhanh.

Tại huyện Duy Xuyên ghi nhận 42 ca mắc, có 23 ca cộng đồng, 42 ca lây nhiễm thứ phát và 5 ca xâm nhập có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP HCM. Số ca mắc tập trung tại các xã Duy Trung, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Phước.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã phát sinh nhiều ca bệnh mới, tập trung ở 2 công ty trên địa bàn: Xưởng lượm vải Phú Bông , Duy Trinh: Các ca bệnh có chung yếu tố dịch tễ là tiếp xúc với công nhân có đi về từ tỉnh Thừa Thiên Huế và trong lúc di chuyển có ghé thị xã Điện Bàn (nhà có ca dương tính). Hiện tại số lượng F1 thành F0 nhiều, liên quan nhiều xã trong huyện, có ca F0 là học sinh do đó mức độ dịch bùng phát rất cao.

Công ty Phước Kỳ Nam, Duy Trung: Các ca bệnh chưa rõ nguồn lây, số lượng F1 liên quan nhiều xã, nhiều địa phương khác. Khu vực công ty là CCN Tây An, các ca F0 lại không nhớ lịch trình di chuyển của mình do đó mức độ lây lan và bùng phát dịch rất cao.

Tại huyện Quế Sơn ghi nhận 27 ca, có 13 ca cộng đồng, 6 ca lây nhiễm thứ phát và 8 ca xâm nhập từ các tỉnh.

Toàn cảnh tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Quảng Nam đang đẩy mạnh truy vết, khống chế dịch Ảnh: Tuổi trẻ Thăng Bình

Trong ngày 17 và 18-11, Quế Sơn ghi nhận 7 ca liên quan đến ổ dịch tiệm làm tóc Lữ Khuyên (79 Hùng Vương, thị trấn Đông Phú) và lây nhiễm thêm 1 ca tại huyện Hiệp Đức.

Tại huyện Đại Lộc ghi nhận 65 ca tại 8 xã. Trong đó có 22 ca mắc cộng đồng, 40 ca lây nhiễm thứ phát và 3 ca xâm nhập từ tỉnh Bình Dương và TP HCM. Thời gian gần đây, ghi nhận 2 ổ dịch lớn xuất hiện tại Đại Lộc là tại xã Đại Hưng với 20 ca mắc ca và xã Đại Sơn với 17 ca mắc. Hiện tại tình hình dịch tại huyện Đại Lộc đang dần được kiểm soát.

Tại huyện Núi Thành ghi nhận 141 ca, có 14 ca cộng đồng, 113 ca lây nhiễm thứ phát và 14 ca xâm nhập từ các tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch tại Núi Thành cơ bản được kiểm soát, các ca F0 những ngày gần đây đều đã được giám sát cách ly từ trước.

Tại TP Tam Kỳ ghi nhận 16 ca, trong đó có 5 ca cộng đồng (3/5 ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán Nắng Garden – thị trấn Núi Thành – huyện Núi Thành), 10 ca lây nhiễm thứ phát và 1 ca xâm nhập từ TP HCM. Trong đó có 3 ca làm việc tại công ty Bê tông Hòa Cầm - KCN Thuận Yên - Tam Kỳ. Tới thời điểm hiện tại tình hình dịch tại Tam Kỳ vẫn đang được kiểm soát tốt.

Tại huyện Phú Ninh ghi nhận 14 ca, trong đó đa số đều là các ca xâm nhập có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP HCM, tỉnh Đồng Nai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo