xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt khách đổ dồn về các bến xe

Thu Hồng - Tuyết Trinh

(NLĐO)- Ngày đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 4 ngày, 2 Bến xe Miền Đông và Miền Tây đón hơn 55.000 lượt khách đổ về bến. Khách tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tại Bến xe Miền Đông sáng 30-4, đông đảo hành khách xếp hàng mua vé, chủ yếu đi các tuyến gần như TP HCM đến Lâm Đồng, Bình Phước, Vũng Tàu, Nha Trang…

Để phòng chống dịch bệnh, hành khách, nhân viên quầy vé, nhà xe… đều phải mang khẩu trang khi vào bến. Bảo vệ bến xe liên tục kiểm tra, nhắc nhở kịp thời hành khách quên mang khẩu trang.

TP HCM: Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt khách đổ dồn về các bến xe - Ảnh 1.

Khách chờ lên xe tại Bến xe Miền Đông sáng 30-4

Do chủ động lên kế hoạch từ trước nên lãnh đạo bến xe này cho biết đã huy động hơn 1.100 xe sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.Từ chiếu đến tối 29-4, lượng hành khách đổ về Bến xe Miền Tây tấp nập và tiếp tục tăng vào ngày 30-4, dự kiến lượng khách qua bến trong 2 ngày 29-4 và 30-4 sẽ đạt kỷ lục, trung bình 21.000 đến 25.000 lượt.

Tương tự, sáng 30-4 dòng người ùn ùn đổ về Bến xe Miền Tây, do đặc thù các tuyến có cự ly ngắn nên hôm nay là ngày bến xe đón lượng khách "khủng" .

TP HCM: Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt khách đổ dồn về các bến xe - Ảnh 2.

Các quầy vé tại Bến xe Miền Tây rất đông khách

Xếp hàng chờ đến lượt mua vé về quê, bà Nguyễn Thị Cẩm (quê Bến Tre) than vãn: “Nguyên cả hàng dài xếp hàng chờ mua vé, chắc đến đầu giờ chiều tôi mới lên xe được”.

Tại các quầy bán vé, hành khách xếp thành hàng dài, khắp các hành lang đều có khách ngồi la liệt. Tại các lối từ bến xe hướng ra đường Kinh Dương Vương, xe khách, xe máy và xe buýt qua lại chen chúc nhau, tạo nên khung cảnh rối loạn và bát nháo.

TP HCM: Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt khách đổ dồn về các bến xe - Ảnh 3.

Hành khách xếp hàng dài chờ mua vé tại Bến xe Miền Tây

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây ước tính cao điểm hôm nay bến xe đón 35.000- 38.000 hành khách. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách năm nay tăng từ 1,5 đến 2 lần. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Hậu cho biết bến xe đã lên kế hoạch huy động toàn thể cán bộ, nhân viên tăng ca nhằm đảm bảo nhân sự phục vụ lễ. Khu vực trước và sau bến xe điều động gần 40 bảo vệ bắt loa thông báo, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn trước khi xếp hàng mua vé và lên xe. Các thông báo tuyên truyền về phương án chống dịch được bến xe treo khắp hành lang, lối ra vào…

TP HCM: Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt khách đổ dồn về các bến xe - Ảnh 4.

Bên trong sảnh chờ của Bến xe Miền Tây rất đông hành khách chờ đến giờ lên xe

Cũng trong sáng 30-4, do lượng khách đổ về các bến xe đông cũng như dùng phương tiện cá nhân đi du lịch gây nên tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Như tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ nhiều giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo