xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà

ANH VŨ - LÊ VĨNH

(NLĐO)- Cơn mưa kéo dài gần 2 giờ trút xuống hầu hết các quận, huyện và TP Thủ Đức (TP HCM). Đường xấu, mưa lớn, nhiều người vừa chạy xe vừa lo sụp hố.

Ghi nhận của phóng viên tối 3-5, trên các tuyến đường như Võ Văn Ngân, đường số 2, đường số 9 (thuộc phường Linh Trung, TP Thủ Đức), nhiều đoạn ngập sâu, có đoạn nước ngập lên đến gần nửa bánh xe máy.

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà - Ảnh 1.

Nước lênh láng trên đường Võ Văn Ngân

Chị Võ Viên Vy (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: "TP HCM bước vào mùa mưa nên dạo này mưa liên miên, ra đường tôi phải thường xuyên mang theo áo mưa. TP Thủ Đức không mưa thì thôi, chứ mưa là ngập".

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà - Ảnh 2.

Đường số 9, TP Thủ Đức ngập nước sau cơn mưa kéo dài

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà - Ảnh 3.

"Biển nước" trên đường số 9, TP Thủ Đức

Kế đó, các tuyến đường như Mạc Đĩnh Chi (đọạn trước KTX khu B, ĐHQG TP HCM), đường Tô Vĩnh Diện… cùng thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng ngập trong nước.

Đường Tô Vĩnh Diện (TP Dĩ An) với mặt đường xấu cộng mưa kéo dài khiến người đi đường e dè vì sợ sụp các "hố tử thần".

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà - Ảnh 4.

Xe máy sụp "hố tử thần" trên đường Tô Vĩnh Diện (TP Dĩ An)

"Đường xấu, mưa lớn cộng trời tối nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng xuống đo đạc và có kế hoạch làm đường từ mấy năm nay rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa vào đâu" – ông Hùng (56 tuổi, ngụ đường Tô Vĩnh Diện, TP Dĩ An) cho biết.

Cũng theo ông Hùng, đoạn đường này đã từng xảy ra tai nạn chết người do rò rỉ điện, xe chết máy do sụp hố.

TP HCM: Mưa lớn kéo dài, nhiều người lội nước về nhà - Ảnh 5.

Nước ngập trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình

Trong ngày 3-5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ liên tục phát đi nhiều bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Nam bộ.

Theo Bản tin cảnh báo dông, sét và mưa lớn cục bộ trên khu vực TP HCM do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ phát đi vào lúc 18 giờ, mây dông phát triển và gây mưa rào kèm dông trên khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, quận 3, quận 1, quận 4, quận 10, quận 11…

Đơn vị này cảnh báo các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho khu vực các quận, huyện kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng về phía đông và đông nam gây mưa cho các khu vực lân cận khác ở trung tâm và phía nam TP HCM.

Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-14m/s).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo