xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Thư ký Quốc hội nói về nhân sự Bộ trưởng Y tế sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Minh Chiến

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chiều nay 27-11 cho biết nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế (sau khi Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ này với bà Nguyễn Thị Kim Tiến) sẽ do Chính phủ lựa chọn, trình để Quốc hội phê chuẩn.

Chiều 27-11, tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời một số vấn đề liên quan đến nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ này đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội chỉ phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế khi có đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. "Khi nào Thủ tướng chọn được người bổ nhiệm Bộ trưởng trình Quốc hội thì Quốc hội phê chuẩn, chứ không phải Quốc hội quyết định bầu nhân sự này"- ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ.

Tổng Thư ký Quốc hội nói về nhân sự Bộ trưởng Y tế sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ do Chính phủ lựa chọn, trình Quốc hội phê chuẩn

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm vừa rồi, Chính phủ đã có phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế.

"Khi nào Chính phủ có nhân sự đáp ứng được yêu cầu, sau đó đề nghị thì Quốc hội sẽ phê chuẩn. Còn về thời gian cụ thể, sẽ do Chính phủ đề xuất"- ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Trước đó, vào chiều 22-11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sau 8 năm bà Tiến đảm nhận cương vị này. Bà Tiến được điều động làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự Bộ Y tế, trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 24-11, một nguyên cán bộ Bộ Nội vụ cho biết khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao quyền Bộ trưởng cho cán bộ được phân công.

Theo vị nguyên cán bộ Bộ Nội vụ, Luật Tổ chức Chính phủ đã nêu rõ thẩm quyền của Thủ tướng như sau: "Trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ".

Do đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ về nhân sự lãnh đạo Bộ Y tế, trên cơ sở này, Thủ tướng sẽ xem xét, giao quyền Bộ trưởng cho cán bộ được lựa chọn, phân công.

"Các bước tiến hành đều phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm. Cho nên, nhân sự cuối cùng cho vị trí quyền Bộ trưởng vẫn phải chờ sự quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ" - Vị cựu cán bộ Bộ Nội vụ nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo